Quảng Trị: Đoàn kết, sáng tạo, quyết tâm hành động, thi đua về đích toàn diện
05/10/2020 - 09:13

TĐKT - Ngày 3/10, tỉnh Quảng Trị tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ V (2020 - 2025). Dự Đại hội, có: Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng; Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Lê Quang Tùng; Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng; các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy và Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; đại diện Mẹ Việt Nam Anh hùng; 270 cá nhân và 30 tập thể ưu tú trong việc thực hiện phong trào thi đua yêu nước...

http://www.baoquangtri.vn/Portals/0/userfiles/98/A%20ong%20Tung%20.JPG

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Quảng Trị Lê Quang Tùng phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

5 năm qua, các phong trào thi đua của tỉnh Quảng Trị có sức lan tỏa sâu rộng, trở thành phong trào quần chúng rộng khắp. Điển hình như phong trào thi đua: “Quảng Trị chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Cả nước chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau”; “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”; phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”, gắn với chào mừng kỷ niệm 30 năm ngày lập lại tỉnh Quảng Trị… Từ các phong trào đã phát huy sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân, đóng góp quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

ốc độ tăng tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) bình quân giai đoạn 2015 - 2020 đạt 7,21%, tăng 1,21% so với nhiệm kỳ trước và cao hơn bình quân chung của cả nước. GRDP bình quân đầu người của tỉnh đạt 53 triệu đồng/năm, gấp 1,55 lần so với năm 2015. Thu ngân sách trên địa bàn tỉnh 5 năm 2016 - 2020 đạt 13.434 tỷ đồng, trong đó thu nội địa bình quân hằng năm đạt 12%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng khu vực phi nông nghiệp từ 76,73% năm 2015 lên 80,71% năm 2020, giảm tỷ trọng khu vực nông, lâm và thủy sản từ 23,27% năm 2015 xuống còn 19,29% năm 2020.

Trong 5 năm qua, UBND tỉnh tặng thưởng Cờ thi đua cho 344 tập thể; Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 6.801 tập thể, cá nhân; tặng danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc, Đơn vị quyết thắng cho 1.259 tập thể, tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh cho 801 cá nhân. Thẩm định trình khen thưởng 464 Huân chương các loại; 87 Cờ thi đua của Chính phủ; 11 cá nhân đề nghị phong tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc; 234 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ…

Phát biểu tại Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Lê Quang Tùng đã biểu dương những nỗ lực, cống hiến của các tập thể, cá nhân đã được vinh danh và cả những tập thể, cá nhân đang ngày đêm thầm lặng cống hiến. Đồng thời, ghi nhận và đánh giá cao Hội đồng Thi đua - Khen thưởng và đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua của tỉnh đã phát huy vai trò nòng cốt, hoạt động tích cực, đóng góp hiệu quả để phong trào thi đua và công tác khen thưởng của tỉnh đạt được những kết quả, ý nghĩa tích cực.

Trong giai đoạn mới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh cần tiếp tục quán triệt sâu sắc và vận dụng sáng tạo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng; tích cực đổi mới nội dung và phương thức tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, đưa công tác thi đua gắn với công việc thường xuyên, hàng ngày của mỗi người.

Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Quảng Trị Lê Quang Tùng trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho các tập thể

Mỗi cán bộ, đảng viên phải phát huy tốt vai trò tiên phong, gương mẫu, thực sự là hạt nhân, ngọn cờ dẫn dắt trong các phong trào thi đua; các phong trào thi đua cần chú trọng bám sát nhiệm vụ chính trị chủ yếu, các khâu đột phá, giải quyết những nhiệm vụ khó, vấn đề nổi cộm, bức xúc của tỉnh hiện nay. Trong đó, trọng tâm là phát triển kinh tế nhanh, bền vững, cải cách hành chính cũng như tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp; chú trọng xây dựng, phát hiện nhân tố điển hình, tập trung bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực; tăng cường chú trọng đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ để xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng có phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực thực tiễn, nghiệp vụ, khả năng vận động quần chúng và tổ chức phong trào thi đua hiệu quả...

Phát huy những kết quả đã đạt được, tỉnh Quảng Trị tập trung vào 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. Trong đó, tiếp tục tập trung đẩy mạnh các phong trào thi đua và làm tốt công tác khen thưởng nhằm góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy đảng; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; xây dựng chính quyền năng động, sáng tạo, hiệu quả và liêm chính, phục vụ nhân dân; phát huy ý chí, khát vọng vươn lên và sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân.

Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh; tạo điều kiện cho kinh tế tư nhân phát triển, trở thành động lực tăng trưởng của nền kinh tế; tiếp tục thực hiện đồng bộ, hiệu quả 3 khâu đột phá chiến lược. Đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Xây dựng và phát triển mạnh các mô hình kinh tế có hiệu quả cao, các sản phẩm mang thương hiệu đặc sắc; nâng cao hiệu quả quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường.

Tăng cường hoạt động kinh tế đối ngoại và hội nhập quốc tế; phát triển các lĩnh vực văn hóa - xã hội; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, thực hiện tốt các chính sách xã hội. Tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Phấn đấu đưa Quảng Trị trở thành tỉnh có trình độ phát triển thuộc nhóm trung bình cao của cả nước vào năm 2025; nằm trong nhóm 30 tỉnh thuộc tốp đầu của cả nước vào năm 2030.

Tại Đại hội, tỉnh Quảng Trị được tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhất cho một tập thể; Huân chương Lao động hạng Nhất cho 3 cá nhân và 3 tập thể; Huân chương Lao động hạng Nhì cho 14 cá nhân và 3 tập thể; Huân chương Lao động hạng Ba cho 3 cá nhân và 3 tập thể có thành tích xuất sắc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc giai đoạn 2015 - 2019.

Đại hội đã thông qua danh sách 11 đại biểu điển hình tiên tiến của tỉnh Quảng Trị tham dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X và phát động thi đua với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, quyết tâm hành động, thi đua về đích toàn diện”.

Hồng Thiết