Đại hội Thi đua yêu nước ngành Tài nguyên Môi trường lần IV
27/11/2020 - 20:47

TĐKT - Chiều 27/11, tại Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TNMT) tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước ngành TNMT lần IV, giai đoạn 2020 - 2025. Đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng (TĐKT) dự và chỉ đạo Đại hội.

Cùng dự, có các đồng chí: Trần Hồng Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ TNMT, Chủ tịch Hội đồng TĐKT Bộ TNMT; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ TNMT...

Đặc biệt, dự Đại hội có 85 gương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước của ngành 5 năm qua.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh phát biểu chỉ đạo Đại hội

Trong giai đoạn 2015 - 2020, phong trào thi đua yêu nước của ngành TNMT đã được tiến hành bài bản, từ đặt ra các mục tiêu nhiệm vụ cụ thể đến các hành động thực hiện thiết thực, trở thành phong trào thi đua rộng khắp trong tất cả các lĩnh vực của Bộ, từ trung ương tới địa phương. Với ý thức thực hiện công việc một cách kỷ luật, kỷ cương, sáng tạo và đổi mới, toàn ngành đã tập trung thực hiện các mục tiêu đề ra của Chính phủ; phấn đấu hoàn thiện các cơ chế, chính sách, pháp luật, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn về pháp luật cho đến việc triển khai nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, cung cấp các dịch vụ công cho người dân và doanh nghiệp, cải thiện môi trường, điều kiện đầu tư kinh doanh thông qua việc cải cách thủ tục hành chính.

Bên cạnh 4 phong trào thi đua trọng tâm do Thủ tướng Chính phủ phát động, Bộ đã phát động và triển khai hiệu quả nhiều phong trào thi đua theo giai đoạn, hằng năm, các phong trào đột xuất, chuyên đề như: Phong trào "Kỷ luật, kỷ cương, đổi mới, sáng tạo, hành động trong quản lý, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường để phát triển nhanh, bền vững đất nước”, "Hành động để giảm thiểu ô nhiễm nhựa và ni lông", "Hiến kế, đề xuất giải pháp, ý tưởng sáng tạo"...

Bộ trưởng Bộ TNMT Trần Hồng Hà phát biểu khai mạc Đại hội

Thông qua phong trào thi đua, ngành TNMT đạt được các kết quả quan trọng. Công tác ban hành cơ chế chính sách, pháp luật về TNMT ngày càng hoàn thiện, góp phần xóa bỏ rào cản, giải phóng các nguồn lực tài nguyên cho phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường cho phát triển bền vững.

Công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý các vi phạm, giải quyết những vấn đề bức xúc từ thực tiễn được triển khai có trọng tâm, trọng điểm. Trong 3 năm 2016 - 2019, toàn ngành đã tiến hành hơn 7 nghìn cuộc thanh tra, kiểm tra, qua đó kiến nghị thu hồi gần 17 nghìn ha đất, truy thu hơn 368 tỷ đồng, phạt vi phạm hành chính 344 tỷ đồng.

Thực hiện cải cách, hiện đại hóa nền hành chính, ngành đã bãi bỏ, sửa đổi gần 63% điều kiện kinh doanh; cắt giảm, bãi bỏ, đơn giản hóa các thủ tục hành chính liên quan đến kiểm tra chuyên ngành. Thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến đối với 100% thủ tục hành chính chính của Bộ. Công tác kiện toàn tổ chức bộ máy có nhiều tiến bộ cả ở trung ương và địa phương, giúp cho công tác quản lý thực sự hiệu lực, hiệu quả.

