Tổng kết chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2021
29/09/2021 - 16:32

TĐKT - Ngày 29/9, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức tổng kết Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2021. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn dự và phát biểu.

Hội nghị tổng kết Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2021 diễn ra dưới hình thức kết hợp trực tiếp và trực tuyến

Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2021 diễn ra từ ngày 1/6 đến 31/8. Mùa hè năm nay để lại nhiều dấu ấn với tuổi trẻ cả nước. Dù không phải là lực lượng tuyến đầu, song có thể thấy màu “áo xanh” của tuổi trẻ đã có mặt trên mặt trận chống dịch, bằng nhiều việc làm, hoạt động thiết thực, góp phần hỗ trợ người dân, thích ứng trong điều kiện dịch Covid-19 diễn biến phức tạp.

Cả nước đã thành lập được hơn 34.000 đội hình tình nguyện hỗ trợ các khu cách ly tập trung; 49.360 đội hình hỗ trợ trực chốt kiểm soát; hơn 171.000 đội hình tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19. Tổng số đoàn viên, thanh niên tham gia các hoạt động phòng, chống dịch là hơn 2,3 triệu lượt đoàn viên, thanh niên, với tổng nguồn lực huy động 161 tỷ đồng.

Cùng với hoạt động hỗ trợ chống dịch, rất nhiều hoạt động thiết thực khác cũng được tuổi trẻ cả nước chung tay đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết những vấn đề được xã hội quan tâm, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, bảo đảm an sinh xã hội…

Cụ thể, trong 3 tháng triển khai, các cấp bộ Đoàn đã thành lập hơn 24.800 đội hình thanh niên tình nguyện, thu hút sự tham gia của hơn 1 triệu đoàn viên thanh niên; triển khai 8.932 công trình, phần việc tham gia xây dựng đô thị văn minh; 1.677km tuyến đường hoa, tuyến đường thanh niên kiểu mẫu; 1.658km đường giao thông nông thôn được thắp sáng; xây dựng 1.133 công trình nước sạch, nhà tiêu hợp vệ sinh; 65.868 thanh niên nông thôn được tư vấn việc làm; giới thiệu 30.545 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp. Bên cạnh đó, chương trình “Tiếp sức mùa thi” đã thành lập được 3.189 đội hình với 56.062 chiến sĩ tình nguyện tham gia…

Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn trao Bằng khen cho các đơn vị có thành tích xuất sắc trong Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2021

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn nhấn mạnh, Chiến dịch đã mở ra những hướng đi mới, gặt hái nhiều thành công đáng ghi nhận, thể hiện rõ nét thông điệp “3T” gồm “Tiên phong - Tương trợ - Thích ứng”. Trong đó, tinh thần “Tiên phong” được thực hiện đồng bộ, rộng rãi qua hình ảnh những y, bác sĩ trẻ, thanh niên lực lượng vũ trang, tình nguyện viên trẻ ở khắp mọi miền Tổ quốc, sẵn sàng gác lại gia đình, công việc để đến tuyến đầu phòng, chống, khắc phục hậu quả của dịch bệnh.

Liên quan đến khía cạnh “Tương trợ”, Chiến dịch năm nay đã cho thấy sự phối hợp chặt chẽ giữa các tỉnh, thành đoàn, tinh thần đoàn kết, gắn bó của đoàn viên, thanh niên các địa phương trong công tác chi viện kịp thời, hiệu quả từ vùng nông thôn, biên giới hướng về nơi có dịch bệnh bùng phát. Tính “Thích ứng” của Chiến dịch chính là sự linh hoạt về ban hành, chuyển đổi kế hoạch triển khai các hoạt động trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, khó lường thời gian qua…

Thục Anh