Xây dựng động cơ thi đua đúng đắn, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác
06/02/2020 - 10:29

TĐKT - Được Tổng cục Kỹ thuật (Bộ Quốc phòng) lựa chọn là đơn vị điểm trong phong trào thi đua Quyết thắng (TĐQT), thời gian qua, Cục Xe - Máy đã triển khai tổ chức nhiều phong trào thi đua sôi nổi, toàn diện, có sức lan tỏa rộng khắp, thiết thực cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Cục Xe - Máy, có chức năng tham mưu cho Tổng cục Kỹ thuật về bảo đảm trang bị, bảo đảm kỹ thuật (BĐTB, BĐKT) xe - máy của quân đội, đồng thời trực tiếp chỉ đạo công tác kỹ thuật xe - máy trong toàn quân, chỉ huy, quản lý các đơn vị thuộc quyền.

Đại tá Phạm Minh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Phó Cục trưởng Cục  Xe - Máy cho biết: Những năm qua, Thường vụ Đảng ủy, chỉ huy Cục Xe - Máy đã lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện chặt chẽ, đổi mới toàn diện công tác thi đua, khen thưởng (TĐKT) và phong trào TĐQT. Nội dung thi đua trọng tâm đều được đưa vào Nghị quyết lãnh đạo năm, bám sát nhiệm vụ chính trị, phù hợp với từng giai đoạn, từng nhiệm vụ cụ thể. Kế hoạch công tác thi đua hằng năm bám sát chủ đề thi đua của Bộ Quốc phòng, Tổng cục Kỹ thuật, xác định những mục tiêu, chỉ tiêu thi đua cụ thể.

Điểm đặc biệt, từ lãnh đạo chỉ huy đến cán bộ chiến sĩ trong toàn đơn vị ngay từ đầu đều tự xác định, xây dựng cho mình động cơ thi đua đúng đắn; nâng cao nhận thức, trách nhiệm, củng cố quyết tâm, bản lĩnh chính trị cho cán bộ, chiến sĩ; phát huy phẩm chất “Bộ đội cụ Hồ” - người chiến sĩ ngành xe - máy quân đội. Từ xác định tốt động cơ thi đua, các bộ phận như tổ, đội làm nhiệm vụ cơ động sửa chữa, tiếp nhận trung chuyển xe - máy độc lập đã chủ động, tích cực, khắc phục khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh duy trì tốt phong trào thi đua thường xuyên, thi đua cao điểm, Cục đã quan tâm duy trì và phát triển thi đua cả diện rộng và chiều sâu, lồng ghép, gắn chặt các phong trào thi đua của các ngành, các tổ chức quần chúng, các cuộc vận động; phát huy được sức mạnh của mọi tổ chức, mọi ngành, mọi lực lượng vào thực hiện các mục tiêu, nội dung thi đua.

Nhờ đó, 5 năm qua, công tác TĐKT và phong trào TĐQT của Cục Xe - Máy đã góp phần quan trọng vào việc nâng cao chất lượng công tác tham mưu cho Đảng ủy, Thủ trưởng Tổng cục Kỹ thuật về BĐTB, BĐKT xe - máy đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất cho các đơn vị trong toàn quân; hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch BĐKT cho các nhiệm vụ; ưu tiên các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu và quy hoạch dự trữ trên các hướng chiến lược; thực hiện kế hoạch BĐKT xe - máy giúp quân đội Lào, Campuchia; BĐKT xe - máy phục vụ nhiệm vụ A40, A60, A70; nhiệm vụ diễn tập, chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu; phục vụ nhiều sự kiện trọng đại của quốc gia, quốc tế, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Phong trào TĐQT của Cục còn tập trung vào nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng nền nếp chính quy, chấp hành kỷ luật, pháp luật Nhà nước; nâng cao chất lượng kiểm định an toàn kỹ thuật xe - máy, quản lý giấy phép lái xe ô tô, mô tô quân sự; kiểm tra, giám sát xe quân sự tham gia giao thông.

Các phong trào được tổ chức gắn chặt với các Hội thi “Trưởng phòng xe - máy giỏi - Lái xe an toàn toàn quân” năm 2015, Hội thi “Thợ sửa chữa giỏi ngành xe - máy toàn quân” năm 2018, Hội thao kỹ thuật hằng năm ở các đơn vị, nâng cao chất lượng bảo đảm kỹ thuật xe - máy tại đơn vị và bảo đảm an toàn giao thông trong quân đội; phong trào thi đua Km an toàn của xe ô tô quân sự tham gia giao thông tăng từ 4,2 triệu km (2014) lên 9,4 triệu km (2018)/vụ AB. Nhờ đó, tình hình tai nạn giao thông trong quân đội giảm cả 3 tiêu chí (số vụ, số người chết, số người bị thương).

Nét nổi bật trong phong trào TĐQT 5 năm qua ở Cục Xe - Máy, đó là cấp ủy, chỉ huy các cấp đã lãnh đạo, chỉ đạo gắn kết phong trào TĐQT với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”.

Cục đã xây dựng các mô hình thi đua, điển hình tiên tiến phù hợp với đặc điểm, nhiệm vụ từng đơn vị, tạo động lực cho phong trào TĐQT; góp phần nâng cao chất lượng hoàn thành nhiệm vụ chính trị.

Tiêu biểu là: Mô hình “Xây dựng đơn vị vận tải chính quy, an toàn, hiệu quả” của Đoàn 384; "Nâng cao chất lượng bảo dưỡng, sửa chữa xe thế hệ mới" của Nhà máy Z157; "Nâng cao chất lượng, rút ngắn thời gian cơ động sửa chữa” của Xưởng X203; mô hình “Xây dựng đơn vị chính quy về kỹ thuật” của Kho J102, Kho J106, J112; các phong trào thi đua xây dựng "Nhà kho kiểu mẫu" tại Kho J106, Kho J250; phong trào "Nhà kho 20 tháng 10" của Hội Phụ nữ Kho J106...

Phong trào thi đua Quyết thắng trong Cục Xe - Máy 5 năm qua cũng đã xuất hiện hàng trăm gương cá nhân điển hình tiên tiến, là những tấm gương luôn vượt qua khó khăn, tích cực vươn lên trong rèn luyện, lao động và học tập; trở thành những đầu tàu tiêu biểu, là động lực cho phong trào TĐQT ở mỗi cơ quan đơn vị, là tấm gương sinh động về thực hiện lời kêu gọi “Thi đua ái quốc” và lời dạy “Yêu xe như con, quý xăng như máu, vượt mọi khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ” của Bác.

Với kết quả đạt được trong phong trào TĐQT và thành tích trong thực hiện nhiệm vụ chính trị những năm qua, Cục Xe - Máy được Chủ tịch nước tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất (2015); Thủ tướng Chính phủ tặng 2 Cờ thi đua (2016, 2018); Bộ Quốc phòng tặng 6 Bằng khen và 2 Cờ thi đua (2015, 2017); Bộ Tổng tham mưu, Tổng cục Chính trị tặng Bằng khen; Tổng cục Kỹ thuật tặng cờ thi đua (2014); Ủy ban ATGT Quốc gia tặng 2 Cờ thi đua (năm 2014, 2016).

103 lượt tập thể được Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Thủ trưởng Bộ Quốc phòng và Thủ trưởng các cấp tặng Huân chương, Cờ thi đua, Bằng khen. Có 5 cá nhân được tặng danh hiệu "Chiến sĩ thi đua toàn quân"; 42 lượt cá nhân được Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen và gần 400 lượt cá nhân được tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở”.

Minh Phương