Tổng công ty Đường sắt Việt Nam phát động phong trào thi đua năm 2019
12/01/2019 - 13:20

TĐKT – Sáng 12/1, tại Hà Nội, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019. Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Ngọc Đông tới dự và phát biểu chỉ đạo.

Năm 2018, bên cạnh một số thuận lợi chung trong đà tăng trưởng kinh tế đất nước, ngành Đường sắt phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức. Nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ VNR, từ các phong trào thi đua do chuyên môn, công đoàn, đoàn thanh niên tổ chức – cùng sự đoàn kết, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ của toàn thể cán bộ, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ), ngành Đường sắt đã ổn định sản xuất, kinh doanh, từng bước nâng cao chất lượng phục vụ hành khách và chủ hàng, cải thiện điều kiện làm việc, đời sống văn hóa, tinh thần của người lao động.

Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Ngọc Đông phát biểu tại Hội nghị

Sản lượng, doanh thu toàn Tổng công ty duy trì đà tăng trưởng. Theo báo cáo của VNR, năm 2018, sản lượng hợp nhất của tổng công ty đạt hơn 8.367 tỷ đồng (tăng 6,7% so với cùng kỳ), doanh thu đạt hơn 8.260 tỷ đồng (tăng 1,9%), thu nhập bình quân người lao động toàn tổng đạt hơn 8,46 triệu đồng/tháng (tăng 2,9%).

Với công ty mẹ, tổng doanh thu đạt 2.636 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 2.472 tỷ đồng, doanh thu hoạt động tài chính hơn 148 tỷ đồng, thu nhập khác hơn 5,9 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt 124 tỷ đồng.

Chủ tịch Hội đồng thành viên VNR Vũ Anh Minh tặng hoa cho 5 đơn vị được tặng Cờ thi đua Chính phủ và Cờ thi đua dẫn đầu của Bộ Giao thông Vận tải

 Đặc biệt, khối vận tải sau thời gian sụt giảm tăng trưởng, doanh thu đạt trên 8% trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt. Chất lượng dịch vụ vận tải ngày càng được nâng cao.

Khối công nghiệp đã cho ra đời một số sản phẩm mới như đoàn tàu thế hệ 3, toa xe Vip hai giường. Đây là tín hiệu khả quan, cho thấy quyết tâm đổi mới, từng bước làm chủ công nghệ, lấy khoa học, công nghệ là nền tảng, làm tiền đề cho những chiến lược mang tính bứt phá của ngành đường sắt trong tương lai.

Các tập thể được tặng Cờ thi đua của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam

Công tác an ninh, an toàn giao thông đường sắt được giữ vững trên cả 3 tiêu chí. Trong năm xảy ra 260 vụ tai nạn, giảm 84 vụ, làm chết 122 người, giảm 32 người, làm bị thương 182 người, giảm 38 người. Tình hình an ninh trật tự trên tàu, dưới ga cơ bản được giữ vững. Trong năm có 374 lần trả lại tài sản cho hành khách bỏ quên trên tàu.

Ngành đã tham gia hiệu quả công tác xây dựng hệ thống văn bản dưới Luật Đường sắt, tạo hành lang pháp lý đồng bộ tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của tổng công ty.

Năm 2019, VNR đặt mục tiêu sản lượng tăng 8% so với năm 2018, doanh thu tăng từ 7% trở lên. Theo đó, toàn ngành tiếp tục cố gắng, phấn đấu thực hiện mục tiêu kinh doanh giai đoạn 2016 – 2020 theo Nghị quyết của đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng công ty Đường sắt Việt Nam lần thứ XI: “Năng động, sáng tạo để huy động mọi nguồn lực phát triển VNR có sức cạnh tranh cao, kinh doanh hiệu quả; chủ động, tích cực thực hiện chiến lược phát triển giao thông vận tải đường sắt Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2050”.

Phó Tổng Giám đốc VNR Đoàn Duy Hoạch tặng Giấy khen cho 7 đơn vị

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Ngọc Đông biểu dương những kết quả tăng trưởng khả quan mà ngành đã nỗ lực đạt được trong năm 2018.

Thứ trưởng mong rằng năm 2019, VNR sẽ tiếp tục đạt được các mục tiêu đặt ra, như tăng trưởng kinh doanh 8%; thành công trong thực hiện tái cơ cấu. Cùng với đó, tích cực góp ý hoàn thiện các văn bản pháp luật; sử dụng hiệu quả 2.900 tỷ đồng chi phí bảo trì đường sắt trong năm 2019 và số đầu tư 7.000 tỷ đồng vừa được Quốc hội thông qua gần đây. Tiếp tục đảm bảo an ninh, an toàn giao thông đường sắt, hạn chế tối đa những tai nạn do lỗi chủ quan…

Tại Hội nghị, 1 tập thể được tặng Cờ thi đua của Chính phủ; 4 tập thể được tặng Cờ thi đua của Bộ Giao thông; 16 đơn vị được tặng Cờ thi đua và Giấy khen của VNR. 2 cá nhân được tặng kỷ niệm chương của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Chủ tịch Công đoàn ngành Đường sắt Việt Nam Mai Thành Phương tặng kỷ niệm chương của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho hai cá nhân

Dịp này, Chủ tịch Công đoàn ngành Đường sắt Việt Nam Mai Thành Phương đã phát động phong trào thi đua năm 2019. Kêu gọi toàn thể cán bộ, công nhân, lao động ngành VNR phát huy truyền thống thi đua yêu nước, tăng cường đoàn kết, chung sức, đồng lòng phát huy trí tuệ, sáng tạo, hăng hái lao động, sản xuất, nỗ lực vượt qua khó khăn, thử thách, ra sức thi đua lập thành tích cao nhất.

Trong đó, tập trung vào các phong trào: Thứ nhất là thi đua Lao động giỏi, lao động sáng tạo, quản lý và điều hành tốt, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu về sản xuất kinh doanh; kiềm chế và giảm dần tai nạn giao thông đường sắt so với năm 2018 từ 5% trở lên ở cả 3 tiêu chí về số vụ tai nạn, số người chết và số người bị thương.

Thứ hai, thi đua thực hiện tốt phương châm kinh doanh, phục vụ hành khách, đảm bảo “An toàn – thuận tiện - thân thiện - đúng giờ - hiệu quả”, xây dựng cơ quan, đơn vị “Chính quy - văn hóa - an toàn”.

Ba là, triển khai, hưởng ứng có hiệu quả các phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” do Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giao thông Vận tải, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hoặc địa phương phát động.

Mai Thảo