Gia Trung: Niềm vui cán đích nông thôn mới
19/03/2019 - 16:18

TĐKT - Sau hơn 7 năm (2011 - 2018) nỗ lực thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới (NTM), cuối năm 2018, xã Gia Trung (huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình) đã hoàn thành 19/19 tiêu chí, làm thay đổi rõ rệt diện mạo nông thôn nơi đây. Nhiều ngôi nhà mới mọc lên, các tuyến đường được bê tông khang trang; hệ thống hạ tầng cơ sở được đầu tư, xây dựng, đáp ứng tốt cho sản xuất và đời sống của người dân.

Đường NTM xã Gia Trung

Phấn khởi trước những kết quả đạt được, ông Dư Xuân Tạo, Chủ tịch UBND xã chia sẻ: Khi bắt đầu thực hiện phong trào xây dựng NTM xã 8 tiêu chí đạt. Để hoàn thành các tiêu chí còn lại, cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể xã, đã tuyên truyền sâu rộng đến nhân dân về mục tiêu, ý nghĩa của phong trào. Đồng thời, tổ chức cho nhân dân họp bàn, nêu rõ những khó khăn và thuận lợi của địa phương để xác định tiêu chí nào dễ, cần ít vốn thì làm trước.

Với phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm, trên cơ sở công khai, minh bạch, xã đã đưa những nội dung cụ thể, quan trọng ra để bàn bạc, thảo luận, lấy ý kiến thông qua các buổi họp dân. Trong thực hiện nhiệm vụ, vai trò chủ thể của người dân luôn được đề cao theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, sao cho mỗi tiêu chí, mỗi công trình trong xây dựng NTM ở địa phương, nhân dân đều nhận thức được đó là của dân, do dân và vì dân.

Xác định phát triển nông nghiệp là khâu tập trung nên xã không ngừng quan tâm đến việc thực hiện các giải pháp để có bước đột phá phát triển mạnh về nông nghiệp, nông thôn, từng bước thay đổi các hình thức tổ chức sản xuất nhằm nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững cho người dân.

Theo ông Tạo, thời gian qua, Đảng ủy, UBND xã, Ban chỉ đạo xây dựng NTM xã đã chỉ đạo các hội, đoàn thể, phối hợp với các doanh nghiệp, cơ quan chuyên môn tổ chức nhiều lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật cho các hội viên, nhất là việc áp dụng tiến bộ mới vào sản xuất nông nghiệp nhằm nâng cao giá trị trên một đơn vị diện tích; chuyển đổi cơ cấu sản xuất theo hướng hàng hóa có giá trị kinh tế cao.

Để tạo điều kiện cho nông nghiệp phát triển, Gia Trung đã thực hiện tốt công tác dồn điền, đổi thửa, đưa số thửa bình quân xuống còn 2 - 3 thửa/hộ. Nhân dân đã hiến 3,6 ha đất và đóng góp gần 700 triệu đồng để hoàn chỉnh hệ thống giao thông, thủy lợi nội đồng. Nhờ vậy, việc đưa máy móc vào đồng ruộng được đẩy mạnh.

Toàn xã hiện có 26 máy làm đất, 3 máy gặt đập liên hợp, đảm bảo gần 100% diện tích được làm đất và thu hoạch lúa bằng máy; chủ động hoàn toàn về khâu tưới, tiêu nước nhờ các trạm bơm, máy bơm và hệ thống kênh mương đồng bộ.

Xã có 2 hợp tác xã nông nghiệp hoạt động có hiệu quả, thực hiện được 7 khâu dịch vụ cho các thành viên. Ngoài ra còn có 2 hợp tác xã ngành hàng hoạt động dịch vụ thương mại và nuôi trồng thủy sản nhằm phát huy thế mạnh của địa phương.

UBND xã còn thường xuyên mở các lớp dạy nghề và tạo điều kiện cho nhân dân được tiếp cận các nguồn vốn để phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập.

Với quan điểm, xây dựng NTM là nhiệm vụ lâu dài, khối lượng công việc khổng lồ, kinh phí đầu tư lớn, nếu không biết vận dụng sức mạnh trong dân thì khó có thể thành công, nên mỗi tổ chức, đoàn thể của xã đã có một cách làm, cách tiếp cận riêng.

Mặt khác, xã cũng phát huy tối đa quy chế dân chủ ở cơ sở, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong quần chúng nhân dân, tích cực hưởng ứng, góp sức, ngày công, tiền của, hiến đất, tài sản trên đất trong xây dựng giao thông nông thôn.

Bên cạnh đó, xã cũng chú trọng đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng. Ban chỉ đạo xây dựng NTM xã đã tập trung huy động các nguồn lực thực hiện các tiêu chí về giao thông, thủy lợi, trường học, nhà văn hóa...

Đến tháng 10/2018, xã đã tiếp nhận 1.661,7 tấn xi măng làm mới 145 tuyến đường với tổng chiều dài là 12,28 km... Xã đã đầu tư 19 công trình xây dựng cơ bản. Trong đó, trường mầm non, tiểu học, THCS đã được đầu tư xây dựng đạt chuẩn quốc gia. Nhà văn hóa xã và các thôn cũng được quan tâm.

Song song với đó, tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân giữ vệ sinh, xây dựng cảnh quan môi trường nông thôn xanh - sạch - đẹp; khơi dậy phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao nhằm làm phong phú các hoạt động văn hóa và nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân.

Chia sẻ về kế hoạch của xã trong thời gian tới, ông Tảo cho biết: Đạt chuẩn xã NTM chỉ là bước khởi đầu, nhiệm vụ sắp đến đặt ra cho địa phương phải vừa duy trì và nâng chuẩn xã NTM. Xã sẽ tiếp tục nâng mức đạt của tiêu chí đảm bảo đạt chuẩn và phát triển nông thôn bền vững để phản ánh mức độ hưởng thụ cao hơn về vật chất, tinh thần của người dân nông thôn.

Tuệ Minh