Thị xã Phổ Yên: Khơi dậy tiềm năng, phát huy lợi thế để phát triển
09/06/2021 - 10:49

TĐKT - Quán triệt sâu sắc tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên đã đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, khơi dậy tiềm năng, lợi thế của địa phương, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, thu hút đầu tư từ bên ngoài, tạo bước đột phá về chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ và đô thị.

Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận thị xã Phổ Yên hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2018; Quyết định công nhận thị xã Phổ Yên là đô thị loại III và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất (lần thứ hai).

Thị xã Phổ Yên nằm ở phía Nam của tỉnh Thái Nguyên, tiếp giáp với huyện Sóc Sơn, là cửa ngõ nối liền vùng kinh tế Trung du miền núi phía Bắc với Thủ đô Hà Nội và vùng đồng bằng châu thổ Sông Hồng. Với tổng diện tích tự nhiên hơn 256km2, dân số trên 20 vạn người với 18 đơn vị hành chính trực thuộc. Phổ Yên có vị trí địa lý tiếp giáp với các khu công nghiệp và vùng kinh tế phát triển năng động trong khu vực. Hệ thống giao thông khá thuận lợi và đa dạng gồm tuyến đường Quốc lộ 3, tuyến đường cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên, tuyến đường sắt và đường thủy nội địa chạy qua. Chính vì vậy, Phổ Yên có những điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế, xã hội, đặc biệt là thu hút đầu tư.

Những năm qua, thị xã Phổ Yên được đánh giá là một trong những đơn vị dẫn đầu của tỉnh về thu hút các nguồn vốn đầu tư, đặc biệt là vốn đầu tư FDI, qua đó thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch nhanh theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp - xây dựng, dịch vụ, giảm tỷ trọng nông nghiệp; việc đô thị hóa diễn ra nhanh chóng, tỷ lệ lao động phi nông nghiệp cao….

Để đạt được những kết quả ấy, Phổ Yên luôn chú trọng đến việc phát động, hướng dẫn tổ chức thực hiện phong trào thi đua thường xuyên, thi đua chuyên đề theo nhiệm vụ chính trị từng năm. Một số phong trào thi đua tiêu biểu trên địa bàn thị xã những năm qua phải kể đến như: Phong trào thi đua thực hiện hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; phong trào thi đua “Thực hiện cải cách hành chính”; phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” … và các phong trào thi đua của các tổ chức chính trị - xã hội của thị xã đều mang lại hiệu quả cao, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành vượt mức các mục tiêu, kế hoạch đề ra.

Ông Bùi Văn Lương, Bí thư, Chủ tịch UBND  thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên cho biết: “Cùng với các giải pháp cụ thể và đồng bộ nhằm tuyên truyền sâu rộng đến toàn thể hệ thống chính trị về nhiệm vụ và chủ trương của tỉnh trong giai đoạn mới, thị xã thường xuyên quan tâm chú trọng đến vai trò đặc biệt của phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng. Phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng được đánh giá vừa là động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, vừa là biện pháp để quản lý thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của các cơ quan, đơn vị nhằm khuyến khích, động viên mọi người hăng hái thi đua lập thành tích trong công tác, lao động và sản xuất.”

Phát huy tối đa những thuận lợi và vai trò của công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn, quán triệt sâu sắc Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị xã Phổ Yên tiếp tục đoàn kết, chủ động, đổi mới, năng động, sáng tạo, đề ra các phong trào thi đua nhằm thực hiện các khâu đột phá, các nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế xã hội xây dựng thị xã.

Trong đó, xác định một trong những nhiệm vụ, giải pháp mang tính đột phá là giải phóng mặt bằng, thu hút đầu tư, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động, xây dựng kết cấu hạ tầng của thị xã. Giai đoạn 2016 - 2020, thị xã đã giải phóng mặt bằng được gần 100 công trình, dự án với tổng diện tích khoảng 1.500 ha; thu hút được nhiều nhà đầu tư vào địa bàn; trong đó tập trung vào các dự án như: Khu công nghiệp Điềm Thụy, Khu công nghiệp Yên Bình, đường Vành đai 5, Khu Công nghiệp Yên Bình mở rộng 136ha, các khu đô thị, các khu tái định cư... Đến nay, các dự án đầu tư trên địa bàn đã và đang hoạt động hiệu quả, góp phần rất tích cực vào việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của thị xã và đóng góp chung vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thái Nguyên.

Sản xuất công nghiệp trên địa bàn thị xã duy trì ở mức tăng trưởng cao

Trong giai đoạn vừa qua, hàng năm, các chỉ tiêu kinh tế - xã hội trên địa bàn thị xã đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch mạnh theo hướng phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ; Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm luôn duy trì khoảng 20%/năm; giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn năm 2019 đạt hơn 675 nghìn tỷ đồng, chiếm 92% giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh; giá trị xuất khẩu đạt 26,1 tỷ USD, chiếm 96,7% giá trị xuất khẩu toàn tỉnh; tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 4.600 tỷ đồng; văn hóa - xã hội, y tế, giáo dục đạt nhiều tiến bộ mới.

Thị xã duy trì 100% số trường học, trạm y tế các xã, phường đạt chuẩn quốc gia; tiếp tục duy trì và giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn. Công tác cải cách hành chính trên tất cả các lĩnh vực được triển khai thực hiện tốt, nhiều năm liên tục Phổ Yên được đánh giá đứng trong tốp đầu của tỉnh về công tác cải cách hành chính. Xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững mạnh. Đời sống nhân dân được nâng lên rõ rệt.

Việc phát động và triển khai sâu rộng nội dung các phong trào thi đua trong thời gian qua trên địa bàn thị xã Phổ Yên đã đạt kết quả tốt, đóng góp tích cực trong việc hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị đề ra. Thị xã được Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2018 về trước mục tiêu đề ra 2 năm, hoàn thành nhiệm vụ xây dựng đô thị loại III theo tinh thần Nghị quyết 05-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên, về trước 1 năm so với Nghị quyết. 4 năm liên tục (từ 2016 - 2019) thị xã Phổ Yên luôn dẫn đầu phong trào thi đua khối huyện, thành, thị và được nhận Cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ, của tỉnh. Với những thành tích xuất sắc, năm 2019, thị xã Phổ Yên vinh dự được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhất (lần 2) và Huân chương Lao động hạng Ba (lần 2).

“Giai đoạn 2020 - 2025 và những năm tiếp theo, nhiệm vụ chính trị cũng như phong trào thi đua yêu nước đặt ra cho thị xã Phổ Yên trong thời kỳ đổi mới, hội nhập phát triển là rất lớn, đòi hỏi sự nỗ lực, quyết tâm phấn đấu cao hơn nữa của Đảng bộ, chính quyền và nhân nhân các dân tộc trên toàn thị xã. Với truyền thống và những thành tựu to lớn đã đạt được trong những năm qua. thị xã Phổ Yên quyết tâm thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao và các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, đóng góp tích cực vào việc xây dựng Phổ Yên trở thành thành phố vào trước năm 2025 và góp phần xây dựng tỉnh Thái Nguyên ngày càng văn minh, giàu đẹp.” - Ông Bùi Văn Lương, Bí thư, Chủ tịch UBND  thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên khẳng định.

Trang Lê