Yên Bái: Giao nhiệm vụ, khoán chỉ tiêu giảm nghèo đến từng cấp ủy, chính quyền, đoàn thể
16/10/2023 - 20:01

BTĐKT - Từ ngày 12 - 13/10, Đoàn Giám sát của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương do đồng chí Phạm Đức Toàn, Phó Trưởng ban làm Trưởng đoàn đã giám sát việc triển khai thực hiện phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” tại tỉnh Yên Bái.

Tiếp và làm việc với Đoàn Giám sát tại Sở Nội vụ tỉnh Yên Bái có các đồng chí: Nguyễn Văn Trọng, Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh; Đinh Xuân Cường, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh; Vũ Lê Thành Anh, Phó Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh; Phùng Quang Huy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Nguyễn Văn Quý, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh; Nguyễn Văn Phóng, Trưởng phòng Phòng Thi đua – Khen thưởng, Sở Nội vụ tỉnh; các đồng chí lãnh đạo, chuyên viên các phòng chuyên môn thuộc Sở Nội vụ, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội; lãnh đạo và công chức Phòng Thi đua – Khen thưởng, Sở Nội vụ tỉnh.

Đồng chí Phạm Đức Toàn, Phó Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương, Trưởng đoàn Giám sát phát biểu tại buổi làm việc với Cơ quan Thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh Yên Bái

Theo báo cáo của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Yên Bái, qua hơn 3 năm triển khai tổ chức thực hiện, phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” và Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh đã thu được những kết quả quan trọng.Việc triển khai các dự án, tiểu dự án thành phần thuộc chương trình trên địa bàn tỉnh đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; diện mạo nông thôn, miền núi có nhiều chuyển biến tích cực; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là ở địa bàn các huyện nghèo từng bước được hoàn chỉnh, đáp ứng ngày càng cao nhu cầu sản xuất và dân sinh. Đời sống người nghèo từng bước được cải thiện...góp phần quan trọng vào việc thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh. Năm 2022, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm 5,15% so với 2021, đạt 127,5% kế hoạch đề ra. Dự kiến năm 2023, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh tiếp tục giảm bằng hoặc cao hơn mục tiêu đề ra.

Đồng chí Nguyễn Văn Trọng, Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh Yên Bái phát biểu tại buổi làm việc với Đoàn Giám sát

Với phương châm “giao nhiệm vụ, khoán chỉ tiêu”, Yên Bái đã triển khai phong trào đến từng cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, trong đó thực hiện giao nhiệm vụ hỗ trợ, giúp đỡ các xã đặc biệt khó khăn; giao chỉ tiêu thoát nghèo từ 15 đến 30 hộ/năm; đưa nội dung giảm nghèo, giúp đỡ hộ nghèo, giúp đỡ xã đặc biệt khó khăn vào thực hiện chấm điểm thi đua trong thực hiện chương trình hành động của Tỉnh ủy để thưởng hằng năm. Từ đó đã đẩy mạnh công tác hỗ trợ, giúp đỡ và huy động được nhiều nguồn xã hội hóa trong công tác giảm nghèo của tỉnh thời gian qua đều vượt kế hoạch cao từ 120% trở lên.

Công tác tuyên truyền về công tác giảm nghèo tiếp tục được quan tâm chỉ đạo, phát huy hiệu quả và ảnh hưởng lớn đến nhận thức của cán bộ các cấp và người dân. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện phong trào được triển khai, tổ chức thực hiện quyết liệt, đồng bộ, cụ thể. Công tác hướng dẫn sơ kết, tổng kết đảm bảo nền nếp và luôn kịp thời, tích cực, đáp ứng được yêu cầu trong tổ chức thực hiện phong trào thi đua ở cơ sở.

Công tác khen thưởng được thực hiện nền nếp, xây dựng các chỉ tiêu thi đua cụ thể, thiết thực. Các tập thể và cá nhân được khen thưởng trong phong trào thi đua được đề nghị khen thưởng và tôn vinh kịp thời. Các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua được tuyên truyền, nhân rộng, biểu dương trên các phương tiện thônng tin đại chúng đã có tác động tích cực đến việc triển khai phong trào thi đua chung tay vì người nghèo của tỉnh.

Đoàn Giám sát làm việc với xã Tân Hương, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái

Trong chương trình công tác, Đoàn Giám sát đã làm việc với xã Tân Hương, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Tiếp và làm việc với đoàn tại xã Tân Hương có lãnh đạo Phòng Nội vụ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Yên Bình; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Trần Ngọc Thương; Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Tạ Minh Nhất; lãnh đạo Ủy ban MTTQ, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Tân Hương.

