Sư đoàn 308 – Quân đoàn 1: Đẩy mạnh phong trào thi đua Quyết thắng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao
12/03/2019 - 16:13

TĐKT - Sư đoàn 308 - Quân Tiên phong thuộc Quân đoàn 1, là Sư đoàn chủ lực đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam, được thành lập ngày 28/8/1949 tại thị trấn Đu, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên (nay là Tiểu khu Dương Tự Minh, thị trấn Đu, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên). Với những chiến công và thành tích xuất sắc trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, Sư đoàn vinh dự được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Trải qua 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 1, được sự quan tâm giúp đỡ của các cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân các địa phương, sự phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ, hiệu quả của các cơ quan đơn vị trong và ngoài quân đội, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 308 luôn đoàn kết, chủ động sáng tạo, tự lực tự cường, khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chiến đấu, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đại tá Trương Mạnh Dũng, nguyên  Sư đoàn trưởng Sư đoàn 308 trao quà lưu niệm cho ngài Đại tướng Bipin Rawat - Tư lệnh Lục quân Ấn Độ

Hiện nay, Sư đoàn là đơn vị biên chế rút gọn, có một Trung đoàn Bộ binh cơ giới, biên chế gồm 4 cơ quan, 4 Trung đoàn và 7 Tiểu đoàn trực thuộc, được trang bị khối lượng lớn vũ khí, trang bị kỹ thuật (VKTBKT). Nhiệm vụ chính trị trung tâm thường xuyên của Sư đoàn là huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ); đối ngoại quân sự, giúp nhân dân phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, thực hiện các nhiệm vụ đột xuất khác do Bộ Quốc phòng và Quân đoàn giao.

Đại biểu dự Đại hội Thi đua Quyết thắng Sư đoàn giai đoạn 2013 - 2018

Trong những năm qua, Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn và cấp ủy các cấp đã quán triệt, chấp hành nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh cấp trên; tập trung giáo dục nâng cao nhận thức về nhiệm vụ, ý thức cảnh giác cách mạng; sẵn sàng chiến đấu cao; chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội; xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng, trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân, nêu cao ý thức tự giác, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Với tinh thần thi đua Quyết thắng, không ngừng phát huy truyền thống đơn vị Anh hùng, trong năm 2018, cấp ủy, chỉ huy cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt sâu sắc nghị quyết của Đảng các cấp, chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên về thực hiện công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua Quyết thắng cho cán bộ, đảng viên, chiến sĩ xây dựng nhận thức, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cơ quan, đơn vị.

Các đơn vị thực hiện tốt phong trào thi đua Quyết thắng với chủ đề “Đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, an toàn, quyết thắng”, thực hiện tốt các đợt thi đua “Mừng Đảng, mừng Xuân”, đợt thi đua đặc biệt “Làm theo lời Bác - Thi đua giành 3 nhất” chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc, đợt thi đua cao điểm “45 ngày Thần tốc - Quyết thắng” chào mừng kỷ niệm 45 năm ngày thành lập Quân đoàn.

Các mục tiêu, nội dung thi đua đã bám sát yêu cầu, nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ, xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật; trong đó tiếp tục phát huy và giữ vững các mô hình “Đơn vị huấn luyện giỏi”, “Kíp xe thanh niên” của Trung đoàn 102, xây dựng đơn vị điểm về chính quy, kỷ luật (e36, d17, d18).

Chất lượng huấn luyện không ngừng được nâng cao, đặc biệt chú trọng nâng cao chất lượng huấn luyện cho đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ trung đội, đại đội, thông qua hội thao cấp cơ sở để bồi dưỡng. Do đó, tham gia hội thi cán bộ huấn luyện kỹ thuật chiến đấu bộ binh giỏi cấp Quân đoàn năm 2018 xếp thứ 2, thi Kỹ thuật mật mã cấp Quân đoàn năm 2018 đạt giải nhất; hội thao thể dục thể thao cấp Quân đoàn đạt giải nhì...

