Trao giải thưởng cuộc thi thơ “Tổ quốc và Đạo pháp” năm 2017
25/09/2017 - 12:30
TĐKT - Chiều 22/9, tại Hà Nội, đã diễn ra Lễ Trao giải thưởng cuộc thi thơ “Tổ quốc và Đạo pháp” năm 2017. 11 tác giả đã được trao giải, trong đó có 3 giải Lục bát Trăng Vàng và 8 giải Lục bát Trăng Bạc.

Cuộc thi do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam chỉ đạo; Hội Nhà văn Việt Nam bảo trợ chuyên môn; Tạp chí điện tử Môi trường và Đô thị Việt Nam (www.moitruongvadothi.vn) phối hợp với website Lục Bát Việt Nam (www.lucbat.vn) và một số cơ quan báo chí - truyền thông đồng tổ chức. Đây là lần thứ 5 tổ chức trao giải Cuộc thi thơ "Tổ quốc và Đạo pháp".

 

Các tác giả nhận giải chụp ảnh lưu niệm cùng Ban tổ chức "Tổ quốc và Đạo Pháp" 2017

Cuộc thi hướng đến đề tài, nội dung về quê hương, đất nước, con người, đạo pháp và Phật sự, những giá trị văn hoá truyền thống của dân tộc ta xưa và nay, tình yêu thiên nhiên và lứa đôi, tình cảm gia đình và cộng đồng xã hội. Tác phẩm dự thi được sáng tác theo thể thơ Lục bát.

Phát biểu tại Lễ trao giải, nhà văn Đặng Vương Hưng, Phó Tổng Biên tập Tạp chí điện tử Môi trường và Đô thị Việt Nam, Phó Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi, khẳng định: thơ lục bát không chỉ là tên 1 thể thơ truyền thống của Việt Nam, mà còn là hồn quê, là văn hóa cội nguồn và tâm linh của người Việt. Đó vừa là di sản vô giá, vừa là tài sản độc đáo, từ bao đời cha ông truyền lại cho con cháu hôm nay và mai sau. Ngày thơ Lục Bát được tổ chức thường niên vào ngày 6/8 âm lịch hàng năm như một điểm nhấn, nhắc nhở người dân Việt Nam ý thức hơn về nguồn cội, về bản sắc và sự kế thừa di sản văn hóa của dân tộc.

Cuộc thi nhận được sự tham gia của các đối tượng là tác giả, bạn đọc, tăng ni, Phật tử, công dân Việt Nam, người Việt Nam định cư ở nước ngoài và người nước ngoài biết sử dụng tiếng Việt.

Năm 2017, Ban Chung khảo đã chọn ra được 35 bài thơ của 13 tác giả từ hàng ngàn bài dự thi có chất lượng nghệ thuật cao nhất, đảm bảo tính thanh, điệu, vần của thể thơ Lục bát. Những tác phẩm đoạt giải cuộc thi năm nay được in trong tập thơ “Lộc Phát Đinh Dậu 2017”,  là tập sách thứ 9 trong tủ sách “Lộc Phát”.

Giáo sư Hoàng Chương, Tổng giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Bảo tồn và Phát huy Văn hóa dân tộc Việt Nam cho biết, mục đích của việc tổ chức chương trình cho thơ Lục bát là việc làm mang lại ý nghĩa lớn lao cũng như mang lại nét đẹp văn hóa cho dân tộc, thông qua đó, củng cố, phát huy, bảo tồn, phát triển các giá trị văn hóa tốt đẹp của cha ông đến cho các thế hệ mai sau.

Mai Thảo