Sôi nổi các phong trào của tuổi trẻ Ninh Bình
12/02/2020 - 11:15

TĐKT - Phát huy vai trò xung kích tình nguyện, thời gian qua tuổi trẻ Ninh Bình đã đồng hành cùng địa phương trong phát triển kinh tế - xã hội, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu niên.

Đồng chí Đinh Thị Phượng, Bí thư Tỉnh đoàn Ninh Bình cho biết: Để các phong trào triển khai sâu rộng, huy động sự tham gia của đông đảo đoàn viên, thanh niên (ĐVTN), Tỉnh đoàn đã chỉ đạo các cơ sở đoàn tập trung rà soát địa bàn, xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai với mục tiêu cụ thể; tăng cường tuyên truyền, vận động ĐVTN tích cực tham gia.

Trong đó, nổi bật là phong trào thanh niên tình nguyện tham gia xây dựng nông thôn mới. Thông qua chương trình này, toàn Đoàn đã tích cực huy động nguồn lực, đăng ký, đảm nhận các công trình, phần việc, tham gia giúp nhiều xã khó khăn trên toàn tỉnh thực hiện tốt các chỉ tiêu, tiêu chí của phong trào xây dựng nông thôn mới.

 

ĐVTN Ninh Bình tích cực tham gia phong trào xây dựng NTM

Đồng chí Phượng cho biết, riêng năm 2019, Tỉnh đoàn đã huy động hàng nghìn ngày công, thực hiện sửa chữa, xây dựng mới 45 nhà văn hóa thôn; cải tạo, sửa chữa, xây dựng mới 145 điểm vui chơi thể thao tại nhà văn hóa thôn, xóm, phố với tổng trị giá hơn 2,5 tỷ đồng; nạo vét, đào đắp gần 3.000 m3 kênh mương; khơi thông được 11,5 km dòng chảy; sửa chữa và cứng hóa trên 18,5 km đường giao thông nông thôn; lắp đặt 15,5 km đường điện, trị giá gần 450 triệu đồng…

Bên cạnh đó, những đóng góp của tuổi trẻ Ninh Bình trong tham gia xây dựng kinh tế, xã hội còn được khẳng định rõ rệt bằng sự xung kích, đi đầu trong vận động, tuyên truyền, tình nguyện tham gia bảo đảm an toàn giao thông, giữ gìn trật tự văn minh đô thị.

Hiện toàn tỉnh có 41 đội hình thanh niên tình nguyện tham gia đảm bảo trật tự tại các điểm chốt giao thông đường bộ, đường sắt, 35 cổng trường an toàn giao thông, đảm nhận được 65 tuyến đường thanh niên tự quản. 100% các cấp bộ đoàn trong toàn tỉnh tiếp tục đăng ký đảm nhận các “Tuyến đường thanh niên tự quản”, các tuyến đường “sáng - xanh - sạch - đẹp - văn minh - an toàn”.

Trong năm 2019, các cấp bộ Đoàn đã tổ chức hơn 23 buổi tuyên truyền xây dựng lối sống, nếp sống văn minh, ứng xử văn hóa; duy trì 16 đội hình tình nguyện của các trường đại học, cao đẳng và các phường trung tâm thành phố đảm nhận hướng dẫn giao thông tại các chốt ngã tư; tổ chức 61 hoạt động tham gia xây dựng văn minh đô thị, dọn dẹp vệ sinh.

 Đồng thời, ĐVTN trong tỉnh tăng cường vận động nhân dân xây dựng lối sống, nếp sống văn minh, ứng xử văn hóa; tổ chức lễ cưới “Văn minh, tiết kiệm”, bài trừ các hủ tục lạc hậu.

Song song với đó, công tác xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng cũng được đông đảo ĐVTN hưởng ứng tham gia thông qua các chương trình tình nguyện, tháng thanh niên, chiến dịch thanh niên, học sinh, sinh viên tình nguyện với nhiều hoạt động trọng tâm vì người nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, khám, phát thuốc, hiến máu nhân đạo đã góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, phát triển kinh tế.

