Phụ nữ Kim Sơn tích cực học tập và làm theo gương Bác
26/07/2019 - 14:10

TĐKT - Với suy nghĩ học Bác ngay từ những việc làm giản dị trong cuộc sống hàng ngày, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Kim Sơn (tỉnh Ninh Bình) đã gắn kết nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với các chuẩn mực phụ nữ thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, thông qua nhiều hoạt động, phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả.

Phụ nữ huyện Kim Sơn ra quân dọn vệ sinh môi trường

Để việc học tập và làm theo Bác thực sự đi vào chiều sâu, trở thành nếp nghĩ, cách làm thường xuyên của mỗi hội viên, Ban Thường vụ Hội LHPN huyện đã tuyên truyền sâu rộng các nội dung học tập và làm theo Bác đến cán bộ, hội viên, phụ nữ.

Các cấp hội đã lựa chọn, phát động nhiều chương trình, phong trào cụ thể; xây dựng, nhân rộng các mô hình làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với nhiệm vụ tổ chức hội và những vấn đề xã hội đặt ra tại cơ sở, thu hút đông đảo cán bộ, hội viên phụ nữ tham gia. Đồng thời, lấy kết quả việc học tập và làm theo Bác là một trong những tiêu chí đánh giá chất lượng hoạt động của các cấp hội.

Thông qua công tác tuyên truyền, cán bộ, hội viên phụ nữ đã nhận thức sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó, tạo sự chuyển biến rõ nét về ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của phụ nữ trong học tập, lao động và công tác.

Các cấp Hội Phụ nữ trong huyện đã bổ sung tiêu chí thực hiện chuẩn mực đạo đức cán bộ, hội viên theo tinh thần Chỉ thị 05. Cụ thể: Đối với cán bộ hội các cấp chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, thực hiện tốt việc nêu gương... Đối với hội viên, tự giác chấp hành và vận động người thân trong gia đình, cộng đồng chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; quan tâm giáo dục ý thức trách nhiệm, phẩm chất đạo đức, văn hóa truyền thống tốt đẹp cho con, cháu trong gia đình; tích cực tham gia hoạt động bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh...

Xác định việc giúp nhau phát triển kinh tế là công tác trọng tâm, vừa góp phần thực hiện chương trình giảm nghèo, vừa là đòn bẩy trong việc thực hiện các nhiệm vụ, Hội đã triển khai đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp”. Các cấp hội đã phối hợp với các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tìm kiếm, giới thiệu việc làm cho hơn 400 lượt hội viên; mở các lớp tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật về phòng bệnh cho gia súc, gia cầm; cách sử dụng thuốc bảo vệ thực vật; kỹ thuật cải tạo ao đầm, nuôi trồng thủy, hải sản với hàng nghìn lượt hội viên, phụ nữ tham dự.

Đồng thời Hội đã liên kết với Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện quản lý số vốn trên 422 tỷ đồng cho 8.756 hộ gia đình vay vốn phát triển kinh tế; rà soát các hộ nghèo do phụ nữ đứng chủ trên địa bàn từ đó đề ra các biện pháp giúp đỡ hiệu quả.

Từ nguồn vốn vay ưu đãi và sự hỗ trợ từ tổ chức Hội, nhiều hội viên, phụ nữ đã mạnh dạn khởi nghiệp. Riêng trong 6 tháng đầu năm 2019 đã có 28 phụ nữ tại 26/27 chi hội khởi nghiệp thành công đem về nguồn thu nhập ổn định, tạo công ăn việc làm cho nhiều lao động và trở thành các điển hình trong phong trào phụ nữ khởi nghiệp tại địa phương.

Bên cạnh đó Hội cũng đẩy mạnh thực hiện phong trào “Thực hành tiết kiệm theo gương Bác” với các mô hình như: “Lợn nhựa tiết kiệm”, “Nhóm xoay vòng”; “Tiết kiệm 10.000 đồng/tháng”; “Tiết kiệm trong sinh hoạt hàng ngày”...

Hiện 100% cơ sở hội đều đăng ký thực hiện mô hình, 85% hội viên, phụ nữ tham gia ít nhất 1 loại hình tiết kiệm; 707 nhóm tiết kiệm được thành lập với 27.597 phụ nữ tham gia với tổng số tiền tiết kiệm hơn 13 tỷ đồng.

Từ nguồn quỹ tiết kiệm, Hội đã hỗ trợ 14.020 phụ nữ nghèo vay vốn phát triển kinh tế; thực hiện công tác an sinh xã hội, trao tặng hơn 500 suất quà cho các hội viên, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật, học sinh vượt khó trên địa bàn.

Không chỉ thực hiện tốt các phong trào thi đua và trong lao động sản xuất, hội viên phụ nữ trên địa bàn huyện còn tích cực học tập và làm theo Bác trong bảo vệ đất nước, xây dựng nông thôn mới, xây dựng khu dân cư văn hóa, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc thông qua các phong trào như: Xây dựng nông thôn mới, xây dựng “Gia đình 5 không 3 sạch”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư”...

Riêng với phong trào xây dựng nông thôn mới, các cấp Hội phụ nữ huyện đã xây dựng 12 tuyến đường kiểu mẫu; trồng và chăm sóc hơn 28 km đường hoa; hướng dẫn, vận động nhân dân xây mới 262 bồn cây, lắp đặt 27 thùng rác, dựng 19 cột điện chiếu sáng tại các xã, thị trấn trên địa bàn.

Trong thời gian tới, Hội sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động thực hiện tốt Chỉ thị số 05 trong toàn thể cán bộ, hội viên phụ nữ bằng nhiều hoạt động thiết thực. Đồng thời, vận động chị em hỗ trợ, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, xây dựng gia đình hạnh phúc, góp phần bảo đảm an sinh xã hội và hoàn thành các chỉ tiêu của hội phụ nữ cấp trên đề ra

Bảo Linh