Lan tỏa mô hình khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu ở Thăng Bình
05/10/2021 - 19:28

TĐKT - Để giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí ở những xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), huyện Thăng Bình (tỉnh Quảng Nam) đã và đang tập trung chỉ đạo xây dựng điểm mô hình “Khu dân cư NTM kiểu mẫu” tại các thôn điểm của huyện. Nhờ sự nỗ lực, đồng thuận từ chính quyền đến người dân, Thăng Bình dần hình thành các khu dân cư, vườn mẫu mang dáng vóc mới, tạo sức bật giúp huyện tiếp tục nâng cao các tiêu chí trong xây dựng NTM.

Bộ mặt nông thôn Hiệp Hưng (xã Bình Hải, huyện Thăng Bình) thay đổi từng ngày

Là một trong những đơn vị tiên phong đi đầu trong xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu, thôn Hiệp Hưng (xã Bình Hải) đã đạt chuẩn các tiêu chí vào năm 2020 (sau 4 năm triển khai thực hiện).

Theo ông Phạm Tam, Bí thư chi bộ kiêm Trưởng thôn Hiệp Hưng cho biết: Để sớm hoàn thành các tiêu chí xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu, thôn Hiệp Hưng đã tiến hành rà soát và đánh giá tổng thể để xem xét, cân nhắc các bước trong quá trình thực hiện. Thực hiện Nghị quyết của chi bộ, các tổ chức đoàn thể ở khu đều đăng ký thực hiện một việc làm thiết thực như: Chi hội phụ nữ đảm nhiệm vệ sinh môi trường; chi hội cựu chiến binh đăng ký trồng cây, trồng hoa xây dựng cảnh quan; chi hội nông dân tập trung phát triển mô hình sản xuất cây con, rau quả sạch; chi đoàn thanh niên phụ trách phong trào văn hóa - văn nghệ - thể dục thể thao...

Cùng với đó, khu đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. Trong đó, quan điểm lãnh đạo xuyên suốt đó là huy động sự đồng tình, tham gia hưởng ứng tích cực của nhân dân, phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên trong thôn; tiêu chí nào dễ thì làm trước, tiêu chí khó làm sau; việc nào thuộc về hộ gia đình thì gia đình đảm nhiệm; việc nào thuộc tập thể thì phát động toàn dân và con em quê hương làm ăn ở xa cùng chung tay xây dựng.

Đến nay, đường trục chính của thôn có 4,3 km đã nhựa hóa, bê tông hóa đạt 100%. Các tuyến đường trục thôn có mặt đường sạch, không lầy lội vào mùa mưa đạt 100%. Hai bên đường trục thôn đã trồng cây sao đen, phượng đạt 90%.

Cũng theo ông Tam, toàn thôn có 256 hộ đã thực hiện chỉnh trang vườn nhà, đạt 87,97%, trong đó, có 18 hộ xây dựng mô hình vườn mẫu. 100% hộ dân có chuồng trại chăn nuôi đảm bảo vệ sinh môi trường. 287 hộ có nơi để dụng cụ sản xuất, thiết bị máy móc và vật tư nông nghiệp an toàn, gọn gàng, đảm bảo vệ sinh môi trường, đạt tỷ lệ 100%. Toàn thôn hiện có 266 hộ có hàng rào, cổng ngõ được xây dựng, cải tạo sạch đẹp, hài hòa với cảnh quan làng quê, đạt tỷ lệ 91,41%. Tỷ lệ nhà ở dân cư đạt tiêu chuẩn, đạt 99,66%.

Một đơn vị tiêu biểu trong phong trào phải kể đến là thôn An Phước (xã Bình An). Ông Lê Trung Đình, Trưởng thôn An Phước cho biết: Thôn An Phước bắt tay vào xây dựng mô hình từ năm 2017, khi đó thôn chỉ đạt được 3 tiêu chí, 7 tiêu chí còn lại chỉ đạt 40 – 50 %. Với phương châm “mưa dầm thấm lâu”, lĩnh vực dễ làm trước, khó làm sau, việc chung thì huy động tập thể, việc riêng thì tuyên truyền đến từng gia đình, người dân thôn dần nhận thức và hưởng ứng nhiệt tình. Riêng các khoản về xây dựng giao thông nông thôn và lắp điện thắp sáng đường quê, người dân đã đóng góp trên 830 triệu đồng.

Mô hình vườn mẫu thanh long kết hợp với tiêu ở thôn An Phước

Từ khi bắt tay vào xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu, 100% các trục đường thôn, liên thôn, đường ngõ, xóm đều được bê tông hóa, trồng hoa, cây xanh bóng mát, làm vệ sinh sạch sẽ vào mỗi tháng. Nhà cửa, vườn cây, tường rào, cổng ngõ của bà con trong khu luôn sạch sẽ, gọn gàng, thông thoáng.

“Hiện thu nhập bình quân đầu người tại thôn An Phước là 45,4 triệu đồng/người/năm. Thôn chỉ còn 6 hộ nghèo. Đây là các hộ nghèo thuộc chính sách bảo trợ xã hội, chiếm tỷ lệ 1,44%” - ông Đình cho biết.

Có thể thấy, phong trào xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu trên địa bàn huyện Thăng Bình bước đầu đã đạt nhiều kết quả khả quan. Phong trào đã tạo điều kiện tối đa cho người dân phát huy vai trò chủ thể của mình, tạo động lực trực tiếp cho người dân và cộng đồng dân cư tham gia, bởi lợi ích thiết thực, thiết thân mang lại. Kinh tế hộ gia đình phát triển, môi trường sống được cải thiện, tình làng, nghĩa xóm gắn kết mật thiết hơn. Từ đó đã tạo ra diện mạo mới cho khu vực nông thôn và cộng đồng dân cư, tạo ra xã đạt chuẩn NTM thuyết phục và bền vững hơn.

Tin tưởng rằng, với những kết quả đạt được, Thăng Bình sẽ tiếp tục thực xây dựng thành công mô hình khu dân cư NTM kiểu mẫu theo lộ trình đã đề ra.

Hà Anh