Phát triển ngành Xây dựng đạt trình độ tiên tiến trong khu vực
26/11/2020 - 20:02

TĐKT - Chiều 26/11, tại Hà Nội, Bộ Xây dựng tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước ngành Xây dựng lần thứ V (2020 - 2025) với chủ đề: “Đoàn kết, sáng tạo, kỷ cương, trách nhiệm và phát triển bền vững”. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng (TĐKT) Trung ương Đặng Thị Ngọc Thịnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba cho các cá nhân

Cùng dự Đại hội, có các đồng chí: Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà; Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Phan Thị Kim Oanh; Vụ trưởng Vụ TĐKT Văn phòng Chủ tịch nước Lương Hồng Quang; Vụ trưởng Vụ 2 Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương Đỗ Thanh Hải... Dự Đại hội có gần 300 đại biểu đại diện cho các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, Anh hùng Lao động, Chiến sĩ thi đua toàn quốc ngành Xây dựng.

Phát biểu khai mạc Đại hội, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà cho biết: Trong suốt chặng đường hơn 60 năm xây dựng và phát triển, Ban cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ Xây dựng, các cấp ủy, tổ chức Đảng và công đoàn các cơ quan, đơn vị đã luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai mạnh mẽ, toàn diện các phong trào thi đua yêu nước với nhiều hình thức phong phú, thiết thực, hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực của ngành. Qua đó, thôi thúc cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nỗ lực, nhiệt huyết, phấn đấu thi đua, nêu cao tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo.

Đó chính là động lực chủ yếu để 60 năm qua, ngành Xây dựng Việt Nam đã vượt lên mọi khó khăn, thử thách, nhất là gian khổ, vất vả trên các công trường xây dựng, trong các nhà máy, xí nghiệp để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao của một ngành kinh tế kỹ thuật có vai trò rất quan trọng trong việc xây dựng, tạo lập nền tảng cơ sở vật chất kỹ thuật của đất nước, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà phát biểu khai mạc Đại hội

Đặc biệt, trong 5 năm qua, toàn ngành đã hưởng ứng tích cực các phong trào thi đua yêu nước do Thủ tướng Chính phủ phát động: “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”. Đồng thời, tổ chức, phát động các phong trào thi đua của ngành Xây dựng: “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Đảm bảo nâng cao chất lượng công trình xây dựng”, “Tổ chức tốt hơn nữa điều kiện sống và làm việc cho công nhân viên chức ngành Xây dựng”, “Xanh - Sạch - Đẹp và đảm bảo an toàn vệ sinh lao động”; “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “Học tập nâng cao trình độ kiến thức chuyên môn, nghiệm vụ”...

Nội dung các phong trào thi đua bám sát phương châm hành động của Chính phủ và nhiệm vụ của ngành Xây dựng hàng năm, xuyên suốt trong giai đoạn 2016 - 2020, đó là: “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả”, tạo khí thế thi đua sôi nổi và rộng khắp trong mọi lĩnh vực. Qua đó, tạo động lực khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nỗ lực phấn đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, kế hoạch công tác của cơ quan, đơn vị và ngành Xây dựng, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước theo Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII đã đề ra.

Những thành tích nổi bật ngành Xây dựng đã đạt được trong giai đoạn vừa qua là: Hiệu quản lý nhà nước rõ ràng, minh bạch; sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng tăng trưởng cao và bền vững; diện mạo đô thị thay đổi theo hướng văn minh, hiện đại; khoa học công nghệ xây dựng tiên tiến, trên một số lĩnh vực đã đạt trình độ khu vực và quốc tế. Trong đó, đã tập trung hoàn thiện hệ thống thể chế, đẩy mạnh cải cách hành chính; đổi mới, nâng cao chất lượng công tác quy hoạch xây dựng; tăng cường quản lý đầu tư xây dựng, kiểm soát phát triển đô thị theo quy hoạch và kế hoạch. Nhiều giải pháp, chính sách phát triển kinh tế - xã hội, thu hút đầu tư, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng, cải cách hành chính đã đi vào cuộc sống và phát huy tác dụng, hiệu quả tích cực.

