“Ký ức của bạn - Lịch sử của chúng ta”
15/09/2022 - 16:56

TĐKT - Ngày 15/9, tại Hà Nội, Trung tâm Lưu trữ quốc gia III tổ chức Hội thảo “Ký ức của bạn – Lịch sử của chúng ta” với sự tài trợ của Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup (VinIF).

Chương trình được thực hiện nhằm ghi nhận, tôn vinh, tri ân những cống hiến và đóng góp của các cá nhân trong việc sưu tầm và hiến tặng các tài liệu lưu trữ quý, hiếm có, giá trị cho Nhà nước, góp phần đồng hành cùng Trung tâm trong hành trình lưu trữ, gìn giữ tài sản quý của dân tộc. Đồng thời, thúc đẩy hơn nữa sự cần thiết lưu giữ những ký ức của các cá nhân, gia đình, dòng họ tiêu biểu của Việt Nam bảo quản vĩnh viễn tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia III và phát huy một cách hiệu quả những tài liệu này.

Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng, Chánh văn phòng Bộ Nội vụ Vũ Đăng Minh trao kỷ niệm chương cho các cá nhân

 Những ngày của hiện tại và tương lai sẽ trở thành ký ức. Ký ức sinh động và chân thực của một cá nhân, những câu chuyện xúc động của một gia đình hay những hành trình trải dài của một dòng họ sẽ làm nên ký ức của xã hội, cộng đồng. Gìn giữ những tài sản đa dạng, phong phú của các cá nhân, gia đình, dòng họ cho muôn đời sau là sự trân trọng giá trị hoạt động của xã hội và cộng đồng.

Tại Hội thảo, 10 cá nhân, gia đình đã hiến tặng tài liệu lưu trữ quý hiếm cho nhà nước vinh dự được nhận Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Văn thư - Lưu trữ” của Bộ trưởng Bộ Nội vụ năm 2022.

Đồng thời, Hội thảo vinh dự được đón tiếp và lắng nghe chia sẻ về cảm nghĩ, kinh nghiệm của các cá nhân, gia đình về những tư liệu, tài liệu quý cũng như quá trình quá trình gìn giữ, bảo quản và hiến tặng tài liệu quý cho nhà nước.

Các tài liệu quí được trưng bày tại hội thảo

 Cũng tại Hội thảo, đại biểu, khách mời và độc giả được tham quan trưng bày tài liệu lưu trữ cá nhân, gia đình, dòng họ đã gửi tặng Trung tâm. Hội thảo cũng là dịp để các cá nhân, gia đình, dòng họ có cái nhìn rõ nét hơn về tầm quan trọng, tính cấp thiết của việc bảo quản, lưu giữ những tài liệu phục vụ tích cực cho quá trình nghiên cứu, tìm hiểu chính trị, văn hóa, lịch sử... của dân tộc.

Hồng Thiết