Lễ hội chùa Hương 2026: Đổi mới tư duy, cách làm, hướng tới phát triển bền vững
09/02/2026 - 09:55

BTĐKT - Lễ hội chùa Hương năm 2026 sẽ chính thức khai hội vào ngày 22/2 (tức mùng 6 tháng Giêng năm Bính Ngọ), mở đầu cho mùa lễ hội kéo dài từ ngày 18/2 đến hết ngày 11/5. Đây là năm đầu tiên xã Hương Sơn tổ chức lễ hội trong bối cảnh thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, trực tiếp quản lý Khu di tích quốc gia đặc biệt chùa Hương, với nhiều đổi mới rõ nét trong tư duy và phương thức tổ chức.

Theo Ban Tổ chức, mùa lễ hội năm nay gắn với mục tiêu xây dựng chùa Hương trở thành khu du lịch quốc gia trong năm 2026, đồng thời từng bước hoàn thiện hồ sơ trình UNESCO vào năm 2030. Không gian lễ hội bao trùm toàn bộ quần thể di tích với 4 tuyến tham quan chính và 20 điểm đền, chùa, động thờ Phật; công tác tổ chức được chuẩn bị đồng bộ, bài bản, hướng tới hài hòa giữa bảo tồn di sản và nâng cao chất lượng phục vụ du khách.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hương Sơn Trần Đức Hải chia sẻ tại hội nghị thông tin báo chí về Lễ hội chùa Hương 2026

Một trong những điểm nhấn quan trọng là việc chỉnh trang, sắp xếp lại không gian di tích. Toàn xã đã tháo dỡ, chỉnh trang 155 điểm kinh doanh dịch vụ không còn phù hợp, trả lại khoảng 6.500m² đất cho không gian văn hóa – tâm linh chung, góp phần lập lại trật tự, xây dựng hình ảnh lễ hội văn minh, trang nghiêm.

Cùng với đó, công tác chuyển đổi số được đẩy mạnh với việc triển khai bán vé điện tử, kiểm soát vé bằng mã QR, lắp đặt camera AI giám sát, phân luồng giao thông; thành lập tổ phản ứng nhanh và đường dây nóng tiếp nhận, xử lý kịp thời phản ánh của du khách. Địa phương cũng miễn phí trông giữ ô tô dịch vụ và xe từ 10 chỗ ngồi trở lên, đồng thời tổ chức phục vụ khách tham quan chùa Hương quanh năm.

Trao đổi với phóng viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hương Sơn Trần Đức Hải nhấn mạnh, việc tổ chức Lễ hội chùa Hương cần được đặt trong bài toán phát triển dài hạn. Theo đồng chí, chùa Hương có tiềm năng lớn nhưng lâu nay việc khai thác còn mang tính mùa vụ, vì vậy địa phương xác định phải thay đổi tư duy, gắn bảo tồn di sản với mở rộng không gian, kéo dài thời gian khai thác và nâng cao chất lượng dịch vụ.

Công tác chuẩn bị cho ngày khai hội chùa Hương đang được chính quyền và nhân dân xã Hương Sơn tiến hành khẩn trương

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hương Sơn cho biết, quy hoạch Khu di tích quốc gia đặc biệt chùa Hương đã được hoàn thiện, tạo cơ sở pháp lý quan trọng cho quản lý và thu hút đầu tư với nguồn lực dự kiến khoảng 2.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, điều kiện tiên quyết là phải lập lại trật tự không gian di tích, xây dựng nền nếp hoạt động dịch vụ và tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

Theo đồng chí Trần Đức Hải, việc chuẩn bị Lễ hội chùa Hương năm 2026 theo hướng đổi mới tư duy, cách làm không chỉ nhằm tổ chức một mùa lễ hội an toàn, thân thiện, chất lượng, mà còn đặt nền móng cho phát triển bền vững khu di tích trong giai đoạn tiếp theo.

Mai Thảo