Chương trình nghệ thuật quốc tế “Đại lộ di sản” chào mừng Đại lễ Vesak 2019
13/05/2019 - 15:34

TĐKT - Tối 12/5, Chương trình nghệ thuật quốc tế “Đại lộ di sản” chào mừng Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc 2019 đã diễn ra tại Trung tâm Văn hóa Phật giáo Tam Chúc, Hà Nam. Chương trình đón chào các chư tôn đức tăng ni, các phái đoàn Phật giáo quốc tế và hàng vạn Phật tử, những người yêu mến đạo Phật khắp nơi về tham dự.

Chương trình nghệ thuật được dàn dựng công phu với màn trình diễn pháo hoa ấn tượng

Chương trình bao gồm 2 phần: Phần I với chủ đề “Việt Nam - Đất Phật ngàn năm” và phần II với chủ đề “Đại lộ di sản”.

Trong phần I, khán giả đã được xem những phóng sự về di sản tín ngưỡng Việt Nam và thưởng thức những màn trình diễn được dàn dựng công phu, hoành tráng, tái hiện sự phát triển của Phật giáo tại Việt Nam như: Việt Nam Phật giáo rạng ngời, Phật trong cõi nhân gian, Khai giác…

Phần II của chương trình là những màn trình diễn các di sản văn hóa phi vật thể của các quốc gia như: Múa Nivarna (Ấn Độ), múa Nirtta Ranga (Srilanka), múa Ondel Ondel (Indonesia), tiết mục múa “Lục cúng hoa đăng” - điệu múa quan trọng nằm trong hệ thống các vũ khúc Cung đình triều Nguyễn (Việt Nam), múa The Defeat of Mara (Thái Lan), múa Awa Odori (Nhật Bản), bạch mã thồ kinh (Trung Quốc), múa Cham (Bhutan)…

Tiết mục múa “Lục cúng hoa đăng”

Chương trình do Thượng tọa Thích Nhật Từ, Phó Tổng Thư ký Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc 2019 làm cố vấn, đạo diễn Việt Tú dàn dựng kịch bản. Các tiết mục biểu diễn đặc sắc, thể hiện nét văn hóa truyền thống của mỗi quốc gia trên thế giới. Riêng đất nước chủ nhà Việt Nam, các tiết mục được dàn dựng công phu với nội dung phong phú: Các làn điệu dân ca đặc trưng ba miền Nam, Trung, Bắc, tân nhạc, cổ nhạc, kinh nhạc, múa, nhạc kịch…

Ngoài những đoàn biểu diễn đến từ các nước: Ấn Độ, Tích Lan, Trung Quốc, Thái Lan, Nhật Bản…, các ca sĩ, nghệ sĩ nổi tiếng Việt Nam cũng tham gia biểu diễn cúng dường như: Phi Nhung, Ngọc Sơn, Quách Tuấn Du, Ngân Huệ, Trọng Phúc, bé Ngọc Ngân, bé Minh Nhật, Tùng Dương, Mỹ Linh, Đông Hùng, Dương Hoàng Yến và nhiều nhóm múa... Đặc biệt, chương trình có sự góp mặt biểu diễn của hơn 300 tăng ni sinh Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội. Tất cả đã gửi đến khán giả một đêm văn nghệ hoành tráng, ấn tượng, để lại dấu ấn khó phai trong lòng bạn bè khách quốc tế.

Cuối chương trình văn nghệ là màn bắn pháo hoa chào mừng Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc 2019, cũng là món quà đặc biệt trao tặng đến quý quan khách và bạn bè quốc tế.

Phương Thanh