Các lĩnh vực chuyên ngành đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, trong đó hoàn thành nhiều chương trình, đề án, dự án nhà nước. Các nguồn tài nguyên từng bước được quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả, trở thành nguồn lực quan trọng cho phát triển đất nước, tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước. Từng bước quản lý chặt chẽ, nâng cao hiệu quả sử dụng đất, phát huy nguồn lực đất đai vào phát triển sản xuất kinh doanh. Tài nguyên nước được quản lý, sử dụng bền vững, an ninh nguồn nước được chú trọng. Công tác điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản đạt được nhiều thành tựu mới, tiềm năng khoáng sản, giá trị về địa chất từng bước được chuyển hóa thành các nguồn lực. Việc nghiên cứu khoa học, điều tra cơ bản, quản lý, khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên môi trường biển, ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dần được chú trọng; góp phần phát huy tiềm năng, lợi thế của biển cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Công tác quản lý, bảo vệ môi trường đã có những chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức đến hành động; chuyển từ bị động giải quyết sang chủ động phòng ngừa. Các chỉ số về môi trường có sự chuyển biến: Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được thu gom xử lý tăng trung bình 6%/năm; tỷ lệ thu gom xử lý chất thải rắn công nghiệp đạt 90%; tỷ lệ tro xỉ được tái sử dụng đạt trên 50%; tỷ lệ khu công nghiệp, khu chế xuất đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường đạt 89%; số xã đạt tiêu chí chuẩn nông thôn mới về môi trường tăng 8,3%, đã triển khai các mô hình tái chế rác thải sinh hoạt thay cho chôn lấp. Đã thiết lập hệ thống gần 900 trạm quan trắc kết nối trực tuyến với Bộ.

Mạng lưới quan trắc khí tượng thủy văn đã từng bước phát triển cả về số lượng và chất lượng theo hướng tự động hóa. Chất lượng các bản tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn không ngừng được nâng cao, giúp các bộ, ngành, địa phương chủ động điều chỉnh các hoạt động kinh tế - xã hội, cơ cấu sản xuất, mùa vụ.

Cùng với đó, ngành TNMT đã chủ động đề xuất các biện pháp tổng thể, dài hạn nhằm chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu. Đặt nền móng cho số hóa hệ thống thông tin địa lý; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ viễn thám phục vụ quản lý, giám sát TNMT. Công nghệ viễn thám hiện đại được áp dụng đang dần trở thành một công cụ quan trọng cho việc đánh giá và quản lý tài nguyên thiên

Qua phong trào thi đua yêu nước đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, những mô hình mới, những nhân tố mới được phát hiện, biểu dương và nhân rộng trong toàn ngành và xã hội. Trong 5 năm qua, ngành TNMT đã trình khen thưởng cấp Nhà nước cho trên 200 tập thể, cá nhân; khen cấp Bộ cho gần 2.500 tập thể, cá nhân.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao Huân chương Lao động cho các tập thể, cá nhân

Phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh nhiệt liệt biểu dương những cố gắng, thành tựu quan trọng của ngành TNMT và các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến được tuyên dương tại Đại hội.

Phó Chủ tịch nước gợi ý một số nhiệm vụ đề nghị ngành TNMT quan tâm thực hiện: Cần thống nhất trong nhận thức và hành động, coi nhiệm vụ quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu là một trong những trụ cột quan trọng để phát triển bền vững đất nước; tiếp tục xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách đồng bộ về tài nguyên và môi trường theo nguyên tắc thị trường. Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của người dân, doanh nghiệp và toàn xã hội trong việc sử dụng hiệu quả, tiết kiệm tài nguyên, bảo vệ môi trường. Nghiên cứu thị trường quyền sử dụng đất, tạo thuận lợi cho tích tụ, tập trung đất đai để phát triển sản xuất nông nghiệp quy mô lớn và xây dựng nông thôn mới; tập trung xử lý ô nhiễm môi trường ở các đô thị lớn, nhất là Thủ đô Hà Nội và TP Hồ Chí Minh; giảm thiểu rác thải nhựa và bảo vệ môi trường biển; chủ động phòng ngừa, hạn chế tối đa tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu…

Cùng với đó, tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước gắn với cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong đó, cần quan tâm khắc phục những tồn tại, hạn chế như đã nêu trong báo cáo. Các cấp ủy, tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu phải thật sự gương mẫu, đi đầu trong các phong trào thi đua. Công tác thi đua phải gắn với khen thưởng, kịp thời biểu dương, tôn vinh những tập thể, cá nhân xuất sắc. Coi trọng và thực hiện đồng bộ việc phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến tạo sự lan tỏa trong ngành cũng như trong toàn xã hội.

Tại Đại hội, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho 1 tập thể, 1 cá nhân; Huân chương Lao động hạng ba cho cho 3 cá nhân. Đại hội cũng vinh danh 28 tập thể và 57 cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước ngành TNMT 5 năm qua.

Phương Thanh