Chỉ tính riêng năm 2019, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã tổ chức khám bệnh, tư vấn và cấp thuốc miễn phí cho 3.200 đối tượng trị giá gần 800 triệu đồng; thăm hỏi và tặng 462 suất quà cho các đối tượng học sinh nghèo vượt khó, người già neo đơn, gia đình chính sách; huy động gần 2.000 ngày công tu sửa, chỉnh trang 200 nghĩa trang, đài tưởng niệm liệt sĩ; duy trì phụng dưỡng 20 Mẹ Việt Nam Anh hùng; hỗ trợ 1.800 ngày công tình nguyện và kinh phí sửa chữa, xây dựng 87 ngôi nhà nhân ái, nhà khăn quàng đỏ cho gia đình có công với cách mạng, người già neo đơn và học sinh giỏi có hoàn cảnh khó khăn, tổng trị giá gần 1,3 tỷ đồng…

Cùng với đó, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội cũng thường xuyên được các cấp bộ Đoàn quan tâm. Đoàn thanh niên các địa phương đã tích cực phối hợp với các lực lượng vũ trang đóng trên địa bàn đẩy mạnh tuần tra, kiểm soát nắm bắt tình hình an ninh trật tự, ngăn chặn, xử lý nghiêm các trường hợp, hành vi vi phạm pháp luật, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn giao thông tại các lễ hội trên địa bàn tỉnh.

Công tác truyền thông phòng, chống ma túy, mại dâm, tệ nạn xã hội trong thanh niên công nhân tại các khu công nghiệp, doanh nghiệp ngoài nhà nước luôn được thực hiện thường xuyên.

Đoàn cũng xung kích tham gia thực hiện các chương trình, dự án, cuộc vận động hướng về biên giới, biển đảo, bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ; phối hợp tổ chức chương trình “Xuân biên phòng - ấm lòng nhân dân” và chương trình “Tấm bánh nghĩa tình” tổ chức các hoạt động gói bánh chưng, thăm hỏi, tặng quà cho các gia đình cán bộ, chiến sĩ bộ đội biên phòng có hoàn cảnh khó khăn, học sinh nghèo vượt khó tại các xã, thị trấn khu vực biên giới biển.

Ngoài ra, các cấp bộ Đoàn thực hiện tốt việc vận động thanh niên sống có trách nhiệm, điểm nhấn là việc phát động phong trào thanh niên thi đua lập thân, lập nghiệp, làm giàu chính đáng. Tỉnh đoàn thường xuyên tổ chức tuyên truyền, định hướng, tư vấn, hỗ trợ thanh niên phát triển kinh tế thông qua các hình thức tập huấn, hướng dẫn xây dựng kinh tế tập thể, tổ hợp tác xã; tư vấn giúp thanh niên vay vốn phát triển kinh tế...

“Năm 2019, toàn tỉnh đã phối hợp tư vấn hướng nghiệp cho 20.000 thanh niên, học sinh; tổ chức dạy nghề cho 1.500 đoàn viên, thanh niên; đứng ra nhận ủy thác của Ngân hàng Chính sách xã hội trên 276 tỷ đồng giúp thanh niên vay vốn phát triển kinh tế.”- đồng chí Phượng cho biết.

Từ những kết quả trên có thể khẳng định, ĐVTN tỉnh Ninh Bình đã thể hiện được phần nào vai trò, trách nhiệm và sức trẻ trong phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Tin rằng, với sức trẻ của mình, tuổi trẻ Ninh Bình sẽ tiếp tục phát huy hơn nữa tinh thần tiên phong, xung kích trong mọi hoạt động, phần việc được giao; mang sức trẻ hướng tới cộng đồng bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Tùng Chi