Công tác hậu cần, kỹ thuật được cơ quan, đơn vị tích cực triển khai thực hiện, bảo đảm chỉ tiêu tăng gia sản xuất mà Nghị quyết Sư đoàn đã xác định. Nổi bật là tham gia thi “Trưởng ban Quân nhu và cơ quan Quân nhu fBB, fBB có một Trung đoàn đủ quân” toàn quân đạt giải nhì; thi “Sáng kiến, cải tiến mô hình, trang thiết bị huấn luyện hậu cần” cấp Quân đoàn xếp thứ nhất; thi “Doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp” cấp Quân đoàn xếp thứ nhất; tham gia hội thi cán bộ, nhân viên kỹ thuật giỏi năm 2018 cấp Quân đoàn đạt giải nhất.

Giáo dục truyền thống cho chiến sĩ mới vào đơn vị

Cùng với phong trào thi đua Quyết thắng, các đơn vị trong Sư đoàn đã thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua trong Quân đội. Năm 2018, Sư đoàn đã tổ chức hàng nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ hành quân huấn luyện dã ngoại kết hợp làm công tác dân vận, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tại khu vực huyện Quốc Oai, huyện Chương Mỹ (TP Hà Nội), huyện Lương Sơn (tỉnh Hòa Bình) và khu vực trường bắn TB1 nơi đơn vị thực hiện nhiệm vụ; giúp đỡ nhân dân tăng gia sản xuất, thu hoạch lúa, tu sửa kênh mương, làm đường giao thông và phòng chống bão lụt, thiên tai, dịch bệnh được Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân đoàn và Ủy ban nhân dân TP Hà Nội biểu dương, khen thưởng; thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền vận động, ủng hộ, tổ chức thăm, tặng quà giúp đỡ các gia đình chính sách, các hộ nghèo trên địa bàn nhân dịp tết cổ truyền dân tộc và dịp 27/7; tích cực hưởng ứng và tham gia đóng góp xây dựng quỹ “Vì người nghèo” với số tiền hàng trăm triệu đồng...

Qua đó không ngừng củng cố, giữ vững và tăng cường mối quan hệ đoàn kết quân dân, tô thắm hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ”, hình ảnh cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn Quân Tiên phong trong lòng nhân dân.

Cùng với việc phát động, triển khai hiệu quả các phong trào thi đua, Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn và cấp ủy, chỉ huy các cấp đã chấp hành, thực hiện nghiêm túc nguyên tắc, quy trình thủ tục xét khen thưởng bảo đảm công khai, công bằng, dân chủ, khách quan, đúng người, đúng việc.

Tổng kết phong trào thi đua Quyết thắng năm 2018, toàn Sư đoàn đã có 129 tập thể, 762 cá nhân được các cấp khen thưởng (so với năm 2017 tăng 5 tập thể và 22 cá nhân).

Tuyên dương tập thể, cá nhân trong Đại hội Thi đua Quyết thắng giai đoạn 2013 - 2018

Năm 2019, Sư đoàn thực hiện nhiệm vụ trong bối cảnh tình hình dự báo sẽ có nhiều diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều yếu tố khó lường, nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện đặt ra yêu cầu ngày càng cao.

Chính vì vậy, Đảng ủy, Chỉ huy, Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Sư đoàn xác định công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua Quyết thắng năm 2019 tập trung thực hiện tốt phương hướng, mục tiêu trọng tâm là: Tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối của Đảng, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, nhất là Chỉ thị 507-CT/QUTW ngày 28/7/2014 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng trong quân đội; Chỉ thị 05-CT-BCT; Chỉ thị 87/CT-QUTW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Đề cao trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai tổ chức thực hiện của cấp ủy, chỉ huy các cấp; phát huy sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành trong việc nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua Quyết thắng, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, xây dựng tổ chức Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện lập thành tích cao nhất chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Sư đoàn (28/8/1949 - 28/8/2019).

Thượng tá Nguyễn Đức Tăng

(Chính ủy Sư đoàn 308)