Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh gặp mặt CBCCVC Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương
22/08/2019 - 13:04

TĐKT - Sáng 22/8, tại Phủ Chủ tịch, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch Thứ nhất Hội đồng TĐKT Trung ương đã gặp mặt cán bộ, công chức, viên chức Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương nhân dịp kỷ niệm 72 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 83/SL lập ra Viện Huân chương thuộc Phủ Chủ tịch (17/9/1947 - 17/9/2019) và 15 năm thành lập Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương (25/8/2004 - 25/8/2019).

Cùng dự có: Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng TĐKT Trung ương, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng Ban TĐKT Trung ương Trần Thị Hà; Phó Trưởng Ban TĐKT Trung ương Phạm Huy Giang.

Toàn cảnh buổi gặp mặt

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh nhiệt liệt chào mừng và gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới các cán bộ, công chức, viên chức Ban TĐKT Trung ương nhân dịp kỷ niệm 15 năm thành lập Ban.

Phó Chủ tịch nước hoan nghênh và đánh giá cao Viện Huân chương, Ban TĐKT Trung ương trong 72 năm qua đã có những đóng góp to lớn trong phong trào thi đua yêu nước của cả nước, đã đề xuất đúng người, đúng công trạng, đúng thành tích khen thưởng. Các đồng chí đã trách nhiệm, công tâm, khách quan để tham mưu cho Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước trong công tác khen thưởng; tham mưu tổ chức nhiều phong trào thi đua ý nghĩa. Hiện nay cả nước có 4 phong trào thi đua lớn, phong trào nào cũng có những đóng góp đáng kể vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước ta.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh phát biểu tại buổi gặp mặt

Phó Chủ tịch nước lưu ý năm nay là năm quan trọng để chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng các cấp, Đại hội Thi đua yêu nước các cấp, nhiệm vụ đặt ra cho ngành TĐKT rất nặng nề. Đề nghị Ban TĐKT Trung ương tiếp tục làm tốt công tác tham mưu để ngày càng hoàn thiện pháp luật về TĐKT, trong đó có sửa đổi Luật TĐKT; tiếp tục tham mưu thúc đẩy các phong trào thi đua; thẩm định, trình đề xuất khen thưởng chính xác.

“Nhiệm vụ hết sức vinh quang nhưng cũng đòi hỏi trách nhiệm, tinh thần khách quan, vô tư, công tâm để khen thưởng đúng người, đúng công trạng, đúng thành tích… Các đồng chí cần phát huy trách nhiệm người cán bộ, công chức, viên chức theo lời Bác Hồ dạy "vừa hồng, vừa chuyên", đóng góp xứng đáng vào sự phát triển của đất nước trong thời gian tới.” - Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh chụp ảnh lưu niệm cùng cán bộ, công chức, viên chức Ban TĐKT Trung ương

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch nước, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng Ban TĐKT Trung ương Trần Thị Hà thay mặt cán bộ, công chức, viên chức Ban TĐKT Trung ương xin hứa tiếp tục đoàn kết, nỗ lực, không ngừng nâng cao phẩm chất đạo đức, chuyên môn nghiệp vụ của mình để có nhiều đổi mới, sáng tạo, tham mưu kịp thời, chủ động với Hội đồng TĐKT Trung ương, lãnh đạo Đảng, Nhà nước có nhiều quyết sách đổi mới công tác TĐKT, thực hiện theo tư tưởng, lời dạy của Bác: Thi đua là động lực để phát triển và là biện pháp quan trọng để xây dựng con người mới xã hội chủ nghĩa.

Phương Thanh