Tập trung 3 khâu đột phá, giữ vững mạch máu thông tin liên lạc
10/04/2020 - 16:49

TĐKT - Phát huy truyền thống, chủ động sáng tạo, 5 năm qua, phong trào thi đua Quyết thắng (TĐQT) đã góp phần quan trọng xây dựng Binh chủng Thông tin liên lạc (TTLL) vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; thực hiện hiệu quả, thắng lợi chủ trương xây dựng Binh chủng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Các đại biểu tham quan một số mô hình, thiết bị kỹ thuật của Binh chủng TTLL

Thời gian qua, Đảng ủy, Bộ tư lệnh Binh chủng Thông tin liên lạc (TTLL) đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai đồng bộ công tác thi đua, khen thưởng và phong trào TĐQT. Trong đó, chú trọng tổ chức các đợt thi đua cao điểm, đột kích gắn với đặc điểm, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị; kết hợp triển khai phong trào TĐQT với các cuộc vận động, các phong trào thi đua của các cấp, các ngành, các tổ chức quần chúng; đồng thời xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến; tuyên truyền gương “Người tốt, việc tốt”; thúc đẩy các tập thể, cá nhân hăng hái thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và 3 khâu đột phá của phong trào TĐQT.

Phong trào TĐQT của Binh chủng đã khơi dậy trong cán bộ, chiến sĩ tính chủ động, tinh thần khắc phục khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, ứng dụng công nghệ hiện đại, nâng cao chất lượng thông tin liên lạc quân sự và năng lực mạng viễn thông quốc gia. Nổi bật là: Đề xuất với Bộ Quốc phòng ban hành các văn bản quy phạm quản lý nhà nước về lĩnh vực TTLL quân sự; quản lý, điều hành, khai thác hệ thống thông tin; điều chỉnh, nâng cấp mở rộng các tổng đài nút cấp chiến lược, quy hoạch các tuyến truyền dẫn ở các khu vực trọng điểm; mở rộng mạng VSAT nhất là các trạm cơ động và trên tàu biển; nâng cấp mạng TSL để ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) và tự động hóa chỉ huy; quy hoạch mạng thông tin vô tuyến điện tại Hà Nội, Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh; trao đổi hạ tầng với các doanh nghiệp viễn thông; triển khai lắp đặt 16 bộ tổng trạm chiến lược, chiến dịch thuộc dự án T4CĐ...

Cùng với đó, Binh chủng duy trì nghiêm nền nếp sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ); bảo đảm tốt TTLL, truyền hình phục vụ các cuộc diễn tập của Bộ Quốc phòng và các đơn vị toàn quân; nhiệm vụ A2, bảo vệ chủ quyền biên giới, biển đảo; phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; các sự kiện chính trị quan trọng; các dịp lễ, tết và nhiệm vụ đột xuất khác; thực hiện thắng lợi “Chiến lược phát triển hệ thống TTLL quân sự giai đoạn 2011- 2020” góp phần đưa hệ thống TTLL quân sự phát triển mới về chất ở cả 3 cấp: Chiến lược, chiến dịch, chiến thuật; cả hệ thống thông tin cố định và thông tin cơ động.

Công tác kỹ thuật và thực hiện Cuộc vận động 50 đã có bước phát triển mới cả chiều rộng và chiều sâu, hướng vào mục tiêu phát huy mọi nguồn lực, vươn lên làm chủ công nghệ và chủ động nghiên cứu, sản xuất, bảo đảm trang bị, vật tư, khí tài thông tin, nhất là các đơn vị làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo, biên giới.

Phong trào thi đua “Phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, áp dụng khoa học công nghệ” và hoạt động “Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo” được phát huy mạnh mẽ. Tham gia cấp toàn quân, Binh chủng đã đạt 7 giải nhất, 12 giải nhì, 11 giải ba, 17 giải khuyến khích. Hàng trăm công trình, sáng kiến ứng dụng, đánh dấu sự nỗ lực vượt bậc, trưởng thành toàn diện của đội ngũ cán bộ, nhân viên kỹ thuật.

