Khảo sát mô hình trong xây dựng nông thôn mới tại huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh
26/02/2023 - 14:03

BTĐKT – Ngày 24/2, đoàn công tác của Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương đã đi khảo sát mô hình tiêu biểu trong phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” tại huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh.

Cùng đi với đoàn có lãnh đạo, chuyên viên Ban Thi đua – Khen thưởng TP Hồ Chí Minh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP Hồ Chí Minh, Phòng Kinh tế huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh.

Description: C:\Users\Do Ti\Desktop\3.jpg

Đoàn công tác tham quan mô hình sản xuất cây mai cảnh của gia đình ông Nguyễn Tấn Phong, xã Bình Lợi

Trao đổi với đoàn công tác, đồng chí Nguyễn Hồng Hải, Phó Trưởng phòng Phòng Kinh tế huyện Bình Chánh cho biết: Với nhận thức, xây dựng nông thôn mới là mục tiêu, là cơ hội để phát triển toàn diện hạ tầng kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống và tinh thần của người dân, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Bình Chánh đã tập trung huy động mọi nguồn lực xã hội, triển khai đồng bộ các nội dung, giải pháp theo Bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành nhiều Nghị quyết, Kế hoạch triển khai, thực hiện và thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện. Các chủ trương, chính sách và cách thức tiến hành xây dựng nông thôn mới được Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể từ huyện đến cơ sở quan tâm triển khai, phổ biến sâu rộng đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân với nhiều nội dung phong phú, sáng tạo. Tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới được đưa vào nội dung các cuộc họp giao ban tháng, quý, hội nghị sơ kết, tổng kết, giai đoạn để đánh giá kết quả thực hiện.

Đến nay, toàn huyện có 14/14 xã (100%) được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; huyện đã hoàn thành 9/9 tiêu chí huyện nông thôn mới theo Quyết định số 558/QĐ-TTg ngày 05/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ. Từ năm 2010 đến nay, tổng vốn huy động xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện đạt 12.595,323 tỷ đồng và không có nợ đọng trong xây dựng nông thôn mới.

Nhìn lại chặng đường sau hơn 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới và Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, diện mạo của huyện đã đổi mới mạnh mẽ theo hướng hiện đại; hạ tầng kinh tế - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao; hệ thống chính trị được củng cố, kiện toàn; an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội đảm bảo được giữ vững ổn định.

Đoàn công tác khảo sát mô hình nuôi cá cảnh của gia đình ông Nguyễn Tấn Phong, xã Bình Lợi

Đoàn công tác đã khảo sát mô hình nuôi cá cảnh của ông Nguyễn Tấn Phong, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Hợp tác xã Cá cảnh Bình Lợi. Ông đã gắn bó với nghề nuôi cá cảnh hơn 16 năm. Hiện tại, với 12 ao nuôi cá cảnh (có nhiều loại nổi tiếng như cá cảnh Nhật, cá koi, cá Nam Dương) trên diện tích khoảng 5ha, mỗi tháng gia đình ông bán ra khoảng 300 kg cá, với giá trung bình 250.000 đồng/kg, cho doanh thu gần 100 triệu đồng/tháng. Ông Phong cho biết, thời gian tới sẽ đưa cá cảnh giới thiệu tại các hội chợ triển lãm, siêu thị. Cùng với các hộ thành viên khác, ông Nguyễn Tấn Phong đã gây dựng Hợp tác xã Cá cảnh Bình Lợi thành một trong những mô hình tiêu biểu trong triển khai thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” tại địa phương. Hợp tác xã ra đời đã tạo công ăn việc làm thường xuyên cho hàng chục lao động, lúc vào vụ có thể tăng lên hơn 100 người. Mối liên kết giữa các hộ thành viên chặt chẽ, hiệu quả, thu nhập tăng lên rõ rệt, gấp 5-7 lần so với trước đây, đồng thời giải quyết đầu ra ổn định, tăng sức cạnh tranh của sản phẩm nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn xã.

Phương Thanh