TP Ninh Bình: Lá cờ đầu trong phong trào thi đua yêu nước
15/08/2016 - 00:00

TĐKT - Năm 2015,  TP Ninh Bình được suy tôn là đơn vị dẫn đầu khối các huyện, thành phố, được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc. Phong trào thi đua yêu nước trở thành động lực quan trọng để TP Ninh Bình hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xứng đáng là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của tỉnh.

 

Lãnh đạo TP Ninh Bình trao thưởng cho học sinh giỏi năm học 2015 - 2016.

Với chức năng, nhiệm vụ của mình, trong nhiều năm qua, Phòng Nội vụ thành phố đã chủ động tham mưu cho Thành ủy, UBND thành phố đề ra nhiều giải pháp thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước. Công tác thi đua, khen thưởng được xác định là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục của mỗi cấp, mỗi ngành, mỗi địa phương, mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân. Thành ủy, UBND thành phố đã tích cực cải tiến lề lối làm việc, phân công rõ người, rõ việc, phát huy tính dân chủ của đội ngũ cán bộ, công chức.

Trong lãnh đạo, chỉ đạo các phong trào thi đua đảm bảo sự điều hành tập trung, thống nhất, năng động, sáng tạo của chính quyền từ thành phố tới cơ sở, từ đó đã giải quyết tốt các vấn đề phát sinh, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của nhân dân, được nhân dân tin tưởng, đồng tình, hưởng ứng. Hàng năm, thành phố tổ chức tổng kết, đánh giá và biểu dương kịp thời những cá nhân, điển hình tiên tiến, góp phần làm chuyển biến nhận thức và hành động, nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, tổ chức Đảng, thủ trưởng cơ quan, đơn vị về công tác thi đua, khen thưởng trong giai đoạn hiện nay. Hội đồng thi đua, khen thưởng thành phố tổ chức phát động thường xuyên, gối sóng các phong trào thi đua theo từng đợt, theo chuyên đề, đồng thời tổ chức đăng ký thi đua, thực hiện ký giao ước thi đua giữa các đơn vị. Thủ tục, hồ sơ xét và đề nghị khen thưởng đã từng bước được rút gọn theo tinh thần cải cách thủ tục hành chính, đảm bảo nhanh, gọn, chính xác, phát huy được tính tích cực của công tác thi đua, khen thưởng.

Việc xét duyệt khen thưởng cho các tập thể, cá nhân trên địa bàn được thực hiện nghiêm túc, dân chủ, công khai, khách quan, công bằng và kịp thời. Các cơ quan, đơn vị đã tập trung lựa chọn và suy tôn những tập thể, cá nhân trực tiếp tham gia lao động sản xuất và công tác ở cơ sở. Vì vậy đã động viên những người lao động trực tiếp hăng hái thi đua, tích cực giành nhiều thành tích trong học tập, công tác, góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

Với những giải pháp phù hợp, phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn TP Ninh Bình được phát động rộng khắp trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội. Trong sản xuất công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp, nhiều phong trào thi đua được phát động và thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia như: phong trào thi đua “Sản xuất, kinh doanh giỏi”, “Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật”, “Năng suất, chất lượng, hiệu quả”, góp phần duy trì và thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh. Năm 2015, giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp của thành phố đạt trên 9.800 tỷ đồng, tăng 64,4% so với năm 2014. Trong sản xuất nông nghiệp, thành phố tập trung phát động các phong trào thi đua chuyển dịch cơ cấu cây trồng, con nuôi. Nhiều nông dân đã mạnh dạn đưa các cây, con giống mới có năng suất, chất lượng cao vào sản xuất, góp phần làm tăng giá trị sản xuất trên diện tích đất canh tác, thay đổi diện mạo nông thôn và nâng cao đời sống nhân dân.

Cùng với thi đua phát triển nông nghiệp, nhiều phong trào thi đua trên lĩnh vực thương mại, dịch vụ của thành phố đã có nhiều chuyển biến tích cực và tiếp tục được duy trì thường xuyên: “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, “Đưa hàng Việt về nông thôn”, “Bình ổn giá”, “Giữ xe tốt, lái xe an toàn”. Hoạt động thương mại dịch vụ, nhất là dịch vụ du lịch và kinh tế hộ gia đình có sự phát triển, một số loại hình dịch vụ như kinh doanh khách sạn, nhà hàng, thông tin, giải trí phát triển mạnh. Trên địa bàn thành phố hiện có 661 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ, trong đó có 30 nhà hàng, khách sạn, 12 trung tâm thương mại và siêu thị, 21 chợ, phục vụ tốt nhu cầu mua sắm, tiêu dùng của nhân dân. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng xã hội năm 2015 của thành phố đã đạt 6.320 tỷ đồng, tăng 4,8% so với cùng kỳ năm trước.

Đặc biệt, với vai trò là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của tỉnh, trong nhiều năm qua TP Ninh Bình đã chú trọng triển khai phong trào thi đua trong công tác quản lý đô thị, tài nguyên, môi trường, góp phần làm cho diện mạo thành phố ngày một đổi mới, khang trang, hiện đại, sáng, xanh, sạch, đẹp. Theo đó, thành phố tích cực huy động các nguồn lực để đầu tư xây dựng, hoàn chỉnh quy hoạch và quản lý quy hoạch. Năm 2015, thành phố phối hợp với Sở Xây dựng lập quy hoạch phân khu phía Bắc và phía Nam thành phố theo Đồ án “Quy hoạch chung đô thị Ninh Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050” để đề nghị UBND tỉnh phê duyệt; xây dựng Quy chế quản lý đô thị; tổ chức cuộc thi “Đề xuất ý tưởng kiến trúc khu vực vườn hoa Ngã ba Tràng An”. Thành phố cũng đã chỉ đạo các cơ quan chức năng của thành phố và UBND các xã, phường tổ chức các đợt ra quân, xử lý nghiêm các vi phạm về trật tự đô thị, vệ sinh môi trường. Do vậy đã cơ bản giải quyết dứt điểm những vi phạm: lấn chiếm hành lang để làm mái che, mái vẩy, hoặc lắp biển quảng cáo, bày bán hàng sai quy định trên các trục đuờng chính, khu vực trung tâm; không để tồn tại các khu vực, các tuyến đường mất vệ sinh môi trường, tồn đọng rác trong khu dân cư...

Điều làm nên thành công của các phong trào thi đua yêu nước ở TP Ninh Bình trong thời gian qua, đó là phương pháp tổ chức thực hiện phong trào luôn được đổi mới, nội dung thiết thực, gắn với quyền và lợi ích của mọi người nên thực sự lôi cuốn đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Từ phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều mô hình mới được nhân rộng. Nhiều tấm gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước, trong “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, trong phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” đã thực sự là những tấm gương tiêu biểu, có sức lan toả trong cộng đồng cả trên diện rộng và chiều sâu.

Mai Lan