Tôn vinh “Công dân Lạng Sơn ưu tú” lần thứ nhất
26/10/2021 - 10:35

TĐKT – Ngày 25/10, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (UBMTTQ) Việt Nam tỉnh Lạng Sơn tổ chức Lễ tôn vinh danh hiệu “Công dân Lạng Sơn ưu tú” lần thứ nhất, tổng kết phong trào thi đua đặc biệt và trao giải các cuộc thi chào mừng kỷ niệm 190 năm ngày thành lập tỉnh Lạng Sơn (4/11/1831 - 4/11/2021).

Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn trao hoa và chứng nhận cho 5 “Công dân Lạng Sơn ưu tú”. (ảnh: TTXVN)

Hưởng ứng “Lời kêu gọi thi đua ái quốc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong những năm qua, tỉnh Lạng Sơn đã tích cực đẩy mạnh và lan tỏa mạnh mẽ nhiều phong trào thi đua yêu nước, qua đó xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến trên mọi lĩnh vực. Nhằm đa dạng hóa các hình thức biểu dương, khen thưởng, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết về xét tặng danh hiệu “Công dân Lạng Sơn ưu tú”. Năm 2021, là năm đầu tiên tỉnh Lạng Sơn tổ chức triển khai xét tặng danh hiệu “Công dân Lạng Sơn ưu tú”.

Qua các bước triển khai từ cơ sở, xét chọn nghiêm túc, khách quan, Hội đồng Thi đua Khen thưởng tỉnh đã chọn ra được 5 cá nhân tiêu biểu xuất sắc trên các lĩnh vực bao gồm: Ông Huỳnh Văn Long, Giám đốc Công ty TNHH Bảo Long; bà Nghiêm Thị Thu Hường, chủ cơ sở may công nghiệp người khuyết tật tỉnh Lạng Sơn; ông Nguyễn Anh Nhưỡng, Chủ tịch Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh Lạng Sơn; ông Nguyễn Trung Chắt, Giám đốc Trung tâm Hy vọng Lộc Bình, Giám đốc Trung tâm Hy vọng Lạng Sơn; ông Nông Văn Hữu, vận động viên Wushu Trung tâm Huấn luyện và thi đấu Thể dục thể thao tỉnh Lạng Sơn.

Sự kiện là dịp nhằm tôn vinh các cá nhân được tặng danh hiệu “Công dân Lạng Sơn ưu tú” có nhiều cống hiến, đóng góp trong lao động, sản xuất, kinh doanh, học tập, chiến đấu góp phần xây dựng và phát triển tỉnh. Đồng thời, ghi nhận, biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong đợt thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 190 năm ngày thành lập tỉnh và trao giải cho các cá nhân trong cuộc thi trắc nghiệm “Tìm hiểu 190 năm ngày thành lập tỉnh Lạng Sơn” và cuộc thi sáng tác các ca khúc về Lạng Sơn.

Ngay sau khi UBND tỉnh phát động phong trào thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 và kỷ niệm 190 năm ngày thành lập tỉnh, các cơ quan, đơn vị, các huyện, thành phố đã đồng loạt hưởng ứng, đạt được nhiều kết quả quan trọng. Cụ thể, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp tỉnh Lạng Sơn đã thành công tốt đẹp với tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu đứng thứ 2 cả nước. Tình hình kinh tế – xã hội đạt được nhiều kết quả tích cực, thực hiện tốt mục tiêu kép, vừa khôi phục, phát triển kinh tế vừa đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh.

Qua phong trào thi đua đặc biệt đã có nhiều mô hình phần việc thiết thực chào mừng Kỷ niệm 190 năm ngày thành lập tỉnh, cụ thể như: UBMTTQ các cấp đã triển khai thực hiện được 641 công trình, phần việc trị giá 7,8 tỷ đồng; kêu gọi ủng hộ công tác phòng, chống dịch được 23,9 tỷ đồng (tính đến 30/9/2021); các đoàn thể: Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên đã thực hiện được gần 600 công trình, phần việc ý nghĩa; Hội Nông dân đã vận động hội viên nông dân hiến được gần 30 nghìn mét vuông đất, đóng góp trên 2 tỷ đồng và hơn 60 nghìn ngày công xây dựng các công trình công cộng…

Nhân dịp này, 8 tập thể vinh dự được nhận Cờ thi đua của Chính phủ; 13 tập thể, cá nhân nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ có thành tích xuất sắc trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc và trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; 31 tập thể, 22 cá nhân, 2 nông dân nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua đặc biệt kỷ niệm 190 năm ngày thành lập tỉnh.

Ngọc Long