Hà Nội: lần đầu tiên cho phép bán đấu giá cổ vật
10/07/2017 - 00:00

TĐKT - Ngày 10/7, tại Hà Nội, Công ty Cổ phần đấu giá số 5 – Quốc gia (NALAF) đã công bố tài liệu về cuộc bán đấu giá cổ vật có giá trị lịch sử - văn hóa, bộ trang sức gắn 2 viên đá Ruby sao Yên Bái, Việt Nam.

Đấu giá viên Quản Văn Minh, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần đấu giá số 5 – Quốc gia cho biết, UBND TP Hà Nội đã cho phép bán đấu giá cổ vật tại Hà Nội đối với 3 cổ vật Việt Nam là chiếc “Bình đồng” của nền văn hóa Đông Sơn có niên đại khoảng 2000 năm, “Thạp gốm hoa nâu” đời nhà Trần (thế kỷ 13-14) và “Hộp Pháp lam Hoàng cung” của thời đại nhà Nguyễn (giữa thế kỷ 19), đều là những kiệt tác nghệ thuật có giá trị lịch sử, văn hóa lớn thuộc dạng quý hiếm được lưu giữ và bảo quản trong tình trạng tốt nhất.

Active Image

Quang cảnh họp báo

Tại cuộc bán đấu giá, công ty sẽ đưa ra bán đấu giá đối với Bộ trang sức gắn hai viên đá quý Ruby sao (star Ruby) là loại đá quý hiếm nhất trên thế giới và hiện chỉ có vài nơi trên thế giới còn, đó là mỏ đá quý Tân Hương, tỉnh Yên Bái, Việt Nam. Sự kết hợp giữa hai viên đá quý Ruby sao với kim cương tự nhiên và vàng trắng đã tạo nên một bộ trang sức đầy huyền ảo và lộng lẫy. Đặc biệt hai viên Ruby sao trong bộ trang sức có những nét đẹp hoàn hảo như màu đỏ tươi hấp dẫn phân bố đều trên cả viên, độ trong cao và những cánh sao cân đối, rõ nét.

Không chỉ có cổ vật và đá quý, cuộc bán đấu giá còn có những tác phẩm nghệ thuật được làm nên từ nghệ nhân làng nghề làm quỳ vàng Kiêu Kỵ, thuộc xã Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm. Năm pho tượng Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn dát vàng được đưa ra đấu giá lần này chính là kết tinh tâm huyết của những nghệ nhân làng nghề Kiêu Kỵ. Họ đã dồn bao công sức với những công đoạn đòi hỏi sự kiên trì cùng những kỹ thuật tỉ mỉ để cho ra đời một bộ sản phẩm.

Tất cả những tài sản đưa ra bán đấu giá đều được các chuyên gia đầu ngành thẩm định với đầy đủ hồ sơ pháp lý, hồ sơ khoa học do các cơ quan thẩm quyền cấp để đảm bảo chất lượng và tính hợp pháp của tài sản.

Hồng Thiết