Ứng dụng công nghệ thông tin trong tuyên truyền, quảng bá phát triển du lịch Ba Đình
08/10/2020 - 12:45

TĐKT - Sáng 8/10, tại khu di tích Hoàng thành Thăng Long, Hà Nội, Quận ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Ba Đình tổ chức Lễ dâng hương tưởng niệm Đức vua Lý Thái Tổ và khánh thành bảng quét mã QR ứng dụng công nghệ thông tin trong tuyên truyền, quảng bá phát triển du lịch Ba Đình.

Cắt băng khánh thành công trình

Công trình “Ứng dụng công nghệ thông tin trong tuyên truyền, quảng bá du lịch quận Ba Đình” năm 2020 do Quận Đoàn Ba Đình triển khai thực hiện từ ngày 20/8/2020, thiết thực thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ quận Ba Đình lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, hướng tới chào mừng 1010 năm Thăng Long - Hà Nội.

Công trình thực hiện là số hóa các thông tin của 30 di tích lịch sử đã được xếp hạng trên địa bàn quận; biên soạn tin, bài, hình ảnh, đăng tải trên cổng thông tin điện tử của quận Ba Đình; thực hiện cấp mã QT cho 30 di tích và tổ chức lắp đặt các điểm quét mã QR tại các di tích đã được chọn lựa.

Quận Ba Đình nói riêng và Thủ đô Hà Nội nói chung sở hữu tiềm năng phát triển du lịch lớn, là điểm đến không thể thiếu của du khách trong và ngoài nước. Trên địa bàn quận hiện có 73 di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh, địa chỉ kháng chiến, trong đó có 26 di tích được xếp hạng cấp Quốc gia, 20 di tích xếp hạng cấp thành phố và 27 di tích chưa được xếp hạng.

Tiềm năng đó đòi hỏi ngành kinh tế mũi nhọn này được quan tâm, đầu tư, nâng cấp và phát triển đúng mức. Công trình “Ứng dụng công nghệ thông tin trong tuyên truyền, quảng bá du lịch quận Ba Đình” năm 2020 sẽ góp phần nâng cao hiệu quả việc cung cấp thông tin, quảng bá hình ảnh du lịch quận đa dạng, trực quan, phong phú hơn, phù hợp với xu thế khoa học - công nghệ phát triển như hiện nay.

Minh Phương