Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
31/03/2016 - 00:00

TĐKT- Ngày 30/3, tại Hà Nội, Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam (TKV) tổ chức lễ tuyên dương các điển hình tiên tiến và tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2015.

Vượt qua khó khăn hoàn thành nhiệm vụ được giao

Năm 2015 kết thúc với sự vượt khó thành công của lòng quyết tâm, của truyền thống kỷ luật và đồng tâm của đội ngũ công nhân mỏ. Trong điều kiện giá than, giá các loại sản phẩm khoáng sản trên thị trường liên tục tụt giảm sâu, sự cạnh tranh gay gắt trên thị trường, đặc biệt là với than, khoáng sản đã tạo áp lực vô cùng lớn đối với sản xuất – kinh doanh của tập đoàn. Đợt mưa lũ lịch sử xảy ra ngày 26/7 đến ngày 05/8/2015  tại Quảng Ninh đã để lại hậu quả nặng nề, không chỉ gây thiệt hại lớn về tài sản mà còn làm cho hoạt động sản xuất bị gián đoạn. Trong khó khăn gian khổ, bản lĩnh của người thợ mỏ lại được khẳng định. Phát huy truyền thống kỷ luật và đồng tâm, bằng các giải pháp tích cực và hiệu quả, bằng sự quyết liệt trong điều hành, bằng ý thức trách nhiệm và ý chí quyết tâm cao, tập đoàn và các công ty thành viên đã kiên trì mục tiêu “An toàn – Đổi mới – Tăng trưởng – Hiệu quả”, nỗ lực phấn đấu và đã vượt qua những khó khăn, thách thức, thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch năm 2015. Kết quả, than nguyên khai sản xuất đạt 37,73 triệu tấn, đạt 101,5% kế hoạch điều chỉnh, bằng 101% so với 2014. Than tiêu thụ đạt 35,17 triệu tấn bằng 100% kế hoạch và bằng 102% so với năm 2014 (chủ yếu là tiêu thụ trong nước, xuất khẩu chỉ đạt 1,26 triệu tấn). Doanh thu toàn tập đoàn đạt 106.860 tỷ đồng, đạt 102% kế hoạch điều chỉnh và bằng 103% so với năm 2014. Lợi nhuận trước thuế đạt 750 tỷ đồng, vượt 250 tỷ đồng so với kế hoạch. Nộp ngân sách đạt 12.500 tỷ đồng, bằng 103,4% kế hoạch. Tổng số lao động: 116.934 người, giảm 5.057 người. Tiền lương bình quân toàn tập đoàn: 9 triệu đồng/người/tháng, tăng 5,6% so với năm 2014.

Sample Image

Văn nghệ chào mừng

Để có được kết quả vượt kế hoạch, ngay từ đầu năm 2015, tập đoàn đã đẩy mạnh phong trào thi đua. Các nội dung thi đua tập trung vào việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như: Thi đua hoàn thành kế hoạch phối hợp kinh doanh; thi đua thực hiện các mục tiêu công trình quan trọng, mục tiêu đối với công tác an toàn - bảo hộ lao động; tiến độ và năng suất trong công tác đào lò xây dựng cơ bản; tích cực thực hiện có hiệu quả các giải pháp tiết giảm chi phí; thi đua giành năng suất dẫn đầu Tập đoàn của các tổ/đội sản xuất… Hơn hết,  các phong trào như: Thi đua giành năng suất dẫn đầu tập đoàn đã tiếp tục được đổi mới phương thức phát động và tổ chức thực hiện, luôn được người lao động phấn khởi, tích cực hưởng ứng. Song song với đó là phong trào thi đua đảm bảo chất lượng, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, dự án quan trọng của tập đoàn  cũng đã mang lại nhiều ý nghĩa và có hiệu quả hết sức quan trọng.

Thi đua hoàn thành toàn diện kế hoạch năm 2016

TKV phát động thiết thực hưởng ứng phong trào thi đua giai đoạn 2016 - 2020 với chủ đề: “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” và “Phát huy truyền thống Kỷ luật và Đồng tâm; đoàn kết, sáng tạo, thi đua thực hiện hoàn thành toàn diện kế hoạch năm 2016 với mục tiêu: An toàn – Đổi mới – Hiệu quả - Phát triển, chào mừng kỷ niệm 80 năm truyền thống công nhân vùng mỏ - truyền thống ngành than”. Để hưởng ứng phong trào, Phó Tổng Giám đốc, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Thi đua-Khen thưởng TKV đã đưa ra 4 nội dung chủ yếu: Thứ nhất, thi đua lao động sáng tạo, nâng cao năng suất lao động và hiệu quả công việc; tiếp tục phát huy và nhân rộng phong trào thi đua giành năng suất dẫn đầu Tập đoàn đối với tập thể tổ, đội, phân xưởng trong các các nghề khai thác, chế biến than, khoáng sản. Thứ hai, thi đua thực hiện đảm bảo tiến độ, chất lượng các hạng mục công trình thuộc các dự án đầu tư phát triển mỏ, cơ giới hóa trong khai thác và xây dựng mỏ hầm lò, sửa chữa thiết bị quan trọng.  Theo đó, Tập đoàn sẽ lựa chọn các công trình, hạng mục công trình quan trọng, có ý nghĩa đối với sự phát triển sản xuất, đời sống để gắn biển “Công trình chào mừng kỷ niệm 80 năm truyền thống công nhân vùng mỏ - Truyền thống ngành than”. Thứ ba, thi đua theo các chuyên đề. Thứ tư, tiếp tục và đẩy mạnh phong trào “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Active Image

Công ty Cổ phần Than Hà Tu đón nhận Huân chương Độc lập hạng Ba

Với  những nỗ lực không ngừng, tại hội nghị, Công ty Cổ phần Than Hà Tu đã được trao tặng Huân chương Độc lập hạng Ba. 5 đơn vị thuộc tập đoàn được tặng Huân chương Lao động hạng Ba và 5 đơn vị được tặng Cờ thi đua của Chính phủ.

Hồng Thiết