Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ 3 của Hội Người mù Việt Nam
06/10/2020 - 13:59

TĐKT – Sáng 6/10, tại Hà Nội, Hội Người mù Việt Nam tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ 3, giai đoạn 2020 – 2025. Tới dự Đại hội có các đồng chí: Phùng Khánh Tài, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Phạm Đức Toàn, Ủy viên Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương, Phó Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương; ông Phạm Viết Thu, Chủ tịch Trung ương Hội Người mù Việt Nam. Cùng dự còn có đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành đoàn thể Trung ương, Hội Người mù Việt Nam cùng các đại biểu ưu tú được lựa chọn trong 56 tỉnh, thành Hội và trên 70 nghìn hội viên người mù.

Các đại biểu dự Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ 3 của Hội Người mù Việt Nam

Phát biểu khai mạc Đại hội, ông Phạm Viết Thu, Chủ tịch Trung ương Hội Người mù Việt Nam cho biết: Thi đua thực hiện lời dạy “Tàn nhưng không phế” của Bác Hồ nhân dịp Kỷ niệm 60 năm Bác đến thăm Trường Thương binh hỏng mắt, 5 năm qua, Ban chấp hành, Ban Thường vụ các cấp Hội Người mù Việt Nam đã xây dựng, triển khai sâu rộng đến toàn thể cán bộ, hội viên nhiều phong trào thi đua, các cuộc vận động sôi nổi, cùng với thực hiện nghiêm túc các nội quy, quy chế, quan tâm xây dựng khối đoàn kết nội bộ dựa trên tinh thần dân chủ tập trung.

Các phong trào thi đua luôn gắn với các nhiệm vụ của Hội, gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và các cuộc vận động "Tăng cường đoàn kết, chủ động vươn lên, bình đẳng, hòa nhập cộng đồng", "Chương trình hành động việc làm, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2018 - 2022" và cuộc vận động “Cải cách hành chính”...

Trong 5 năm qua, Hội Người mù Việt Nam đã phát triển được 3 tỉnh hội (Hà Giang, Đắk Nông, Bắc Kạn); 7.068 hội viên. Tổ chức Hội hiện nay đã có ở 56 tỉnh, thành hội, 425 huyện hội, 519 hội xã, phường 3.210 chi hội và 74.329 hội viên.

Chương trình văn nghệ xúc động tại Đại hội

Từ các nguồn vốn vay của Trung ương và các địa phương, hội viên người mù và gia đình đã phát huy thế mạnh phát triển kinh tế đưa đời sống ngày một nâng cao, với phương châm: Lấy nghề tẩm quất, xoa bóp là nghề chính, nghề mũi nhọn; nghề thủ công là nghề truyền thống; chăn nuôi, trồng trọt là nghề chủ đạo của người mù sống ở nông thôn.

Sau 5 năm thực hiện phong trào thi đua, các cấp Hội đã thành lập thêm được 33 cơ sở sản xuất, nâng tổng số là 393 cơ sở sản xuất tập trung (trong đó 251 cơ sở tẩm quất xoa bóp, 142 cơ sở sản xuất thủ công) và 178 tổ nhóm sản xuất thủ công dưới 10 người... cho doanh thu trên 100 tỷ đồng/năm, thu hút khoảng 5.000 lao động, thu nhập bình quân từ 1.800.000 đồng/người/tháng; riêng nghề xoa bóp bấm huyệt đạt 2,7 triệu đồng/người/tháng, người có tay nghề cao đạt từ 4,5 - 5 triệu đồng/người/tháng.

Các cấp Hội đã khuyến khích, tạo điều kiện, đẩy mạnh phong trào thi đua, thường xuyên mở các lớp xóa mù chữ, các lớp tiền hòa nhập bằng chữ nổi (Braille), nhiều hội viên sử dụng chữ nổi thành thạo.

Tặng Bằng khen của Ủy ban TW MTTQ Việt Nam cho 6 cá nhân

 Phong trào văn hóa văn nghệ, nâng cao đời sống tinh thần cho người mù được quan tâm. Qua tiếng đàn, lời ca đã khích lệ, động viên người mù sống lạc quan, yêu đời và có nhiều ước vọng trong cuộc sống. 5 năm một lần Trung ương Hội tổ chức Hội diễn liên hoan "Tiếng hát từ trái tim" trong toàn quốc; nhiều thành, tỉnh hội và huyện hội đã thành lập đội văn nghệ để phục vụ trong các hội nghị và lưu diễn vừa là hình thức tuyên truyền, vừa có thêm thu nhập.

Ngoài ra, người mù vượt khó tìm cho mình những môn thể thao phù hợp để luyện tập giữ gìn sức khỏe. Một số cá nhân còn xuất sắc dành những giải thưởng lớn tại các Đại hội thể thao trong và ngoài nước...

