Quỹ Tín dụng nhân dân Yên Minh: Đơn vị dẫn đầu phong trào phát triển kinh tế tập thể tỉnh Thái Nguyên
16/06/2023 - 09:03

BTĐKT - Nhắc đến Quỹ Tín dụng nhân dân (TDND) Yên Minh (thành phố Phổ Yên) là nhắc tới một điểm sáng phát triển của hệ thống Quỹ TDND trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Sau chưa đầy 15 năm hoạt động, Quỹ đã không ngừng khẳng định uy tín, chất lượng, đạt được những thành tựu rất đỗi tự hào, nằm trong Top 76 quỹ tín dụng tiêu biểu toàn quốc, Top 30 doanh nghiệp xuất sắc nhất tỉnh Thái Nguyên; được vinh danh và tặng Cúp “Quỹ Tín dụng tăng trưởng bền vững và có chất lượng dịch vụ tốt nhất Việt Nam”.

Một điểm nhấn đáng chú ý trong hoạt động của Quỹ TDND Yên Minh là luôn quan tâm nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, đảm bảo hoạt động hệ thống an toàn, hiệu quả. Hội đồng quản trị Quỹ đã chỉ đạo thực hiện chuyên môn, nghiệp vụ theo đúng các văn bản chỉ đạo của ngành ngân hàng, Bộ Tài chính, các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; điều hành quản lý chuyên môn, nghiệp vụ đúng quy định, chú trọng về chuyên môn nghiệp vụ phát sinh hàng ngày, đảm bảo tỷ lệ an toàn trong hoạt động kinh doanh; chấp hành nghiêm chỉnh chế độ, quy định báo cáo, thực hiện tốt chế độ kế toán, tín dụng, tạo điều kiện cho cán bộ, nhân viên học tập, nâng cao trình độ chuyên môn… Cùng với đó, Quỹ luôn đi tiên phong trong ứng dụng công nghệ mới, hội nhập, liên kết thanh toán với tất cả các ngân hàng để thực hiện thanh toán liên ngân hàng không dùng tiền mặt... Tất cả những yếu tố đó đã góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động, gia tăng vị thế thương hiệu của Quỹ TDND Yên Minh.

Nói về kết quả hoạt động và những bước tiến vượt bậc của Quỹ, Chủ tịch HĐQT Tạ Trung Bình tự hào chia sẻ: “Từ 39 thành viên ban đầu khi mới hoạt động, đến nay Quỹ đã có gần 2.000 thành viên, là đơn vị kinh tế tập thể hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên có số lượng thành viên đông nhất, hoạt động trên 4 địa bàn phường, xã có dân số gần 60 nghìn người. Nguồn vốn Quỹ từ hơn 300 triệu đồng trong buổi đầu thành lập nay đã tăng lên trên 500 lần, kịp thời hỗ trợ cho vay vốn, tạo động lực quan trọng phát triển kinh tế, xã hội sâu rộng; góp phần tích cực xóa đói, giảm nghèo, làm giàu cho các gia đình thành viên; đẩy nhanh tiến trình xây dựng nông thôn mới, đô thị mới, hạn chế hoạt động tín dụng đen, góp phần giữ gìn an ninh chính trị trên địa bàn.

Trong ba năm trở lại đây, đại dịch Covid-19 bùng phát gây ảnh hưởng đến mọi mặt của đời sống xã hội, song Quỹ vẫn tồn tại, trụ vững và có bước phát triển thần kỳ, các chỉ tiêu đều tăng cao. Năm 2022, Quỹ đã làm mới mình với việc đầu tư năng lượng mặt trời áp mái, vừa tiết kiệm chi phí, vừa chủ động đáp ứng yêu cầu hoạt động của đơn vị trong tình hình mới”.

 

Qũy TDND Yên Minh được nhận các giải thưởng khi tham gia thi đấu các môn thể thao tại buổi gặp mặt giao lưu 4 quỹ tín dụng

Đáng quý hơn, trong bất cứ hoàn cảnh nào, Quỹ Tín dụng Yên Minh cũng luôn hướng về cộng đồng, xã hội, tham gia tích cực vào các hoạt động xã hội, từ thiện trên địa bàn. Hằng năm, Quỹ TDND Yên Minh luôn chủ động dành một phần kinh phí ủng hộ 5 trường học và một trạm y tế trên địa bàn hoạt động, đồng thời hỗ trợ tham dự các hoạt động với các tổ chức chính trị - xã hội; thăm hỏi, tặng quà các gia đình, cá nhân thuộc đối tượng chính sách, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, các học sinh nghèo vượt khó. Mỗi năm đơn vị tặng 10 phần quà cho hội người cao tuổi để trao cho những cụ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Từ năm 2019 đến nay, mỗi năm Quỹ hỗ trợ các hoạt động xã hội bình quân trên 100 triệu đồng, riêng năm 2022 đóng góp trên 200 triệu đồng.

Qũy TDND Yên Minh hỗ trợ kinh phí cho nhà trường mua thiết bị phục vụ cho giảng dạy

Có thể khẳng định bằng sự hoạt động hiệu quả của mình, Quỹ TDND Yên Minh đã đóng góp nhiều giá trị tích cực, mang đến diện mạo mới cho phát triển kinh tế - xã hội thành phố Phổ Yên nói riêng, tỉnh Thái Nguyên nói chung. Ghi nhận những thành tích, cống hiến của Quỹ TDND Yên Minh, các ngành, các cấp đã tặng nhiều danh hiệu và phần thưởng xứng đáng. Quỹ đã vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen năm 2018; Liên minh HTX Việt Nam, UBND tỉnh Thái Nguyên tặng nhiều Cờ thi đua và Bằng khen...

Bước sang giai đoạn phát triển mới với hành trang là những thành tích vẻ vang đã được Đảng, Nhà nước, nhân dân ghi nhận, Quỹ TDND Yên Minh sẽ tiếp tục phát huy trí tuệ tập thể, đoàn kết, quyết tâm phấn đấu hoạt động an toàn, hiệu quả, bền vững và ngày càng tỏa sáng trong sự nghiệp kinh tế hợp tác, chung tay xây dựng và phát triển thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Bình Nguyên