Từ 9/10, toàn quân thi đua cao điểm “75 ngày hành động sáng tạo, quyết thắng”
12/08/2019 - 11:31

TĐKT - Chào mừng kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2019) và 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2019), toàn quân sẽ triển khai đợt thi đua cao điểm “75 ngày hành động sáng tạo, quyết thắng”.

Đợt thi đua cao điểm diễn ra trong 75 ngày (từ 9/10 - 22/12/2019), nhằm tiếp tục phát huy tinh thần yêu nước, truyền thống cách mạng, lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, ý chí quyết chiến, quyết thắng và những chiến công oanh liệt của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng qua 75 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành; khẳng định vai trò nòng cốt của quân đội trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân và sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc; tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy các tập thể, cá nhân phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Với tinh thần phát huy truyền thống quân đội anh hùng, sáng tạo, đẩy mạnh thi đua với tinh thần "về đích sớm", hoàn thành thắng lợi, toàn diện nhiệm vụ năm 2019, đợt thi đua tập trung thực hiện tốt một số nội dung, chỉ tiêu chủ yếu: Nhận thức, trách nhiệm, ý chí quyết tâm cao; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị; dân chủ, đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm; tổ chức tốt các hoạt động. 100% đơn vị cấp tiểu đoàn, đại đội độc lập, đồn biên phòng và tương đương trở lên có công trình chào mừng kỷ niệ, hoặc sáng kiến, giải pháp công tác mới, hiệu quả, được thực hiện trong thời gian tổ chức đợt thi đua cao điểm.

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Sóc Trăng (thuộc Bộ Tư lệnh Quân khu 9) là đơn vị được lựa chọn để tổ chức làm điểm Lễ phát động thi đua trước ngày 25/9/2019 cho các cơ quan, đơn vị trong toàn quân học tập, rút kinh nghiệm.

Các cơ quan, đơn vị trong toàn quân hoàn thành tổ chức phát động đợt thi đua cao điểm trước ngày 9/10/2019. Đây là hoạt động quan trọng trong phong trào thi đua Quyết thắng và thực hiện nhiệm vụ năm 2019 của toàn quân.

Phương Thanh