Sư đoàn 361 gặp mặt kỷ niệm 45 năm chiến thắng “Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không”
18/12/2017 - 16:33

TĐKT - Sáng 18/12, tại Hà Nội, Sư đoàn Phòng không Hà Nội (Sư đoàn 361) tổ chức gặp mặt kỷ niệm 45 năm chiến thắng "Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không". Tới dự, có: Thiếu tướng Lâm Quang Đại, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng Phòng không – Không quân.

Vào những ngày cuối tháng 12/1972, quân và dân ta đã đánh bại cuộc tập kích đường không chiến lược của đế quốc Mỹ vào Thủ đô Hà Nội, Hải Phòng và các vùng lân cận, lập nên chiến thắng "Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không".

Chương trình nghệ thuật chào mừng

Chiến thắng "Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không" là thắng lợi về sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình của Đảng; thắng lợi của ý chí dám đánh, biết đánh và quyết đánh thắng giặc Mỹ xâm lược, bằng tất cả sự mưu trí, dũng cảm, tinh thần chủ động, sáng tạo, khắc phục khó khăn. Đó là chiến thắng của sự kế thừa và phát huy truyền thống quân sự Việt Nam, của đường lối chiến tranh nhân dân và nghệ thuật tổ chức sử dụng lực lượng trong thế trận phòng không nhân dân, đánh bại ý chí xâm lược của đế quốc Mỹ, góp phần buộc Mỹ phải ký Hiệp định Pari chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam, rút hết quân Mỹ về nước.

Trong 12 ngày đêm, quân và dân miền Bắc đã bắn rơi 81 máy bay các loại, trong đó có 34 máy bay B52. Riêng Sư đoàn Phòng không Hà Nội bắn rơi 29 máy bay, trong đó có 25 chiếc B52 (16 chiến rơi tại chỗ), tiêu diệt và bắt sống nhiều giặc lái.

Trong 12 ngày đêm chiến đấu ác liệt đã xuất hiện hàng nghìn tấm gương anh dũng, nhiều tập thể, nhiều cá nhân đã nêu cao tinh thần đoàn kết, dũng cảm, thông minh, sáng tạo, vượt lên hy sinh, mất mát để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đó là Trung đoàn 257, 261; nhiều tiểu đoàn tên lửa lập công xuất sắc, đánh giỏi, đánh hay, bắn rơi nhiều B52.

Nhiều cán bộ, chiến sĩ của Sư đoàn đã hy sinh anh dũng: Trắc thủ kính ngắm quang học TZK Nghiêm Xuân Danh của Tiểu đoàn 77 bám trụ kiên cường và anh dũng hy sinh trên vị trí quan sát; nữ chiến sĩ thông tin mới nhập ngũ Trần Thị Dinh hy sinh anh dũng khi băng qua lửa đạn để cứu đồng đội bị thương...

Đại tá Nguyễn Mạnh Khải, Sư đoàn trưởng Sư đoàn 361 đọc diễn văn kỷ niệm

Chiến thắng "Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không" đã trở thành truyền thống vẻ vang và niềm tin vững chắc trong quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của bộ đội phòng không - không quân nói chung, Sư đoàn Phòng không Hà Nội nói riêng.

Ngày nay, trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, quản lý vũ trang bảo vệ Thủ đô Hà Nội, nhà máy thủy điện Hòa Bình của Sư đoàn có những bước phát triển mới. Lực lượng của Sư đoàn được tăng cường và phát triển cả về số lượng và chất lượng. Cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn luôn tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, đoàn kết, mưu trí, sáng tạo, khắc phục mọi khó khăn, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Thiếu tướng Lâm Quang Đại, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng Phòng không – Không quân phát biểu chúc mừng tại buổi gặp mặt

Trong 5 năm từ năm 2012 đến nay, có 50 lượt Đảng bộ cơ sở đạt trong sạch vững mạnh; 21 lượt phân đội được tặng cờ Đơn vị bắn giỏi; 4 lượt Sư đoàn, 10 lượt trung đoàn được nhận cờ thưởng của cấp trên; 84 lượt cơ quan, đơn vị đạt Quyết thắng; 1200 đồng chí được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua và nhiều cờ thưởng của các ngành, phần thưởng trong các hội thi, hội thao của cấp trên.

Đặc biệt, từ đầu năm 2017 đến nay, hướng tới kỷ niệm 45 năm chiến thắng "Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không", toàn Sư đoàn đã quán triệt, triển khai, hoàn thành nhiệm vụ, chỉ tiêu trên các mặt công tác, có nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt: Sẵn sàng chiến đấu, quản lý vũ trang, bảo vệ an toàn các dịp lễ, tết, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước; tham gia các hội thi, hội thao, diễn tập, bắn đạn thật đều đạt thành tích cao.

Tổng kết phong trào thi đua Quyết thắng năm 2017, Sư đoàn có 18 tập thể được tặng Cờ thi đua và danh hiệu Đơn vị Quyết thắng, 145 tập thể và 898 cá nhân được khen thưởng. Sư đoàn được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng Cờ thi đua Đơn vị dẫn đầu trong phong trào thi đua Quyết thắng toàn quân.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Đại tá Nguyễn Mạnh Khải, Sư đoàn trưởng Sư đoàn 361 nhấn mạnh: Sư đoàn Phòng không Hà Nội luôn được xác định là lực lượng nòng cốt trong thế trận phòng không sẵn sàng chiến đấu, quản lý vũ trang bảo vệ Thủ đô Hà Nội - trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội - trái tim thiêng liêng của Tổ quốc. Đó là niềm vinh dự, tự hào, là trách nhiệm cao cả của cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn.

Để mãi mãi xứng đáng với truyền thống Đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, với chiến công lẫy lừng mà các thế hệ cha anh đã lập nên trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn quyết tâm xây dựng Sư đoàn vững mạnh toàn diện theo hướng "Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại", kiên quyết đấu tranh, làm thật bại mọi âm mưu, thủ đoạn, chiến lược diễn biến hòa bình - bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, bảo vệ vững chắc bầu trời Thủ đô Hà Nội và các mục tiêu được giao trong mọi tình huống. Tập trung nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của Sư đoàn. Quán triệt thực hiện tốt Cuộc vận động 50 về "Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị, khí tài tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông".

Cùng với đó, đẩy mạnh phong trào thi đua "Ngành hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy", tiếp tục thực hiện tốt việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển biến trong nội bộ.

Phương Thanh