Quân khu 4: Thi đua hướng về cơ sở, lấy việc hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị làm trung tâm
19/07/2019 - 16:24

TĐKT - 5 năm qua, công tác thi đua khen thưởng (TĐKT) và phong trào thi đua Quyết thắng (TĐQT) của lực lượng vũ trang (LLVT) Quân khu 4 được tổ chức chặt chẽ, phát triển liên tục, tạo thành sức mạnh tổng hợp, góp phần xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, LLVT Quân khu vững mạnh toàn diện.

Giao lưu với các điển hình tiên tiến trong phong trào TĐQT của LLVT Quân khu 4

Quán triệt sâu sắc quan điểm, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của trên về tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào TĐQT và công tác TĐKT, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo ban hành các nghị quyết, chỉ thị, quy định, cụ thể hóa để triển khai thực hiện trong LLVT Quân khu với phương châm: Thi đua phải hướng về cơ sở, lấy việc hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị làm trung tâm, tập trung đột phá khắc phục các khâu yếu, mặt yếu.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa, Phó chính ủy Quân khu 4 cho biết: Hằng năm, trong từng giai đoạn, nhiệm vụ trọng tâm, các cấp ủy đảng đều ra nghị quyết lãnh đạo; người chỉ huy, chính ủy, chính trị viên đã cụ thể hoá bằng chương trình, kế hoạch và tổ chức thực hiện; phát huy tốt cơ chế: Đảng lãnh đạo, người chỉ huy điều hành, cơ quan chính trị làm tham mưu, Hội đồng TĐKT làm tư vấn; các tổ chức quần chúng tích cực thi đua hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ.

Phong trào TĐQT đã tập trung vào mục tiêu: Giữ vững trận địa tư tưởng cho LLVT Quân khu thực sự là lực lượng trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Cấp ủy, chỉ huy các cấp đã thường xuyên coi trọng làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, tăng cường đấu tranh trên không gian mạng; chủ động nắm bắt, giải quyết tốt tình hình tư tưởng, triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới”, chú trọng đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp giáo dục, với nhiều cách làm phong phú, xây dựng động cơ trách nhiệm, định hướng tư tưởng và hướng dẫn hành động cho cán bộ, chiến sĩ. Kết quả công tác giáo dục chính trị, giáo dục pháp luật vượt chỉ tiêu đề ra, tỷ lệ khá, giỏi tăng 0,79%  so với giai đoạn 2009 - 2014.

Phong trào TĐQT đã hướng vào xây dựng các cấp ủy, tổ chức đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, xây dựng các tổ chức quần chúng vững mạnh xuất sắc, chú trọng nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy tổ chức Đảng, làm tốt công tác quản lý, giáo dục rèn luyện đối với cán bộ, đảng viên; thực hiện nghiêm túc các quy chế, quy định, chủ động làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”.

Trước yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, phong trào TĐQT đã góp phần quan trọng nâng cao trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) của LLVT Quân khu; phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng nắm chắc tình hình, kịp thời xử lý các tình huống, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Phong trào TĐQT 5 năm qua đã nở rộ nhiều phong trào, mô hình hay, cách làm sáng tạo. Điển hình như phong trào: “Huấn luyện giỏi, đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm”; “Luyện giỏi, rèn nghiêm, SSCĐ cao”, “Chính quy, mẫu mực, kỷ luật nghiêm minh, an toàn tuyệt đối”, “Ba bám, ba rèn, ba khắc phục”; “Dạy tốt, học tốt, phục vụ tốt”; “Xây dựng và quản lý doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp”, “Nói thật nhiều lời hay, làm thật nhiều việc tốt”, “Mỗi người, mỗi ngày làm một việc tốt”, “Hũ gạo tiết kiệm”, “Ba nhất, ba không”, “Hai chủ động, ba trách nhiệm”; “Chiến sĩ quân y làm theo lời Bác Hồ dạy”; “Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật”, “Giữ xe tốt, lái xe an toàn”, “Nhà kho kiểu mẫu”; “Tuổi trẻ LLVT Quân khu 4 xung kích, sáng tạo, quyết thắng”; “Xanh, sạch, đẹp - an toàn, vệ sinh lao động”, “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; “Phụ nữ Quân khu 4 đoàn kết, sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng gia đình hạnh phúc, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”…

