Khởi sắc trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu ở xóm Vinh Quang 2 (Thái Nguyên)
28/05/2019 - 13:48

TĐKT - Đạt chuẩn xóm nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu từ tháng 4/2019, xóm Vinh Quang 2 (xã Vinh Sơn, TP Sông Công, tỉnh Thái Nguyên đã có những bước chuyển mình thay đổi không chỉ qua vóc dáng bề thế của những khu biệt thự giữa làng quê mà còn là hệ thống hạ tầng được đầu tư bài bản, khang trang.

Xóm Vinh Quang 2 được UBND TP Sông Công chọn làm điểm trong xây dựng NTM kiểu mẫu

Sau khi được tỉnh phê duyệt đưa vào danh sách xóm xây dựng NTM kiểu mẫu giai đoạn 2017 - 2018, Đảng bộ xóm Vinh Quang 2 đã nhanh chóng bắt tay vào triển khai kế hoạch xây dựng xóm NTM kiểu mẫu. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Ban phát triển NTM của xóm phụ trách từng chỉ tiêu, tiêu chí.

Sau 2 năm (2017 - 2018) thực hiện xây dựng xóm NTM kiểu mẫu, Vinh Quang 2 đã huy động tổng vốn số vốn đầu tư cho xây dựng xóm NTM kiểu mẫu gần 3,7 tỷ đồng. Trong đó ngân sách Nhà nước hơn 1,2 tỷ đồng (chiếm 32,5%), doanh nghiệp 20 triệu đồng (chiếm 0,54%), nhân dân đóng gần 2,5 tỷ đồng (chiếm 66,96%).

Đến nay 100% đường trục xóm, liên xóm và đường ngõ xóm đã được cứng hóa đạt chuẩn, cắm mốc lộ giới đầy đủ theo quy hoạch. Các tổ tự quản của xóm hoạt động hiệu quả, thường xuyên quản lý, duy tu, bảo dưỡng đường theo quy định. 100% hộ dân sử dụng điện thường xuyên và an toàn. Xóm cũng lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng qua khu dân cư với tổng chiều dài 2,4 km.

Đời sống người dân ngày càng được nâng cao. Thu nhập bình quân đầu người đạt 47,6 triệu đồng/người/năm. Có 92/120 hộ đạt hộ gia đình NTM. Tỷ lệ nhà ở dân cư đạt tiêu chuẩn theo quy định đạt 100%. Hiện xã còn duy nhất 1 hộ nghèo thuộc diện hưởng bảo trợ xã hội.

Mô hình cánh đồng một giống lúa sản xuất có hiệu quả. Nhiều hộ dân tham gia  mô hình hươu sinh sản, thực hiện chỉnh trang phát triển kinh tế vườn.

Cùng với phát triển kinh tế, xã cũng coi trọng việc phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của địa phương; xây dựng cộng đồng dân cư văn minh, dân chủ, đoàn kết. Từng hộ gia đình vận động các thành viên nghiêm túc thực hiện đúng các hương ước, quy ước, quy định của xóm; thực hiện tốt các quy định nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang; hình thành câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ hoạt động thường xuyên, hiệu quả.

Hiện 93,3% hộ gia đình trên đạt chuẩn văn hóa. Nhà văn hoá xóm được xây dựng khang trang với diện tích là 117 m2, có tủ sách với trên 100 đầu sách. Khu thể thao của xóm với diện tích 480 m2, có các dụng cụ luyện tập thể dục đơn giản. 

Thùng rác tái chế và không tái chế được đặt tại các hộ gia đình

Bên cạnh đó, công tác vệ sinh môi trường được xóm quan tâm triển khai thực hiện. Việc thu gom rác thải tại địa bàn xóm cũng đã đi vào nền nếp. Ban phát triển NTM xóm đã tích cực tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh, huy động nhân dân đóng góp kinh phí mua thùng đựng rác đặt tại các vị trí thuận lợi. Hiện 100% các hộ gia đình đều phân loại rác thải tại hộ, có thùng rác tái chế và không tái chế.

Ngoài ra, tỷ lệ trẻ 6 tuổi vào lớp 1 đạt 100%. Trẻ hoàn thành chương trình tiểu học vào học THCS đạt 100%. Tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt 98,2%, 111/120 hộ gia đình có tủ thuốc gia đình. 100% hộ dân sử dụng nước hợp vệ sinh, trong đó 67,7% hộ có máy lọc nước.

Trong thời gian tới, để duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí đạt được, xóm Vinh Quang 2 sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xây dựng xóm NTM kiểu mẫu và hộ gia đình NTM; duy trì hoạt động của tổ tự quản nhằm thường xuyên duy tu, bảo dưỡng các tuyến đường theo quy định..

Đặc biệt xóm sẽ thành lập hợp tác xã chăn nuôi lợn, gà; tiếp tục vận động các hộ gia đình chỉnh trang nhà, sân, vườn, cổng ngõ xanh - sạch - đẹp; nâng cao hiệu quả kinh tế từ vườn; xây dựng mương thoát nước tại khu trung tâm xóm để xử lý tốt hơn về nước thải sinh hoạt và chăn nuôi.

Bảo Linh