Trình diễn vở kịch song ngữ “Bến bờ xa lắc”
06/11/2017 - 14:09

TĐKT - Nằm trong chuỗi các hoạt động giao lưu văn hóa chào mừng 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Hàn Quốc (1992 - 2017), từ ngày 3/11 - 4/11, hai phiên bản của vở kịch “Bến bờ xa lắc” tiếp tục được trình diễn tại Nhà hát Tuổi trẻ, phục vụ công chúng tại Hà Nội và khán giả Hàn Quốc, những người đang học tập, làm việc, sinh sống tại Việt Nam.

Một cảnh trong vở kịch

Vở kịch “Bến bờ xa lắc” (tác giả Lê Thu Hạnh; đạo diễn phiên bản tiếng Việt: nghệ sĩ nhân dân Xuân Huyền; đạo diễn phiên bản tiếng Hàn: Lee Eun Son) đã được Nhà hát Tuổi trẻ và Đoàn kịch Jigeum của Hàn Quốc trình diễn với hai phiên bản dàn dựng khác nhau bằng tiếng Hàn và tiếng Việt.

Ở phiên bản tiếng Hàn, Đoàn kịch Jigeum Hàn Quốc kết hợp thêm âm nhạc và dàn dựng theo kiểu nhạc kịch. Tuy cùng nội dung nhưng sự dàn dựng khác nhau giữa hai phiên bản đã giúp người xem cảm thấy thú vị hơn.

Phó Giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ, nghệ sĩ nhân dân Lê Khanh cho biết: vở kịch đã được Nhà hát dàn dựng lại nhiều lần với nhiều kíp diễn khác nhau để các nghệ sĩ, đặc biệt là các diễn viên trẻ được thử sức mình với nhiều vai diễn.

Theo Giám đốc Đoàn kịch Jigeum, Hàn Quốc Lee Eun Son, ở Hàn Quốc, phụ nữ trung niên (40 - 50 tuổi) thường ở nhà nội trợ. Lứa tuổi này cũng có nhiều thay đổi trong tâm sinh lý nên hay buồn hơn và rất dễ cảm thấy cô đơn. Vì vậy, khi biên tập lại vở kịch đạo diễn Lee Eun Son, hy vọng gia đình sẽ hiểu và dành nhiều sự quan tâm hơn cho họ.

Vở kịch "Bến bờ xa lắc" do Việt Nam dàn dựng là câu chuyện của những người phụ nữ nhiều năm sống chỉ vì gia đình này muốn thực sự trở lại là chính mình và muốn được yêu.

Còn phiên bản do Hàn Quốc dàn dựng nhấn mạnh vào nguyên nhân dẫn đến sự đổ vỡ gia đình; thứ người phụ nữ cần để giải quyết sự cô đơn chính là tình yêu, sự quan tâm của gia đình.

Trước khi trình diễn tại Hà Nội, vở kịch “Bến bờ xa lắc” đã được trình diễn tại TP Incheon - Hàn Quốc (9/2017) trong khuôn khổ Lễ hội Giao lưu Văn hóa Hàn Quốc - Việt Nam năm 2017.

Đây là lễ hội được tổ chức thường niên giữa hai nước nhằm thúc đẩy các hoạt động giao lưu văn hóa, hợp tác nghệ thuật, tăng cường sự đoàn kết và hiểu biết giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Hàn Quốc.

Sự kiện trình diễn vở kịch “Bến bờ xa lắc” đánh dấu lần thứ ba Nhà hát Tuổi trẻ hợp tác với Đoàn kịch Jigeum cùng dàn dựng và biểu diễn một vở kịch với hai bản diễn khác nhau. Đây cũng là sự kiện nằm trong chuỗi các hoạt động giao lưu văn hóa chào mừng 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc (1992 -  2017)

Với chủ đề hạnh phúc gia đình, “Bến bờ xa lắc” phản ánh những câu chuyện hết sức gần gũi với đời sống thường nhật, soi rọi tâm tư, ước vọng thầm kín và những cám dỗ đời thường… Tất cả tạo nên một bức tranh đa diện đầy màu sắc mà mọi khán giả đều tìm thấy mình ở trong đó.

Vở kịch tâm lý xã hội “Bến bờ xa lắc” được Nhà hát Tuổi trẻ lần đầu tiên ra mắt năm 1995. Ngay lập tức, vở diễn đã trở thành một hiện tượng, gây được tiếng vang lớn trong đời sống sân khấu kịch cả nước.

Vở kịch quy tụ những gương mặt diễn viên hàng đầu của sân khấu phía Bắc nói chung và Nhà hát Tuổi trẻ lúc đó nói riêng.

“Bến bờ xa lắc” đã xuất sắc giành Huy chương vàng Hội diễn Sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc năm 1996 và lưu diễn hàng trăm đêm diễn tại khắp các sân khấu trên cả nước, trở thành một trong những vở diễn ăn khách nhất của Nhà hát Tuổi trẻ.

 Hồng Thiết