Đoàn Giám sát chụp ảnh lưu niệm tại xã Tân Hương

Xã Tân Hương, huyện Yên Bình có 1895 hộ dân và 7755 khẩu có 5 dân tộc cùng chung sống trong đó có 3 dân tộc chính: Kinh, Cao Lan, Dao. Tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số là 57,68%. Đảng bộ xã 5 năm liền được xếp loại trong sạch vững mạnh tiêu biểu của huyện Yên Bình. Xã đã thành lập ban chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình. Để triển khai thực hiện phong trào thi đua "Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau", xã triển khai kế hoạch và tổ chức thực hiện một số tiêu chí chủ yếu phấn đấu đến năm 2025 tỷ lệ hộ nghèo cuối giai đoạn còn 2,15%; phấn đấu 100% hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn xã có nhu cầu và đủ điều kiện đều được vay vốn tín dụng ưu đãi từ ngân hàng chính sách xã hội.

Các cấp chính quyền trên địa bàn xã đã đề ra các chủ trương, giải pháp thiết thực hiệu quả: “Xoá nhà tạm”, “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết, giúp nhau giảm nghèo và làm giàu chính đáng”, “Phụ nữ tiết kiệm tín dụng”, “Xây dựng mô hình gia đình toàn mỹ”, “Khuyến nông với chăn nuôi”, “Ngày thứ 7 cùng dân”…

Đoàn Giám sát thăm gia đình ông Ninh Văn Vi, thôn Khe Gầy, xã Tân Hương

Đoàn đã đi thăm gia đình ông Ninh Văn Vi, thôn Khe Gầy, xã Tân Hương. Gia đình có 4 khẩu, hoàn cảnh khó khăn, không có đất canh tác, không có sức khỏe để đi làm nên mọi chi phí đều trông chờ vào chu cấp và và tiền làm thuê của con gái. Nhà ở dột nát nhưng không có điều kiện để sửa chữa, năm 2022, gia đình gặp hoả hoạn, cháy nhà, mọi tài sản bị thiêu cháy rụi. UBND xã đã phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể xã tổ chức vận động cán bộ, công chức xã và bà con ủng hộ 115 ngày công lao động và ủng hộ hơn 200 triệu tiền mặt. Đến nay, gia đình đã có nhà ở khang trang, ổn định cuộc sống.

Đoàn Giám sát thăm gia đình bà Trần Thị Tại, thôn Ngòi Vồ, xã Tân Hương, huyện Yên Bình

Đoàn Giám sát cũng đến thăm gia đình hộ nghèo bà Trần Thị Tại, thôn Ngòi Vồ, xã Tân Hương, huyện Yên Bình. Năm 2019, gia đình không có nhà phải đi ở tạm nhà bà con. Đến năm 2022, được sự quan tâm, hỗ trợ của các cấp chính quyền xã và sự hỗ trợ từ người thân, gia đình đã được chuyển nhượng 1,3 ha đồi trồng rừng và 1 ha để nuôi cá. Từ đó, gia đình hộ nghèo đã mạnh dạn vay vốn từ ngân hàng chính sách xã hội để mua cá về thả, mua lợn giống về nuôi và đầu tư vào trồng cây sắn trên đất rừng và thu nhập từ tiền đi làm thuê. Đến nay, gia đình đã thoát nghèo và có nhà ở khang trang.

Tại các buổi làm việc, Đoàn Giám sát ghi nhận và đánh giá cao sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị; sự lãnh đạo, chỉ đạo, phân công nhiệm vụ từ tỉnh đến xã với chương trình kế hoạch, sản phẩm cụ thể, rõ trách nhiệm các cấp các ngành, từng cơ quan, tổ chức và cá nhân. Tỉnh đã có các cách làm hay, sát thực tiễn như: Mô hình “Ngày cuối tuần cùng dân”; cách thức tuyên truyền, vận động thu hút nguồn lực cho quỹ vì người nghèo và an sinh xã hội, nâng cao nhận thức tránh tư tưởng trông chờ, ỷ lại;viết đơn ra khỏi danh sách thoát nghèo; tuyên dương các hộ vươn lên thoát nghèo và giúp các hộ khác thoát nghèo; động viên sự tham gia, hưởng ứng tích cực của các lực lượng, mọi tầng lớp xã hội trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia và phong trào thi đua.

Thời gian tới, Đoàn Giám sát đề nghị Thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh và các cơ quan, tổ chức liên quan quan tâm chỉ đạo tốt công tác sơ kết phong trào bằng hình thức thiết thực, sát thực tiễn; tiếp tục quan tâm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhân rộng các mô hình hay, cách làm sáng tạo, kịp thời phát hiện, biểu dương, khen thưởng theo thẩm quyền và đề nghị khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc, có đóng góp lớn cho việc thực hiện Chương trình mục tiêu và phong trào thi đua. Đồng thời, Đoàn Giám sát cũng đề nghị cơ quan Thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh tiếp tục theo sát quá trình triển khai Luật Thi đua, khen thưởng, xây dựng các Nghị định để hoàn thiện Quy chế Thi đua, khen thưởng của tỉnh, đảm bảo thống nhất, đồng bộ, phù hợp với thực tiễn của địa phương.

Thanh Huyền