Trao Giải thưởng truyền thông về quyền con người “Việt Nam hạnh phúc - Happy Vietnam 2025”
08/12/2025 - 14:23

BTĐKT – Tối 6/12 tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam và UBND thành phố Hà Nội tổ chức Lễ trao Giải thưởng truyền thông thường niên về quyền con người “Việt Nam hạnh phúc - Happy Vietnam 2025”.

Tới dự chương trình có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính; Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng. Cùng dự có Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lê Hải Bình cùng đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành trung ương.

Giải thưởng nhằm huy động sự tham gia của người dân trong nước, kiều bào và bạn bè quốc tế trong sáng tác ảnh, video và các ý tưởng sáng tạo về chủ đề “Việt Nam hạnh phúc”, qua đó lan tỏa những hình ảnh đẹp, câu chuyện ý nghĩa về đất nước và con người Việt Nam. Đây cũng là hoạt động góp phần quảng bá truyền thống văn hóa - lịch sử, các thành tựu kinh tế - xã hội, nâng cao uy tín và vị thế quốc gia trên trường quốc tế.

Năm nay là mùa giải thứ ba được tổ chức trực tuyến trên nền tảng Vietnam.vn, mở rộng cơ hội cho đông đảo công dân số tham gia sáng tạo. Sau ba năm, giải thưởng đã vượt khỏi khuôn khổ một cuộc thi ảnh - video truyền thống, trở thành sân chơi nghệ thuật quy mô quốc gia với gần 40.000 tác phẩm. Nhiều tác phẩm xuất sắc đã được trưng bày tại Điện Biên, Hà Nội, Hải Phòng, TP. Hồ Chí Minh… phản ánh sinh động vẻ đẹp và nhịp sống đổi mới của đất nước.

Tác giả đạt Giải Nhất được vinh danh tại buổi lễ

Không chỉ lan tỏa trong nước, các tác phẩm còn được giới thiệu tại nhiều sự kiện văn hóa ở Sochi (Nga), Bangkok (Thái Lan), Venezuela, Australia, Thụy Điển… và sẽ tiếp tục xuất hiện tại Chile, Hungary, Phần Lan, Brunei. Đặc biệt, 97 cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài đã tích cực sử dụng bộ tác phẩm trong hoạt động quảng bá quốc gia, truyền tải hình ảnh một Việt Nam hòa bình, nhân văn và giàu bản sắc.

bo__9009.jpeg

Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lê Hải Bình phát biểu

Phát biểu tại lễ trao giải, Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lê Hải Bình cho biết: Năm 2025, sau hơn bốn tháng phát động, giải thưởng nhận được 17.000 tác phẩm ảnh và video, tăng 1,7 lần so với năm 2024. Hội đồng Giám khảo đã chọn 36 tác phẩm xuất sắc để trao giải, cùng 150 ảnh và 29 video tiêu biểu đưa vào triển lãm.

Theo Thứ trưởng Lê Hải Bình, mỗi tác phẩm là một lát cắt chân thực của đời sống, ghi lại khoảnh khắc đẹp đẽ phản ánh sự chuyển mình mạnh mẽ của đất nước. Từ hàng chục nghìn tác phẩm, một bức tranh sinh động về Việt Nam hạnh phúc, văn minh, giàu bản sắc hiện lên, cho thấy tinh thần vươn lên mạnh mẽ của dân tộc trong quá trình hội nhập. Ông nhấn mạnh, điều đặc biệt là các tác giả đến từ nhiều nghề nghiệp, độ tuổi, vùng miền và dân tộc khác nhau, sử dụng thiết bị đa dạng từ máy ảnh chuyên nghiệp đến điện thoại, nhưng cùng chung tình yêu Tổ quốc và mong muốn giới thiệu một Việt Nam thanh bình, tươi đẹp, năng động ra thế giới.

Tại lễ trao giải, Ban Tổ chức đã vinh danh các tác giả ở hai hạng mục ảnh và video, mỗi hạng mục gồm 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba, 10 giải Khuyến khích và 1 giải do cộng đồng bình chọn. Ngoài ra, mỗi hạng mục có 1 giải Sáng tạo dành cho ý tưởng độc đáo và cách thể hiện mới mẻ.

1765033686317_bnm.jpg

Tác phẩm “Việt Nam - Kỷ nguyên vươn mình” của Phạm Ngọc Long Thiên đạt Giải Nhất hạng mục ảnh

Giải Nhất hạng mục video được trao cho “Những nụ cười hạnh phúc” của Lưu Minh Khương. Trong hơn hai năm rưỡi, tác giả đã rong ruổi khắp các vùng miền để ghi lại những khoảnh khắc giản dị và giàu tính nhân văn: Từ người lao động, trẻ em vùng cao đến du khách quốc tế, tất cả đều toát lên sự chân thành qua nụ cười và ánh mắt.

Tại lễ trao giải, BTC kêu gọi quét mã QR “sẻ chia hạnh phúc” nhằm quyên góp hỗ trợ đồng bào vùng thiên tai. Toàn bộ số tiền sẽ được chuyển minh bạch tới Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, mở rộng ý nghĩa của “hạnh phúc” từ tác phẩm nghệ thuật đến cộng đồng.

Hưng Vũ