Hiệu quả từ mô hình tạo phân compost từ rác hữu cơ
03/12/2020 - 14:50

TĐKT - Tích cực hưởng ứng tham gia phong trào xây dựng nông thôn mới tại địa phương, thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Vĩnh Lợi (Bạc Liêu) đã xây dựng, triển khai nhiều mô hình hiệu quả. Trong đó, nổi bật là mô hình sử dụng thùng nhựa tạo phân compost từ rác hữu cơ, góp phần xây dựng cảnh quan nông thôn xanh - sạch - đẹp và thực hiện tiêu chí môi trường.

Phân hữu cơ được ủ sẽ được sử dụng để bón cho rau màu

Bà Khưu Thị Phong, Chủ tịch Hội LHPN huyện Vĩnh Lợi cho biết: Thực hiện chủ trương của Hội LHPN tỉnh Bạc Liêu, năm 2014, Hội LHPN huyện đã phối hợp với Hội LHPN tỉnh và Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện triển khai thí điểm mô hình sử dụng thùng nhựa ủ rác hữu cơ trong sinh hoạt hàng ngày chuyển hóa thành phân compost để bón cho cây trồng và bảo vệ môi trường. Mô hình được triển khai đầu tiên tại xã Châu Thới với sự tham gia của 32 hộ. Sau 6 năm triển khai thực hiện, mô hình đã đạt được những kết quả tích cực.

Trước đây, rác thải được xem là thứ bỏ đi, không có giá trị sử dụng. Từ khi thực hiện mô hình ủ phân compost từ rác hữu cơ, rác thải, rác đã trở thành một sản phẩm có giá trị trong trồng trọt đối với người dân huyện Vĩnh Lợi. Đồng thời qua đó, ý thức của người dân trong việc bảo vệ môi trường, xử lý rác thải cũng được nâng lên một cách rõ rệt.

Hiện tại, mô hình đã được nhân rộng đến Hội LHPN các xã, thị trấn trong huyện với số lượng 400 cái thùng compost.

“Phân compost không gây ra mùi hôi thối, ô nhiễm. Nếu thùng ủ phân có mùi thì có thể dùng cỏ, lá cây hay giấy báo đậy lên trên bề mặt rác sẽ làm giảm mùi, rồi tiếp tục cho rác hữu cơ vào thùng. Mô hình này không chỉ có tác dụng đối với môi trường, với nhận thức của người dân mà còn có ý nghĩa về kinh tế khi giá cả các mặt hàng gia tăng như hiện nay, đặc biệt là với phân bón.”- bà Phong cho biết thêm.

Để giúp các chị em có thể nắm kiến thức thực hiện mô hình, bên cạnh công tác vận động, tuyên truyền, Hội LHPN huyện đã phối hợp với các đơn vị tổ chức tập huấn về kỹ thuật sử dụng thùng nhựa tạo phân compost từ rác hữu cơ.

Là một trong những hộ tham gia mô hình, chị Trần Thanh Bình chia sẻ: Trước đây, tôi thường gom rác để đốt. Trong đó, có một số rác không phân hủy (như chai lọ, túi nylon) gây mất vệ sinh xung quanh nhà. Nay nhờ tập huấn cách phân biệt, xử lý rác nên tôi biết loại rác vô cơ và loại rác hữu cơ. Kỹ thuật tạo thùng nhựa tạo phân compost từ rác hữu cơ cũng rất đơn giản. Thùng nhựa sẽ được đục nhiều lỗ nhỏ xung quanh để có không khí, có hai cửa phía dưới để lấy phân thành phẩm ra ngoài. Rác hữu cơ bỏ vào trong thùng là các loại thức ăn thừa, phần bỏ đi của rau, củ quả, lá cây, cỏ… Hàng ngày, tôi có thể bỏ các loại rác hữu cơ vào thùng. Nếu trong thùng khô quá thì cho thêm một ít nước để tăng độ ẩm. Rác hữu cơ sẽ được phân hủy và xẹp dần xuống. Sau 60 ngày, rác sẽ phân hủy thành phân compost có độ mịn, tơi xốp, màu đen, không mùi. Phân này đem bón cho cây, hoa màu rất tốt.

Theo bà Khưu Thị Phong, khi triển khai thực hiện mô hình, điều bà mong muốn trước tiên là người dân tự giác bỏ rác hữu cơ vào thùng. “Đó là điều quan trọng nhất, vì có bỏ rác vào thùng mới làm được phân để bón cho cây, đem lại hiệu quả cho việc trồng trọt, từ đó người dân mới nhận thức đầy đủ được hiệu quả của việc làm này và tiếp tục thực hiện trong thời gian dài” - bà Phong chia sẻ.

Để phát huy hiệu quả hơn nữa của mô hình, thời gian tới, Hội LHPN huyện sẽ tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn người dân về cách phân loại và quy trình xử lý rác thải, nhân rộng mô hình này. Điểm thuận lợi trong việc nhân rộng mô hình này là nhà ai cũng có rác hữu cơ mỗi ngày và việc thực hiện làm phân hữu cơ không khó, người nông dân có thể dùng phân để trồng cây, bón cho rau màu; người sống ở thành thị có thể dùng phân để bón cho các loại hoa, cây cảnh trong vườn nhà.

Bảo Linh