Tuổi trẻ Thái Nguyên phát huy vai trò xung kích, tình nguyện
20/08/2022 - 19:11

TĐKT - Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện và lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ, thời gian qua, thời gian qua, Tỉnh đoàn Thái Nguyên đã triển khai nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) tham gia. Qua đó, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp của màu áo xanh tình nguyện.

Chương trình Tiếp sức mùa thi năm 2022 góp phần cho kỳ thi tốt nghiệp THPT diễn ra thành công

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Thái Nguyên có 484 cơ sở đoàn với hơn 100 nghìn ĐVTN. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp bộ Đoàn, các phong trào thanh niên ở Thái Nguyên đã có sự phát triển về quy mô, chất lượng, phát huy được vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ. Hiệu quả đem lại từ các phong trào của Đoàn góp phần thiết thực vào phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đồng chí Đoàn Quang Duy, Bí thư Tỉnh đoàn Thái Nguyên cho biết: Hơn 1 năm qua, toàn tỉnh Thái Nguyên đã thực hiện được trên 110 tuyến đường thắp sáng làng quê; trồng mới và chăm sóc được gần 300 nghìn cây xanh; thành lập mới và duy trì 65 cổng trường an toàn giao thông; tặng hơn 8.000 suất quà với tổng trị giá hơn 4,5 tỷ đồng cho trẻ em nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn...

Nổi bật là công trình thanh niên - khu tập thể dục liên hoàn cho thiếu nhi được thực hiện tại Trường Mầm non Giấy Hoàng Văn Thụ (TP Thái Nguyên) được các em học sinh nhiệt tình hưởng ứng, chăm chỉ tập thể dục hơn, góp phần nâng cao thể chất. Hay như 9 tuyến đường thắp sáng làng quê với chiều dài gần 21 km đã được Huyện đoàn Đại Từ bàn giao cho các xã: Yên Lãng, An Khánh, Đức Lương, Hà Thượng, Tân Linh, Phú Xuyên, Quân Chu được thực hiện trong năm 2021 cũng đang phát huy tác dụng tại cộng đồng.

Một trong những hoạt động ghi dấu ấn của tuổi trẻ Thái Nguyên thời gian vừa qua là chương trình “Tiếp sức mùa thi”. Bí thư Tỉnh đoàn Đoàn Quang Duy cho biết: Trong đợt Kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia diễn ra đầu tháng 7 vừa qua, nhiều trường học trên địa bàn tỉnh đã huy động ĐVTN tham gia tiếp sức và hỗ trợ thí sinh. Riêng Đoàn thanh niên - Hội Sinh viên Việt Nam Đại học Thái Nguyên đã thành lập hơn 25 đội tiếp sức mùa thi để hỗ trợ thí sinh tại các điểm thi.

Trong đó, ĐVTN thực hiện nhiều phần việc như: Hỗ trợ đưa, đón thí sinh, giữ trật tự, an toàn giao thông tại các cổng trường; hỗ trợ nước uống, bữa trưa, khẩu trang, các loại văn phòng phẩm phục vụ thí sinh… triển khai rộng rãi kênh thông tin tiếp nhận hỗ trợ cũng như huy động mọi nguồn lực xã hội để chung tay hỗ trợ thí sinh tham dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022.

Tiếp sức mùa thi chỉ là một trong rất nhiều hoạt động tình nguyện ý nghĩa được tuổi trẻ Thái Nguyên thực hiện thời gian qua. Ngoài ra, các cấp bộ đoàn trong tỉnh còn tổ chức các hoạt động tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới và văn minh đô thị; bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, nhất là phong trào chống rác thải nhựa; tham gia đảm bảo trật tự, an toàn giao thông và an sinh xã hội...

“Đặc biệt, với chủ đề Tuổi trẻ Thái Nguyên xung kích, sáng tạo, tình nguyện vì cộng đồng, riêng trong Tháng Thanh niên năm 2022, các cấp bộ đoàn toàn tỉnh đã thực hiện được nhiều việc làm, phần việc ý nghĩa. Đó là thực hiện được hơn 100 công trình, phần việc thanh niên các cấp trị giá hơn 620 triệu đồng; bàn giao 8 mô hình điểm thu gom, phân loại rác thải tại nguồn cho các địa phương.”- Bí thư Tỉnh đoàn Đoàn Quang Duy chia sẻ.

Bên cạnh đó, tuổi trẻ Thái Nguyên đã tham gia xây dựng 8km tuyến đường thắp sáng làng quê trị giá 150 triệu đồng. 100% các cơ sở Đoàn triển khai trồng mới 25 nghìn cây xanh để hưởng ứng “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2022. Các hoạt động chăm lo, hỗ trợ thanh thiếu nhi và an sinh xã hội được triển khai bằng nhiều công trình, phần việc với hình thức đa dạng, phong phú…

Theo Bí thư Tỉnh đoàn Đoàn Quang Duy, thanh niên tình nguyện là hoạt động thiết thực, có ý nghĩa xã hội to lớn, góp phần giáo dục đạo đức lý tưởng cho thanh niên, là cơ hội để ĐVTN ý thức tốt hơn về vai trò của mình với cộng đồng. Để các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng đạt chất lượng, hiệu quả, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn luôn chỉ đạo sát sao các cơ sở đoàn bám sát tình hình thực tế cũng như nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị để tổ chức các chương trình, hoạt động phù hợp, ý nghĩa.

Thông qua hoạt động tình nguyện, tạo môi trường cho ĐVTN rèn luyện, cống hiến và trưởng thành; góp phần hình thành lớp thanh niên có tinh thần cống hiến, có lối sống đẹp, bản lĩnh, trí tuệ, có sức khỏe, kỹ năng thực hành xã hội, đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Bảo Linh