Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Thái Bình lần thứ VII, giai đoạn 2020 - 2025
04/10/2020 - 16:54

TĐKT – Ngày 4/10, HĐND – UBND - Ủy ban MTTQ tỉnh Thái Bình tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ VII, giai đoạn 2020- 2025 và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Thứ nhất Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương Đặng Thị Ngọc Thịnh tới dự và phát biểu chỉ đạo.

Cùng dự có: Thượng Tướng Nguyễn Văn Được, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Ủy viên Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương; các đồng chí Nguyễn Hoàng Giang, Thứ trưởng Bộ Khoa học và công nghệ; Phạm Thanh Hà, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; Phạm Huy Giang, Ủy viên Thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương, Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương,.

Cùng dự có các đồng chí: Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình; Nguyễn Khắc Thận, Phó Chủ tịch phụ trách điều hành hoạt động UBND, Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh Thái Bình; Đại diện lãnh đạo các Vụ, đơn vị thuộc Văn phòng Chủ tịch nước, Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương, các, bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương; đại diện lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Thái Bình; cùng các mẹ Việt Nam anh hùng, Chiến sĩ thi đua toàn quốc và hơn 300 đại biểu điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 - 2020.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao Huân chương Độc lập hạng Nhất cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thái Bình

Với chủ đề “Đoàn kết sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, Đại hội là dấu ấn quan trọng trong tổ chức và thực hiện các phong trào thi đua yêu nước của tỉnh Thái Bình; nhằm đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ của các phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng giai đoạn 2015 - 2020; rút ra bài học kinh nghiệm, đề ra phương hướng, nhiệm vụ của phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng giai đoạn 2020 - 2025; biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân, anh hùng, chiến sĩ thi đua, gương điển hình tiên tiến, nhân tố tiêu biểu; phát động phong trào thi đua trên các lĩnh vực của đời sống xã hội gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó, khơi dậy và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, tạo động lực thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

5 năm qua, bên cạnh thực hiện hiệu quả 4 phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động, tỉnh Thái Bình còn phát động các phong trào thi đua yêu nước của tỉnh một cách sâu rộng, với nhiều hình thức, nội dung phong phú, thiết thực, hiệu quả, từng bước đưa công tác thi đua, khen thưởng thực sự trở thành động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, góp phần quan trọng vào thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đề ra.

Nổi bật là: Tổng sản phẩm (GRDP) bình quân 5 năm (2016 - 2020) của tỉnh ước tăng 9%/năm, vượt mục tiêu Đại hội XIX đề ra (8,6%/năm), cao hơn mức trung bình cả nước và gấp 1,3 lần mức tăng trưởng của 5 năm trước (6,7%/ năm). Quy mô nền kinh tế và thu nhập bình quân đầu người có bước tăng mạnh. Năm 2020, GRDP và thu nhập bình quân đầu người ước cao gấp 1,7 - 1,8 lần năm 2015. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, đúng hướng; tỷ trọng công nghiệp, xây dựng và thương mại, dịch vụ trong GRDP đạt 75,5%, tăng 9,5% so với năm 2015.

Tổng nguồn vốn đầu tư phát triển toàn xã hội 5 năm (2016 - 2020) ước đạt 235,5 nghìn tỷ đồng, gấp gần 2 lần 5 năm 2011 - 2015, tăng bình quân 7,8%/năm. Thu ngân sách trên địa bàn hàng năm luôn vượt dự toán được giao; năm 2020 ước đạt trên 8.000 tỷ đồng, gấp 1,35 lần so với năm 2015.

Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình Ngô Đông Hải trao Huân chương Lao động hạng Nhì, Ba cho đại diện tập thể Ban Thi đua- Khen thưởng (Sở Nội vụ) và các tập thể

Đặc biệt từ phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” với sự quyết tâm và đồng thuận cao, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, với tinh thần “Mỗi người dân góp một ý tưởng xây dựng nông thôn mới”, đến nay 100% số xã đã được UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới; 7 huyện được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn quốc gia về nông thôn mới, thành phố Thái Bình được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Thái Bình đã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trên phạm vi toàn tỉnh, vượt trước 3 năm so với mục tiêu Đại hội XIX đề ra. Toàn tỉnh có 100% dân cư nông thôn được cấp nước sạch phục vụ sinh hoạt, vượt trước 2 năm so với mục tiêu Đại hội đề ra.

Các lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện và nâng lên. Đến năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều trên địa bàn tỉnh giảm còn trên 2%, bằng gần một nửa mức bình quân cả nước.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Thứ nhất Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương Đặng Thị Ngọc Thịnh phát biểu tại Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Thứ nhất Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương Đặng Thị Ngọc Thịnh đánh giá cao những kết quả đạt được trong phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng của tỉnh, đã phát huy tính năng động, sáng tạo, khai thác hiệu quả các tiềm năng của tỉnh; hoàn thành hầu hết các chỉ tiêu của nhiệm kỳ.

Trong giai đoạn mới, Phó Chủ tịch nước mong muốn tỉnh Thái Bình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, tích cực thi đua phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, gắn với đô thị hóa, xây dựng Thái Bình trở thành tỉnh gương mẫu như sinh thời Bác Hồ hằng mong muốn.

Phó Chủ tịch nước đề nghị thời gian tới Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thái Bình thực hiện tốt một số nhiệm vụ: Tập trung chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ 20 tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Quan tâm hơn nữa đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo công tác thi đua, khen thưởng trong đó thực hiện phong trào thi đua phải toàn diện, liên tục và thường xuyên. Cần xác định rõ nội dung trọng tâm, trọng điểm với những mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể, phù hợp, thiết thực, gắn với lợi ích tập thể, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân.

Tập trung hướng phong trào thi đua về cơ sở, bám sát nhiệm vụ chính trị, các mặt công tác, đặc biệt quan tâm tới đời sống cả về vật chất lẫn tinh thần của nhân dân. Cổ vũ, động viên mọi tầng lớp nhân dân, từng gia đình và từng người dân nỗ lực phấn đấu, hăng say lao động sản xuất, đổi mới, sáng tạo, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, tự vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhân rộng, lan tỏa gương điển hình tiên tiến.

Dịp này, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thái Bình được tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất. 1 tập thể và 4 cá nhân được tặng Huân chương Lao động các hạng Nhất; 14 tập thể, cá nhân được tặng Huân chương Lao động hạng Nhì, Ba; 9 tập thể được tặng Cờ thi đua xuất sắc; 23 đại diện cho những gương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước của tỉnh giai đoạn 2015 – 2020 được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.

Tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Chủ tịch phụ trách điều hành  hoạt động UBND, Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh Thái Bình đã phát động phong trào thi đua giai đoạn 2010 – 2025.

Đại hội cũng thông qua danh sách Đoàn đại biểu tỉnh Thái Bình dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X.

Mai Thảo