Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ lần đầu tiên tổ chức Lễ hội Chữ Hàn “Hangeulnal”
05/10/2022 - 19:00

TĐKT – Ngày 5/10, Lễ hội Chữ Hàn “Hangeulnal” lần đầu tiên được tổ chức tại Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (HUBT). Đây là một hoạt động ngoại khóa thú vị do Khoa Ngôn ngữ Nga - Hàn tổ chức.

Tiết mục văn nghệ đặc sắc mang đậm nét văn hóa Hàn Quốc

Phát biểu khai mạc Lễ hội, thầy Trần Đức Minh, Phó Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Hangeulnal là một trong những lễ hội lớn nhất của Hàn Quốc, diễn ra vào ngày 9/10 hàng năm, nhằm tôn vinh vẻ đẹp và sức mạnh trí tuệ của dân tộc Hàn Quốc.

Thầy Trần Đức Minh, Phó Hiệu trưởng nhà trường phát biểu khai mạc Lễ hội

Phó Hiệu trưởng Trần Đức Minh tin rằng đây là một hoạt động có ý nghĩa giúp sinh viên nâng cao hiểu biết về ngôn ngữ và văn hóa Hàn Quốc cũng như tạo cơ hội giao lưu, học hỏi lẫn nhau. Đồng thời, đây cũng là hoạt động thiết thực để cùng nhau định hướng trong đào tạo và nghiên cứu ngôn ngữ và văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam.

Lễ hội Hangeulnal lần đầu tiên được tổ chức tại HUBT đã thu hút đông đảo sinh viên tham gia với các gian hàng ẩm thực, các chương trình trò chơi, câu đố về chữ Hàn và văn hóa Hàn, các tiết mục văn nghệ đặc sắc. Một không gian đậm nét văn hóa Hàn Quốc đã được thầy cô và các bạn sinh viên Khoa Ngôn ngữ Nga - Hàn dàn dựng công phu và đẹp mắt.

Các gian hàng ẩm thực thu hút sự quan tâm của sinh viên

Được thành lập từ năm 2013, bằng sự nỗ lực, không ngừng đổi mới, sáng tạo của đội ngũ cán bộ, giảng viên, Khoa tiếng Nga (nay là Khoa Ngôn ngữ Nga – Hàn) từng bước lớn mạnh và phát triển, với số lượng sinh viên theo học tiếng Nga và Hàn ngày một tăng.

Song song với các hoạt động đào tạo, hàng năm Khoa thường xuyên tổ chức các hoạt động ngoại khóa mang đậm nét văn hóa đặc trưng của hai quốc gia Liên bang Nga và Hàn Quốc như: Lễ Tiễn mùa Đông (Maslenhisa) của Nga, lễ hội Chữ Hàn Hangeulnal, tham gia các chương trình Đa sắc màu Việt – Nga do Phân viện tiếng Nga Puskin tổ chức, các chương trình bồi dưỡng kiến thức tiếng Nga, các hoạt động do trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga tại Hà Nội tổ chức. Các hoạt động ngoại khóa đã giúp các sinh viên hiểu rõ hơn về văn hóa, về dân tộc và về ngôn ngữ mà mình đang theo học, đồng thời giúp các em phát triển kỹ năng mềm phục vụ cho công việc trong tương lai.

Kể từ khi thành lập, Khoa ngôn ngữ Nga – Hàn đã có gần 30 sinh viên đạt giải Nhất trong các kỳ thi Olympic tiếng Nga, được học bổng 100% (trị giá hơn 1 tỷ đồng) đi du học tại Liên bang Nga và năm 2022 sẽ có các sinh viên cử nhân đầu tiên của ngành Ngôn Ngữ Nga (K23) tốt nghiệp.

Phương Thanh