Nhiều hoạt động kỷ niệm 150 năm ngày sinh Anh hùng dân tộc Ấn Độ Mahatma Gandhi
23/09/2019 - 08:42

TĐKT - Ngày 20/9, Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam tổ chức họp báo thông tin một số hoạt động ý nghĩa nhân kỷ niệm 150 năm ngày sinh Anh hùng dân tộc Ấn Độ Mahatma Gandhi (2/10/1869 - 2/10/2019).

Tại họp báo, Phó Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam Rajesh Uike cho biết: Năm 2019 đánh dấu mốc kỷ niệm 150 năm ngày sinh Anh hùng dân tộc vĩ đại Ấn Độ Mahatma Gandh, người đã dẫn dắt cuộc kháng chiến của nhân dân Ấn Độ giành độc lập, thoát khỏi sự cai trị của thực dân Anh.

Ngày 2/10, tại Hội trường của Đài tiếng nói Việt Nam, Đại sứ quán Ấn Độ sẽ tổ chức Lễ kỷ niệm 150 năm ngày sinh lãnh tụ Mahatma Gandhi. Sự kiện được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội hữu nghị Việt Nam -  Ấn Độ cùng nhiều đơn vị khác phối hợp thực hiện.

Cùng với sự kiện này là một loạt hoạt động ý nghĩa khác được tổ chức: Triển lãm ảnh về lãnh tụ Ấn Độ Mahatma Gandhi; Tổng Công ty Bưu chính Việt Nam phát hành tem nhân kỷ niệm ngày sinh Mahatma Gandhi; Viện nghiên cứu Ấn Độ và Tây Nam Á thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam phát hành một tạp chí đặc biệt về Mahatma Gandhi...

Từ năm 2018, Đại sứ quán Ấn Độ đã tổ chức nhiều sự kiện khác nhau theo sáng kiến “​Mahatma @150’’ của Chính phủ Ấn Độ để kỷ niệm dịp trọng đại này.

Tháng 8 năm 2018, Cố Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Ấn Độ Sushma Swaraj đã khánh thành bức tượng bán thân Gandhi đặt tại Đại sứ quán. Đại sứ quán cũng đã tổ chức 4 trại lắp ghép chân tay giả Jaipur Foot ở Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Quảng Ninh và Yên Bái. Trong đó có một trại được bà Cố Bộ trưởng khánh thành trong chuyến thăm Việt Nam năm 2018 và một trại do Phó Tổng thống Ấn Độ Venkaiah Naidu khánh thành khi đến Việt Nam vào tháng 5/2019 nhân dịp tham dự Đại lễ Vesak. Đã có khoảng 1000 người Việt Nam tham gia chương trình lắp ghép chân tay giả ý nghĩa này.

Trung tâm văn hóa Swami Vivekananda thuộc Đại sứ quán Ấn Độ cũng đã kỷ niệm sự kiện bằng cách tổ chức Ngày đạp xe vào tháng 6/2019, chiếu phim và đọc sách về Mahatma Gandhi. Vào ngày 19/8, Đại sứ Pranay Verma đã tặng sách cho Thư viện Quốc gia Việt Nam, bao gồm nhiều cuốn sách do chính Mahatma Gandhi viết.

Phương Linh