Phong trào thi đua “Ngành hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”, “Xây dựng đơn vị quản lý tài chính tốt” đã động viên cán bộ, chiến sĩ đẩy mạnh tăng gia sản xuất, không ngừng nâng cao đời sống bộ đội. Hệ thống cơ sở doanh trại được đầu tư, quy hoạch, xây dựng khang trang sạch đẹp; quân số khỏe đạt trên 99,25%; các cơ quan, đơn vị đều có nếp sống vệ sinh khoa học.

Phong trào thi đua “Xây dựng đơn vị quản lý tài chính tốt” tiếp tục được đẩy mạnh. Các đơn vị thuộc và trực thuộc Binh chủng quản lý tài chính, tài sản chặt chẽ, không để xảy ra thất thoát; thực hiện tốt các quy định về phòng, chống tham nhũng, lãng phí và thực hành tiết kiệm.

Đặc biệt, từ phong trào TĐQT, Binh chủng TTLL đã hoàn thành xuất sắc ba khâu đột phá: Đột phá vào công tác tổ chức biên chế; đột phá về nâng cao chất lượng huấn luyện, giáo dục đào tạo, nghiên cứu khoa học; đột phá trong xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, cải cách hành chính quân sự.

Đáng chú ý, Binh chủng đã triển khai nhiều biện pháp nâng cao chất lượng xây dựng nền nếp chính quy, chấp hành pháp luật, kỷ luật; nhiều mô hình được triển khai như: “Mỗi tuần học một điều luật” của 5 lữ đoàn; “Tháng hành động theo Điều lệnh” của hai nhà trường; “Câu lạc bộ 5 không”, “Tổ tư vấn tâm lý quân nhân” của Lữ đoàn 596, Lữ đoàn 132, Lữ đoàn 139 đã nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, kỷ luật của bộ đội, tỷ lệ vi phạm kỷ luật giảm 0,03% so với giai đoạn 2009 - 2014. Tích cực tổ chức hội nghị qua truyền hình; chuyển công văn qua Cổng thông tin điện tử Binh chủng nhằm tiết kiệm chi phí.

Thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, Binh chủng đã hỗ trợ 113 xã xây dựng nông thôn mới; huy động hàng chục nghìn ngày công và trên 2 tỷ đồng hỗ trợ nhân dân thi công hơn 100 km đường bê tông nông thôn; hỗ trợ chống cháy rừng, tặng quà, cấp phát thuốc miễn phí, qua đó thực hiện tốt mục tiêu xóa đói, giảm nghèo của địa phương.

Các đợt thi đua cao điểm và đột kích cứ thế nối tiếp nhau, hướng vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và các mục tiêu của phong trào TĐQT. Từ đó đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trên mọi lĩnh vực công tác. Binh chủng đã có 75 chiến sĩ thi đua toàn quốc và toàn quân, trên 500 điển hình tiên tiến được biểu dương, tôn vinh ở cấp cơ sở; trên 100 điển hình tiên tiến được biểu dương, tôn vinh cấp Binh chủng.

Đó là những tập thể tiêu biểu trong triển khai hiệu quả phong trào TĐQT; bảo đảm TTLL, SSCĐ; huấn luyện, giáo dục – đào tạo, nghiên cứu khoa học; trong phong trào thi đua của các ngành kỹ thuật, hậu cần, tài chính. Đó là những cá nhân tiêu biểu về bản lĩnh, ý chí, nghị lực, quyết tâm, tinh thần sẵn sàng nhận nhiệm vụ; tinh thần chủ động, sáng tạo trong nghiên cứu sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, tích cực tự học vươn lên làm chủ khoa học công nghệ, cải tiến nâng cao năng suất lao động, tinh thần tự học tập ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Những điển hình tiên tiến của Binh chủng trong 5 năm qua đã tô thắm thêm hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” và truyền thống vẻ vang của Bộ đội TTLL 2 lần Anh hùng.

Nhiệm vụ bảo đảm TTLL trước tình hình mới ngày càng cao, đòi hỏi công tác TĐKT và phong trào TĐQT luôn phải chủ động, sáng tạo, vươn tới những đỉnh cao mới, Binh chủng sẽ tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt đường lối, quan điểm của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị về công tác TĐKT. Kết hợp chặt chẽ phong trào TĐQT với các cuộc vận động lớn của Đảng, Nhà nước, quân đội, gắn với đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo đảm TTLL, SSCĐ và 3 khâu đột phá; xây dựng Binh chủng “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Nguyệt Hà