Nhiều đổi thay ở xã đạt chuẩn nông thôn mới
26/03/2019 - 13:39

TĐKT - Nằm ở phía đông của huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn, xã Kim Lư có 5 dân tộc Tày, Nùng, Kinh, Dao và Mông sinh sống xen kẽ, hình thành 13 thôn và 619 hộ, 2.619 nhân khẩu, nghề nghiệp chính của nhân dân các dân tộc trong toàn xã chủ yếu là trồng trọt sản xuất nông, lâm nghiệp và chăn nuôi. Ngay từ đầu năm UBND xã đã phát động và tổ chức thực hiện các phong trào thi đua với tinh thần đổi mới, gắn phong trào thi đua yêu nước với việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Song song với công tác tổ chức triển khai thực hiện các văn bản hướng dẫn và chỉ đạo của các cấp bằng việc cụ thể hóa các văn bản cho phù hợp với đặc thù của địa phương, công tác phát hiện, biểu dương và nhân rộng các điển hình tiên tiến là các cá nhân, hộ gia đình có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua trên địa bàn xã cũng được các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc quan tâm, từ đó tạo không khí thi đua sôi nổi trong tầng lớp nông dân hăng say lao động, sản xuất.

Lãnh đạo xã Kim Lư nhận Bằng công nhận xã đạt chuẩn Nông thôn mới

Hưởng ứng phong trào thi đua “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau giảm nghèo bền vững”, bà con nông dân xã Kim Lư đã mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp, thâm canh tăng vụ, đẩy mạnh sản xuất cây vụ động, chuyển đổi diện tích canh tác đối với chân ruộng không chủ động về nước tưới, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn và nâng cao đời sống nhân dân.

Hiện nay, trên địa bàn xã có trên 50 mô hình sản xuất, kinh doanh có hiệu quả. Trong lĩnh vực trồng trọt có mô hình trồng cam, hồng không hạt, mận lai, táo dưa lê, dưa hấu; trồng rau 3 vụ, trồng nấm rơm... Trong chăn nuôi có các mô hình nuôi dê, lợn, gà, vịt đẻ trứng hay mô hình vườn, ao, chuồng, rừng kết hợp … đều đem lại nguồn thu nhập cao cho bà con nông dân...

Với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, diện mạo xã Kim Lư đã có nhiều đổi thay. Hiện nay, trên địa bàn xã đã không còn nhà ở dột nát, nhà tạm mà 100% nhà ở đạt tiêu chuẩn của Bộ Xây dựng. 100% hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia. 98% người dân tham gia bảo hiểm y tế. Trạm Y tế xã được đầu tư cơ sở vật chất đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh cho nhân dân địa phương…

Đồng chí Lý Thái Hải, Chủ tịch UBND tỉnh trao Cờ thi đua của Chính phủ cho lãnh đạo xã Kim Lư

Cùng với phát triển kinh tế, tích cực tham gia xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn, bà con nhân dân xã Kim Lư còn nhiệt tình hưởng ứng các phong trào thi đua do các cấp, ngành và địa phương phát động: Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, Xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”... Do đó, an ninh trật tự trên địa bàn xã luôn đảm bảo; 13/13 thôn đạt chuẩn thôn văn hóa. 95,1% số hộ gia đình đạt “Gia đình văn hóa”…

Hưởng ứng phong trào thi đua “Bắc Kạn chung sức xây dựng nông thôn mới”, toàn xã có trên 90 hộ hiến đất với diện tích trên 4.766 m2, giá trị trên 200 triệu đồng. Việc hiến đất mở đường giao thông nội thôn đã trở thành hành động tự giác. Tại tất cả các thôn đã tổ chức nhiều hoạt động đóng góp lao động công ích và vật liệu xây dựng nông thôn mới.

Đặc biệt, nhiều hộ gia đình hiến diện tích đất lớn làm các công trình công cộng như nhà văn hóa thôn và phá dỡ hàng rào, tài sản trên đất có giá trị lớn nhưng không đặt vấn đề bồi thường, điển hình như ông Nông Văn Bòng (thôn Bản Cháng); ông Hoàng Lâm Thưởng và ông Hoàng Thanh Tuyền (thôn Đồng Tâm) hiến 1.000 m2

Hàng năm, Đảng bộ, chính quyền xã đều đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh. Các tổ chức đoàn thể chính trị của xã đều đạt tiên tiến trở lên, được cấp trên công nhận.

Có thể nói các phong trào thi đua yêu nước mà trọng tâm là phong trào “Bắc Kạn chung sức xây dựng nông thôn mới"; “ Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau giảm nghèo bền vững” đã thực sự đi vào đời sống người dân xã Kim Lư, tạo ra khí thế mới, khích lệ nông dân trong lao động, sản xuất, kinh doanh giúp cho người nông dân tăng thêm thu nhập.

Do vậy, đời sống ngày càng được cải thiện, số hộ nghèo giảm, bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc, cơ sở hạ tầng ngày càng được chú trọng và phát triển, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững; xã đã về đích nông thôn mới năm 2017.

Với những thành tích trong quá trình tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đặc biệt là việc triển khai thực hiện các phong trào thi đua trong thời gian qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Kim Lư đã vinh dự nhận được Cờ thi đua của Chính phủ, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì đã có thành tích trong thực hiện Nghị quyết 26/NQ-TW của Ban Chấp hành Trung ương về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Châu Anh