Đại hội đại biểu Liên đoàn Bóng ném Việt Nam nhiệm kỳ II (2019 - 2024)
15/07/2019 - 14:02

TĐKT - Ngày 12/7, tại Hà Nội đã diễn ra Đại hội đại biểu Liên đoàn Bóng ném Việt Nam nhiệm kỳ II (2019 - 2024).

Đoàn Chủ tịch Đại hội

Trong nhiệm kỳ qua, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam đã có nhiều cố gắng, phấn đấu thực hiện và hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu kế hoạch đề ra, để lại nhiều dấu ấn trên các đấu trường quốc tế.

Các hoạt động để xây dựng phong trào tập luyện và thi đấu ở các địa phương trên toàn quốc đều phát triển và được đánh giá tốt. Đặc biệt là phong trào tập luyện và thi đấu trong đối tượng học sinh, sinh viên từng bước được củng cố và phát triển.

Các giải đấu phong trào học sinh, sinh viên đã được đưa vào thi đấu thường niên ở các tỉnh, thành phố như Giải vô địch Bóng ném học sinh Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đắk Lắk, Bình Dương, Hải Dương. Trên cơ sở đó, Liên đoàn và Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức Giải vô địch Bóng ném học sinh toàn quốc năm 2018.

Liên đoàn đã làm rất tốt công tác tổ chức thi đấu các giải đấu phong trào, định hình các giải phong trào thành hệ thống thi đấu hàng năm: Giải vô địch học sinh Hà Nội mở rộng, Giải vô địch sinh viên Hà Nội mở rộng... Làm việc với Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai kế hoạch tổ chức giải học sinh toàn quốc hàng năm, từng bước đưa bóng ném vào chương trình thi đấu Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc.

Nhiều lớp tập huấn trọng tài, huấn luyện viên, hướng dẫn viên, vận động viên... đã được tổ chức. Trong nhiệm kỳ qua, đã có hàng trăm lượt vận động viên, huấn luyện viên bóng ném được tập huấn trong thành phần các đội tuyển quốc gia, đội tuyển trẻ quốc gia bóng ném trong nhà và bãi biển, đây là lực lượng vận động viên chủ chốt tham dự các giải thi đấu quốc tế.

Liên đoàn đã phối hợp với các Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia đảm bảo dinh dưỡng, chăm sóc y tế, giáo dục tư tưởng cho vận động viên. Đây là cơ sở quan trọng giúp các vận động viên bóng ném Việt Nam yên tâm tập huấn nâng cao thành tích, góp phần đáng kể vào bảng vàng thành tích của thể thao Việt Nam trong những năm qua.

Hệ thống thi đấu quốc gia môn bóng ném đã được ổn định, công tác tổ chức và điều hành khoa học, luôn đặt tiêu chí an toàn, công bằng và khách quan lên hàng đầu. Liên đoàn đã tổ chức thành công trên 20 giải thi đấu quốc gia, công nhận đẳng cấp cho hơn 300 lượt vận động viên, trong đó có 214 lượt kiện tướng và 128 lượt cấp 1 theo quy định.

Công tác tài chính và vận động tài trợ của Liên đoàn được đảm bảo, đáp ứng được cơ bản nhu cầu hoạt động của Liên đoàn.

Ghi nhận những đóng góp của Liên đoàn Bóng ném Việt Nam nhiệm kỳ I (2013 - 2018), 12 cá nhân đã vinh dự được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 12 lượt cá nhân được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, 87 lượt cá nhân được nhận Bằng khen, giấy khen của Chủ tịch Liên đoàn Bóng ném Việt Nam tại các buổi lễ tuyên dương. Nhiều cơ quan đoàn thể khác trao tặng Bằng khen cho các vận động viên đạt thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ qua.

Trong nhiệm kỳ 2019 - 2024, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam quyết tâm cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm về thể thao phong trào, thể thao thành tích cao, công tác tổ chức các giải thi đấu quốc gia, quốc tế tại Việt Nam; công tác đào tạo nâng cao trình độ và đẩy mạnh quan hệ quốc tế.

Đặc biệt, xây dựng kế hoạch cụ thể về tập huấn và thi đấu quốc tế đối với nhóm vận động viên chuẩn bị tham dự SEA Games 31 năm 2021 do Việt Nam đăng cai tổ chức; tập trung cho các vận động viên tham dự các giải quốc tế hàng năm, chú trọng đội tuyển nữ và nữ trẻ bóng ném bãi biển nhằm đảm bảo duy trì tốp 3 châu Á, hướng đến mục tiêu đội trẻ bãi biển nữ vượt qua vòng loại tham dự Olympic trẻ năm 2020.

Đại hội đại biểu Liên đoàn Bóng ném Việt Nam nhiệm kỳ II đã bầu ra Ban chấp hành mới với những thành viên nhiệt tình, tích cực. Ông Vũ Quang Vinh được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch; các Phó chủ tịch: Nguyễn Hùng Quân, Trương Quang Luyến, Hứa Xuân Vinh, Vũ Quang Huy; Tổng thư ký Đào Đức Kiên.

Phương Linh