Cùng với đó là các mô hình tiêu biểu: “Gắn kết yêu thương giữa lương và giáo”, “Tặng cờ Tổ quốc cho ngư dân đi biển”, “Bệnh viện văn hóa”, “Bệnh xá văn hóa”…

Những phong trào, mô hình, cách làm đó đã kịp thời cổ vũ, động viên, khơi dậy lòng nhiệt tình say mê, sáng tạo, ý thức, trách nhiệm của đoàn viên, hội viên, công nhân, viên chức, người lao động.

Cùng với đó, phong trào TĐQT LLVT Quân khu còn được lồng ghép, triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua: “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Cả nước chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau”… là động lực thúc đẩy các cơ quan, đơn vị hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng LLVT Quân khu vững mạnh toàn diện.

Từ những việc làm thiết thực như hành quân dã ngoại kết hợp xây dựng nông thôn mới, ngày thứ Bảy, Chủ nhật vì dân, chương trình “Xuân biên cương, Tết hải đảo”… phong trào TĐQT đã động viên cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu tham gia hỗ trợ 76 huyện, 1.047 xã xây dựng nông thôn mới; huy động 155.000 ngày công và trên 15 tỷ đồng tham gia cùng với nhân dân thi công 857 km đường bê tông nông thôn; đào đắp, khơi thông 3.187 km kênh mương nội đồng.

Thực hiện phong trào “LLVT Quân khu chung tay vì người nghèo- Không để ai bị bỏ lại phía sau” các cơ quan, đơn vị đã đăng ký giúp đỡ 17 huyện, thành phố; 146 xã, phường, thị trấn; 411 thôn, bản và 1.261 hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tặng quà, xe đạp cho gia đình khó khăn, học sinh nghèo vượt khó. Nhiều mô hình giảm nghèo của các Đoàn kinh tế - quốc phòng được triển khai hiệu quả. Phong trào TĐQT đã góp phần tạo “sức bật” mới trong phát triển nông nghiệp, nông thôn, giúp nhân dân phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, thực hiện tốt mục tiêu xóa đói, giảm nghèo của địa phương.

Cùng với việc tổ chức, triển khai thực hiện các phong trào thi đua, 5 năm qua, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị thuộc Quân khu 4 đã thường xuyên coi trọng tuyên truyền, xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến, gương “Người tốt, việc tốt”, bằng nhiều mô hình hay, việc làm thiết thực, có bước phát triển mới cả về diện rộng và chiều sâu. Các cơ quan, đơn vị đã kết hợp chặt chẽ giữa xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua với học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”.

Trong 5 năm qua, LLVT Quân khu đã có trên 3.000 điển hình tiên tiến được biểu dương, tôn vinh ở cấp cơ sở; trên 500 điển hình tiên tiến được biểu dương, tôn vinh ở cấp trên cơ sở; gần 100 điển hình tiến tiến được biểu dương, tôn vinh ở cấp Quân khu và 4 cá nhân được tôn vinh cấp Bộ Quốc phòng.

Có thể nói, trong 5 năm qua, công tác TĐKT, phong trào TĐQT của LLVT Quân khu 4 đã được triển khai đồng bộ, thường xuyên, toàn diện có sự đột phá mới, hướng trọng tâm vào thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị và địa phương đạt hiệu quả thiết thực. Kết quả đó đã tạo động lực to lớn cổ vũ động viên cán bộ, chiến sĩ nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc; chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của LLVT Quân khu được nâng lên.

Nguyệt Hà