Đêm hội hoa đăng và Đại lễ cầu quốc thái dân an, hòa bình thế giới
14/05/2019 - 15:32

TĐKT - Tối 13/5, tại Điện Quan Âm, chùa Tam Chúc, huyện Kim bảng, tỉnh Hà Nam, Ủy ban Tổ chức Quốc tế Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc 2019 tổ chức Đêm hội hoa đăng và Đại lễ cầu quốc thái dân an, thế giới hòa bình. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh dự và phát biểu ý kiến.

Đêm hội hoa đăng rực rỡ sắc màu

Phát biểu khai mạc chương trình, Thượng tọa Thích Thọ Lạc, Ủy viên Thư ký Hội đồng trị sự, Trưởng Ban Văn hóa Trung ương, Phó Tổng Thư ký Ủy ban tổ chức Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc 2019 nhấn mạnh: Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc 2019 là sự kiện văn hóa, tôn giáo quốc tế có ý nghĩa hết sức quan trọng, khẳng định hơn nữa vai trò, vị thế của Phật giáo Việt Nam đồng hành cùng với dân tộc cũng như trong hội nhập quốc tế.

Thượng tọa Thích Thọ Lạc nhận định: Chúng ta đang sống trong một thế giới đầy bất an bởi chiến tranh, khủng bố, bạo động, dịch bệnh cùng với sự thách thức bởi môi trường bị tàn phá, hệ sinh thái bị ô nhiễm, sự va chạm giữa các ý thức hệ tôn giáo… khiến nền hòa bình bị đe dọa. Theo đó, lối sống vị kỷ được nâng cao, các giá trị nhân văn, đạo đức bị xuống thấp.

Việc xây dựng nếp sống hòa bình, củng cố tâm đức hòa bình, trau dồi đức tin hòa bình và thành tâm cầu nguyện hòa bình là chính nguyện thiết tha và chính đáng hiện nay của con người, đặc biệt là các tổ chức tôn giáo trên thế giới. Với tinh thần đó, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã trọng thể tổ chức nghi lễ đốt nến cầu nguyện hòa bình trong khuôn khổ Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc 2019.

 “Cách tiếp cận của Phật giáo về sự lãnh đạo toàn cầu và trách nhiệm cùng chia sẻ vì xã hội bền vững không có gì khác hơn là mang tứ vô lượng tâm (từ, bi, hỉ, xả) đi vào đời, giúp cho người sống khoan thứ, bao dung và chấp nhận nhau, góp phần kiến tạo một thế giới hòa bình đích thực cho mỗi quốc gia và cho nhân loại trên trái đất này.” - Thượng tọa Thích Thọ Lạc khẳng định.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh cho rằng, Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc đã thực sự trở thành một sự kiện quan trọng trong đời sống phong phú của nhiều tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam, là niềm tự hào của Phật tử và người dân Việt Nam về một tôn giáo luôn đồng hành cùng dân tộc Việt Nam trong nhiều thiên niên kỷ.

Phó Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh: Trong lúc chúng ta đang tề tựu ở đây, không ít nơi trên hành tinh của chúng ta, nguy cơ chiến tranh, xung đột, khủng hoảng, bất ổn, thảm họa thiên nhiên vẫn tiếp tục hiện hữu. Hàng triệu người vẫn chưa được sống trong hòa bình, chưa có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Vì vậy, từ sự tôn kính và niềm tin của Phật tử đối với Đức Phật, với sự khát khao một cuộc sống yên bình và hạnh phúc, tất cả chúng ta có mặt hôm nay, cùng muôn triệu trái tim của những người con của Phật và những người dân yêu chuộng hòa bình khắp năm châu, hãy cùng thắt chặt tình hữu nghị, hợp tác, yêu thương, phát huy những giá trị của đạo Phật trong cuộc sống hôm nay.

Phó Thủ tướng Chính phủ mong muốn Phật tử và người dân Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy những tinh hoa của đạo Phật, làm giàu cho văn hóa truyền thống của Việt Nam, thực hiện tốt chính sách, luật pháp của Nhà nước Việt Nam về tín ngưỡng, tôn giáo và đóng góp vào việc xây dựng đất nước Việt Nam tươi đẹp, hòa bình, phát triển bền vững.

Đại lễ được bắt đầu với phần nghi thức cung nghinh chư tôn thiền đức quang lâm thực hành nghi thức cầu nguyện. Đây là nét văn hóa tâm linh truyền thống của Phật giáo Việt Nam, mục đích hướng đến cuộc sống ấm no, nhân dân an lạc, thế giới thanh bình, quốc gia hưng thịnh.

Hàng nghìn ngọn nến đã được thắp lên trong đêm hoa đăng. Mỗi ngọn nến với ánh sáng chói lọi sẽ tạo ra năng lượng thánh thiện, an lành, hướng nguyện thế giới hòa bình, cầu chúng sinh được an lạc.

Phương Thanh