Qua các phong trào thi đua, đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân, nhiều tấm gương điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, nhân tố mới tiêu biểu được các cấp, các ngành biểu dương, khen thưởng. Trong đó nổi bật là: 1 tập thể được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất; 2 tập thể, cá nhân được tặng Huân chương Lao động hạng Nhì; 3 tập thể, cá nhân được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba; 23 tập thể và cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; 29 tập thể, cá nhân được MTTQ Việt Nam và các bộ, ngành tặng Bằng khen; 12 tập thể được UBND tỉnh tặng Cờ Thi đua; 292 tập thể và cá nhân được UBND tỉnh tặng Bằng khen; 21 tập thể được Trung ương Hội tặng Cờ Thi đua; 2109 tập thể và cá nhân được Trung ương hội tặng Bằng khen; 2391 cá nhân trong và ngoài Hội được Trung ương Hội tặng Kỷ niệm chương... và nhiều hình thức khen thưởng khác.

Tặng Bằng khen của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho 5 cá nhân

Phát biểu tại Đại hội, ông Phạm Viết Thu khẳng định: Những đại biểu ưu tú được lựa chọn trong 56 tỉnh, thành hội và trên 70 nghìn hội viên dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ 3 của Hội Người mù Việt Nam thật sự là những tấm gương sáng, những bông hoa tươi thắm đang khoe sắc, tỏa hương trong phong trào thi đua yêu nước của Hội Người mù Việt Nam.

Ghi nhận những thành tích đạt được của các tập thể, cá nhân trong các phong trào thi đua yêu nước 5 năm qua, tại Đại hội, 6 cá nhân được tặng Bằng khen của Ủy ban Trung ương Mặt Trận Tổ quốc Việt Nam; 5 cá nhân được tặng Bằng khen của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội; 51 cá nhân được tặng Bằng khen của Trung ương Hội Người mù.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Phùng Khánh Tài, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đánh giá cao hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước của Hội trong 5 năm qua, đã tạo nên khí thế, động lực để cán bộ, hội viên phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh; góp phần chăm lo đời sống và tạo cơ hội cho người mù phấn đấu vươn lên, khẳng định bản thân và hòa nhịp với sự phát triển chung của xã hội.

Đồng chí Phùng Khánh Tài, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát biểu tại Đại hội

 “Hội vừa là cánh tay vươn dài, đưa chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đến với hội viên, vừa làm tốt vai trò giám sát, phản biện xã hội, đóng góp ý kiến một cách hiệu quả vào quá trình xây dựng, ban hành và thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về người khuyết tật nói chung, người mù nói riêng. Hội là thành viên tích cực của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy ban Quốc gia về người khuyết tật Việt Nam, Liên hiệp hội về người khuyết tật Việt Nam và Hiệp hội Người mù thế giới, vị thế của Hội và người mù trong nước và quốc tế ngày càng được nâng lên.” – Đồng chí Phùng Khánh Tài khẳng định.

Trong thời gian tới, đồng chí Phùng Khánh Tài mong muốn các cấp Hội tiếp tục có những nội dung, hình thức, giải pháp phù hợp, sinh động để nâng cao nhận thức trong cán bộ, hội viên về tầm quan trọng, mục đích ý nghĩa của công tác thi đua. “Coi thi đua là động lực thúc đẩy việc hoàn thành nhiệm vụ của mỗi cá nhân, tập thể; đặc biệt hơn, coi thi đua là nguồn cảm hứng sáng tạo, động lực để khơi gợi tinh thần lạc quan, tinh thần chia sẻ, đùm bọc trong cộng đồng, để cùng nhau vượt qua mọi khó khăn, thách thức của cuộc sống.” – Đồng chí nhấn mạnh.

Đồng chí Phạm Đức Toàn, Ủy viên Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương, Phó Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương  (thứ sáu từ phải sang) chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu và các điển hình tiên tiến tại Đại hội

Cùng với đó, các cấp Hội tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tiếp tục thực hiện hiệu quả các cuộc vận động của Hội như: “Tăng cường đoàn kết, chủ động vươn lên, bình đẳng hòa nhập cộng đồng”, “Chương trình Hành động việc làm, giảm nghèo bền vững”, “Cuộc vận động Cải cách hành chính”, cùng với việc đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của nghị quyết Đại hội đại biểu nhiệm kỳ IX Hội Người mù Việt Nam.

Chú trọng phát triển văn hóa, giáo dục, công nghệ thông tin, giúp người mù phát triển trí tuệ, năng lực, hòa nhịp với sự phát triển chung của xã hội, vươn lên đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển của đất nước. Đẩy mạnh hợp tác quốc tế nhằm huy động nguồn lực cho hoạt động Hội và tích cực tham gia và đóng góp hiệu quả vào các phong trào của người mù, người khuyết tật khu vực và thế giới.

Tại Đại hội, ông Phạm Viết Thu, Chủ tịch Trung ương Hội Người mù đã phát động phong trào thi đua giai đoạn 2020 - 2025.

Mai Thảo