Đổi mới và phát triển hình thức tổ chức sản xuất ở Dương Thành
20/06/2019 - 15:23

TĐKT - Trong xây dựng nông thôn mới (NTM), tiêu chí số 13 về hình thức tổ chức sản xuất là một tiêu chí quan trọng, tạo điều kiện hoàn thành tiêu chí về tỷ lệ hộ nghèo và thu nhập trong xây dựng NTM. Bởi vậy, cán bộ xã Dương Thành (huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên) đã tập trung, triển khai thực hiện có hiệu quả tiêu chí này.

Hình thức sản xuất là một tiêu chí quan trọng, song cũng là một tiêu chí khó thực hiện. Nếu như với một số tiêu chí khác, bên cạnh yếu tố nội lực của địa phương, đòi hỏi cần sự đầu tư lớn của Nhà nước, thì ngược lại tiêu chí tổ chức sản xuất lại cần đến vai trò, sự chủ động và nỗ lực của chính quyền các địa phương.

 Bởi vậy, theo ông Nguyễn Văn Tư, Chủ tịch UBND xã Dương Thành cho biết: Khi xây dựng Đề án phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân, xã Dương Thành đã căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương như: Đồng đất, tập quán canh tác của người dân…để hình thành các vùng sản xuất tập trung, gắn với nhu cầu thị trường. Xã xác định thế mạnh của Dương Thành vẫn là sản xuất lúa, trồng cây mầu và chăn nuôi gia súc.

HTX ngựa bạch ở xã Dương Thành là mô hình mang lại hiệu quả kinh tế cao

Hiện nay  xã có 2 hợp tác xã (HTX) là HTX ngựa bạch thành lập năm 2010 và HTX rau, củ, quả an toàn Dương Thành được thành lập từ năm 2017. Cả 2 HTX này đang hoạt động hiệu quả, từng bước thực hiện việc sản xuất gắn với thị trường tiêu thụ.

HTX ngựa bạch hiện có 54 xã viên. HTX cung cấp ra thị trường nhiều sản phẩm như: Cao ngựa bạch, ngựa giống, ngựa thương phẩm. Trong đó, tiêu thụ mạnh nhất vẫn là mặt hàng cao ngựa, với sản lượng 840 kg; khoảng 2 tấn ngựa thương phẩm và 100 con ngựa bạch giống. Đến nay, mỗi hộ xã viên thu lãi 60 - 70 triệu đồng/năm.

Đặc biệt HTX rau, củ, quả an toàn Dương Thành mặc dù thành lập được hơn 2 năm nhưng hiệu quả mang lại thì rõ rệt. Các xã viên cùng bàn bạc, thống nhất trong việc lựa chọn cây trồng, thực hiện đồng loạt và hỗ trợ nhau trong việc chăm sóc, phòng bệnh cho cây trồng; ưu tiên việc chăm sóc cây trồng bằng phương pháp hữu cơ.

Ông Nguyễn Văn Quân, Giám đốc Hợp tác xã rau, củ, quả an toàn xã Dương Thành cho biết: Từ khi thành lập đến nay, HTX đã ký hợp đồng liên kết với các công ty, thương lái để tiêu thụ nông sản cho các xã viên. Nhờ đồng nhất các biện pháp, giá trị sản phẩm trên một diện tích canh tác được nâng lên đáng kể. Một sào ruộng, hộ xã viên thu lãi 8 triệu đồng/năm, cao hơn 5 triệu đồng so với trước khi vào HTX.

Trồng dưa lưới trong nhà kính tại HTX rau, củ quả an toàn Dương Thành

Hiện HTX có 7 mẫu đất. Để chủ động cho khâu sản xuất, HTX đã làm nhà màng trên diện tích 2.000 m2 đất sản xuất. Nhờ có diện tích nhà màng này mà trong vụ đông vừa qua các xã viên của HTX đã thu lãi được từ 10 - 35 triệu đồng/sào hoa cúc, lay ơn và hoa ly.

Những hướng đi đúng đắn trong việc tổ chức sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân đã đưa Dương Thành trở thành địa phương trọng điểm về chăn nuôi gia súc của huyện với quy mô 20 trang trại, gia trại. Trong đó có nhiều trang trại đạt tiêu chuẩn VietGap tham gia chuỗi liên kết với Công ty cổ phần thực phẩm Cầu Mây để cung cấp thịt lợn an toàn đến tay người tiêu dùng.

Hiệu quả của các mô hình tổ chức sản xuất góp phần tích cực trong việc nâng cao thu nhập cho người dân địa phương. Tính đến cuối năm 2018, thu nhập bình quân đầu người của xã Dương Thành đạt 36,7 triệu đồng (tăng 23,7 triệu đồng so với năm 2011). Xã cũng vinh dự được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018.

Để nâng cao hiệu quả từ các mô hình này, theo ông Tư, trong thời gian tới, xã sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các HTX mở rộng quy mô sản xuất, chăn nuôi. Tin rằng với sự đồng sức, đồng lòng của cán bộ và nhân dân nơi đây Dương Thành sẽ giữ vững và nâng cao chất lượng tiêu chí NTM.

Tùng Chi