Công tác quản lý đầu tư xây dựng, phát triển đô thị được tăng cường, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả đầu tư xây dựng và phát triển đô thị. Công tác phát triển nhà ở cho người dân, nhất là cho các đối tượng chính sách, người có thu nhập thấp được quan tâm và đạt được những kết quả tích cực, góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội. Công tác quản lý, phát triển vật liệu xây dựng theo quy hoạch; nghiên cứu khoa học, công nghệ; hoàn thiện hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn, định mức kinh tế - kỹ thuật; thực hiện tái cơ cấu và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước trực thuộc được đẩy mạnh.

Giai đoạn 2015 - 2020, tốc độ tăng trưởng ngành xây dựng đạt bình quân 8,5% - 8,7%/năm; tỷ lệ đô thị hóa ước đạt khoảng 40% vào cuối năm 2020. Tỷ lệ người dân đô thị được cung cấp nước sạch qua hệ thống cấp nước tập trung ước đến năm 2020 đạt khoảng 90%. Quy hoạch chung xây dựng đô thị và quy hoạch xây dựng nông thôn đều đạt 100%; quy hoạch phân khu đạt 78% và quy hoạch chi tiết đạt khoảng 39% so với diện tích đất xây dựng đô thị. Tỷ lệ thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt tại đô thị ước đến năm 2020 đạt khoảng 91%.

Trong 5 năm qua, với hơn 2.400 đợt, chiến dịch thi đua, đã có 241 công trình đăng ký chào mừng các sự kiện trọng đại, hơn 8.000 sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hơn 500 đề tài khoa học được ứng dụng trong thực tiễn, xuất hiện hàng ngàn tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến.

Công tác khen thưởng có nhiều đổi mới; quan tâm hơn tới khen thưởng đột xuất, chuyên đề, khen thưởng đối với công nhân, người trực tiếp lao động, công tác và tập thể nhỏ. Trong giai đoạn 2015 - 2020, Bộ Xây dựng đã đề xuất khen thưởng cấp Nhà nước cho gần 400 tập thể, cá nhân; khen thưởng cấp Bộ cho gần 8.000 tập thể, cá nhân; hơn 7.000 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến được các đơn vị trong ngành biểu dương, khen thưởng.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh nhiệt liệt biểu dương những thành tựu đã đạt được và sự nỗ lực, cố gắng của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Xây dựng trong 5 năm qua. Đặc biệt, chúc mừng các điển hình tiên tiến được biểu dương, khen thưởng tại Đại hội.

Phó Chủ tịch nước gợi ý và đề nghị ngành Xây dựng tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong đó, cần quan tâm khắc phục những tồn tại, hạn chế. Các cấp ủy, tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu phải thật sự gương mẫu, đi đầu trong các phong trào thi đua.

Công tác thi đua phải gắn với khen thưởng, kịp thời biểu dương, tôn vinh những tập thể, cá nhân xuất sắc. Coi trọng và thực hiện đồng bộ việc phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến tạo sự lan tỏa, thúc đẩy thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của toàn ngành và từng cơ quan, đơn vị. Trọng tâm là nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về xây dựng, về quy hoạch và kiến trúc; phát triển ngành Xây dựng đạt trình độ tiên tiến, tiếp cận và làm chủ khoa học, công nghệ - kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu xây dựng trong nước; gắn kết tiến trình đô thị hóa với tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách để thị trường bất động sản vận hành thông suốt, ổn định, minh bạch, sử dụng hiệu quả tài nguyên, nhất là đất đai...

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao Cờ thi đua của Chính phủ và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể, cá nhân

Tại Đại hội, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho cho 2 cá nhân, Huân chương Lao động hạng Nhì cho 3 cá nhân, Huân chương Lao động hạng Ba cho 1 tập thể; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 5 cá nhân; Cờ thi đua của Chính phủ cho 5 tập thể. Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà trao Cờ thi đua của Bộ Xây dựng cho 15 tập thể và Bằng khen cho 20 cá nhân điển hình tiên tiến.

Tại Đại hội, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà đã phát động phong trào thi đua yêu nước ngành Xây dựng giai đoạn 2020 - 2025 với chủ đề: "Đoàn kết, sáng tạo, kỷ cương, trách nhiệm và phát triển bền vững".

Phương Thanh