Chi hội Di sản Văn hóa Cung Hoàng Mẫu tỉnh Quảng Ngãi: Góp phần phát huy và phát triển những giá trị văn hóa dân tộc
16/09/2022 - 20:34

TĐKT - Vào những ngày đầu tháng 9/2022, Chi hội Di sản Văn hóa (DSVH) Cung Hoàng Mẫu tỉnh Quảng Ngãi đã long trọng tổ chức Lễ ra mắt trong sự chứng kiến của Trung ương Hội Di sản Việt Nam; Tạp chí Tinh hoa Đất Việt, Hội Di sản Văn hóa tỉnh Quảng Ngãi, cùng đại diện chính quyền, các cơ quan, ban, ngành của địa phương và các thành viên của Chi hội.

Nhạc sĩ Hồ Hữu Thới - Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Hội DSVH Việt Nam trao tặng Bằng khen của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch cho ông Đặng Văn Nhựt - Chủ tịch Chi hội DSVH Cung Hoàng Mẫu tỉnh Quảng Ngãi.

Được sự ủy quyền của Chủ tịch Đặng Văn Nhựt, bà Trần Thị Hoài Phương – Phó Chủ tịch Chi hội DSVH Cung Hoàng Mẫu đã phát biểu khai mạc nói lên mục đích ý nghĩa của buổi Lễ ra mắt và giới thiệu sơ bộ về Chi hội và về Cung Hoàng Mẫu.

Chi hội DSVH Cung Hoàng Mẫu tỉnh Quảng Ngãi được Trung ương Hội DSVH Việt Nam ra Quyết định thành lập từ tháng 10/2020. Hiện Chi hội DSVH Cung Hoàng Mẫu Quảng Ngãi đã quy tụ và phát triển được gần 100 hội viên. Đa số là các hội viên trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; số còn lại là các hội viên đã và đang hoạt động tích cực và có tầm ảnh hưởng nhất định trong việc phát huy và bảo tồn giá trị văn hóa, tinh hoa của dân tộc trên địa bàn miền Trung, Tây Nguyên và TP Hồ Chí Minh, miền Tây Nam bộ; Huế, Đà Nẵng;…

Chi hội DSVH Cung Hoàng Mẫu, Quảng Ngãi ra đời với một tập thể các hội viên đông đảo, đoàn kết, có trách nhiệm. Chi hội đã khắc phục mọi khó khăn để góp phần vào công cuộc chấn hưng, xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, tiếp tục làm vẻ vang thêm cho đất nước, cho giống nòi tạo thành sức mạnh vô song để xây dựng Tổ quốc ngày càng cường thịnh, nhân dân ngày càng hạnh phúc...

Các thành viên mới của Chi hội DSVH Cung Hoàng Mẫu phấn khởi nhận Thẻ hội viên và Biểu trưng của Hội.

Cho đến nay, sau gần 2 năm có quyết định thành lập, mặc dù các thành viên của Chi hội DSVH Cung Hoàng Mẫu phải hoạt động trong điều kiện phòng, chống dịch covid 19 rất khó khăn, không tập trung, nhưng tất cả đều có chung một mẫu số đó là sự đoàn kết thống nhất; nỗ lực tích cực sưu tầm, giới thiệu, góp phần phát huy và phát triển những giá trị văn hóa phi vật thể tại Cung Hoàng Mẫu và những giá trị văn hóa nhân văn trên địa bàn Quảng Ngãi và các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung, Tây Nguyên và trên cả nước.

Ban lãnh đạo Tạp chí Tinh hoa Đất Việt tặng hoa chúc mừng Chủ tịch Đặng Văn Nhựt và Chi hội DSVH Cung Hoàng Mẫu Quảng Ngãi.

Phát biểu tại buổi lễ, nhạc sĩ Hồ Hữu Thới – Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Hội DSVH Việt Nam chúc mừng và biểu dương tinh thần đoàn kết nỗ lực vượt khó của tập thể cán bộ hội viên Chi hội DSVH Cung Hoàng Mẫu, đặc biệt là vai trò sự gương mẫu của Chủ tịch, Phó Chủ tịch Chi hội.

Bà Trần Thị Hoài Phương – Phó Chủ tịch Chi hội tặng hoa cảm ơn Hội DSVH Việt Nam, Tạp chí Tinh hoa Đất Việt và Hội DSVH tỉnh Quảng Ngãi.

Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Hồ Hữu Thới nhấn mạnh: Ngoài việc chấp hành tốt chủ trương đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Chi hội DSVH Cung Hoàng Mẫu cần đẩy mạnh hơn nữa việc xây dựng tổ chức Chi hội; tăng cường việc phát huy và góp phần bảo tồn những giá trị văn hóa, tín ngưỡng thờ Mẫu; lan tỏa những giá trị văn hóa của quê hương Sơn Tịnh, Quảng Ngãi. Cùng với đó là làm tốt việc thường xuyên giáo dục nâng cao trình độ kiến thức cho hội viên cũng như phát triển hội viên mới…

Các đại biểu cùng nhân dân tham dự lễ ra mắt của Chi hội DSVH Cung Hoàng Mẫu Quảng Ngãi.

Tiết mục văn nghệ giàu bản sắc “cây nhà lá vườn” do chính các thành viên, hội viên của Cung Hoàng Mẫu biểu diễn.

Chủ tịch Chi hội Đặng Văn Nhựt khẳng định: Chúng tôi luôn coi trọng và hướng đến là sự đoàn kết các chủ thể để bảo vệ, phát huy giá trị của di sản văn hóa của người Việt trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi và các tỉnh thành trên cả nước. Đồng thời, Chi hội có nhiệm vụ tập hợp, thu hút hội viên và nhân dân, nâng cao tinh thần trách nhiệm cùng bảo vệ và phát huy giá trị bản sắc văn hoá Việt Nam.

Dương Chức