Phát huy tinh thần “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”
14/02/2020 - 09:59

TĐKT - Xây dựng nông thôn mới là chủ trương có tầm chiến lược đặc biệt quan trọng của Đảng và Nhà nước. Đây là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, trong đó đoàn viên, thanh niên là lực lượng xung kích đi đầu. Hưởng ứng chủ trương này, tuổi trẻ  Sóc Trăng và Lào Cai đã có những nỗ lực trong xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, đem lại nhiều hiệu quả tích cực trong giai đoạn vừa qua.

Tuổi trẻ Sóc Trăng chung tay xây dựng nông thôn mới

Xác định tầm quan trọng và trách nhiệm của tổ chức Đoàn trong công tác này, Ban thường vụ Tỉnh Đoàn Sóc Trăng đã phát động phong trào “Tuổi trẻ Sóc Trăng chung tay xây dựng nông thôn mới” và phối hợp với các ban ngành, đoàn thể tuyên truyền 19 tiêu chí và đặc biệt là thực hiện 11 nội dung mà Ban Dân vận tỉnh ủy đã phát động. Trong đó, xã Tân Thạnh, huyện Long Phú được chọn làm điểm cấp tỉnh. Song song đó, các đơn vị trực thuộc chọn xã làm điểm cấp cơ sở.

Trong giai đoạn 2012 - 2016, Tỉnh đoàn đã chỉ đạo và trực tiếp tổ chức nhiều hoạt động phong trào tại xã Tân Thạnh, huyện Long Phú như: Hỗ trợ thực hiện 350 cột cờ Tổ quốc, 400 hàng rào, 150 nhà vệ sinh, 170 hộ dân sử dụng nước hợp vệ sinh, 70 hố rác, xây dựng 1 cầu giao thông nông thôn, làm lộ bê tông nông thôn với tổng chiều dài 1 km, kinh phí thực hiện trên 96 triệu đồng.

Riêng trong hai năm 2016 và 2017, Tỉnh Đoàn đã phối hợp với các ngành liên quan thực hiện công trình thanh niên tuyến đường “Thắp sáng đường quê” với chiều dài gần 3 km thuộc ấp Nhơn Hòa, xã Gia Hòa 2, huyện Mỹ Xuyên với tổng kinh phí trên 100 triệu đồng.

Đặc biệt, các công trình cấp tỉnh là dự án 150 cầu giao thông nông thôn với trị giá hơn 40 tỷ đồng, trong đó có 46 cây cầu trị giá gần 10 tỷ đồng được xây dựng tại các xã đang xây dựng nông thôn mới, 17 trường mẫu giáo, 2 công trình Nước sạch nghĩa tình, 20 công trình Thắp sáng đường quê, 22 công trình cột cờ Tổ quốc, 8 công trình tuyến đường lộ nông thôn, xây dựng 136 căn nhà nhân ái, đại đoàn kết, nhà tình bạn, nhà Khăn quàng đỏ và hơn 300 công trình thanh niên của các cơ sở Đoàn trực thuộc, đã thu hút hơn 56.380 lượt đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) tham gia.

Một đoạn đường hoa nông thôn mới do đoàn viên, thanh niên Sóc Trăng trồng (Ảnh: Vietnamnet)

Hiện nay, Tỉnh Đoàn đang triển khai thực hiện một số công trình tại xã Hồ Đắc Kiện, huyện Châu Thành theo Đề án hỗ trợ toàn diện xã xây dựng nông thôn mới do Ban dân vận Tỉnh ủy phát động, như: Tổ chức xây dựng công trình Thắp sáng đường quê tại ấp Đắc Lực, Đắc Thế tổng kinh phí 75 triệu đồng; tổ chức khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho trên 500 lượt người dân; trồng 2000 cây xanh các loại trên các tuyến lộ thuộc địa bàn xã Hồ Đắc Kiện; triển khai phong trào chống rác thải nhựa, các hoạt động bảo vệ môi trường, tổ chức tuyên truyền người dân hạn chế sử dụng túi ni-lông trong sinh hoạt, giữ gìn cảnh quan môi trường nông thôn; triển khai xây dựng nhà Đại đoàn kết cho hộ đoàn viên thanh niên khó khăn về nhà ở...

Với sự năng động và quyết tâm cao của các cấp bộ Đoàn và cán bộ ĐVTN toàn tỉnh, phong trào “Tuổi trẻ Sóc Trăng chung tay xây dựng nông thôn mới” trong thời gian tới sẽ tiếp tục được phát huy và thu được nhiều kết quả tốt đẹp, góp phần xây dựng quê hương Sóc Trăng ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Thanh niên Lào Cai xung kích, sáng tạo

Sau 10 năm thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, các cấp bộ Đoàn tỉnh Lào Cai đã huy động nhân lực, vật lực cho xây dựng nông thôn mới với tổng trị giá 315 tỷ đồng.

Nhờ có những phương thức chỉ đạo, triển khai đa dạng, thiết thực, phong trào “Tuổi trẻ Lào Cai chung tay xây dựng nông thôn mới” đã gặt hái được nhiều kết quả quan trọng, góp phần không nhỏ vào thành công của Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của toàn tỉnh.

Với phương châm hành động “Mỗi thanh niên một việc tốt, mỗi cơ sở Đoàn một công trình, phần việc tham gia xây dựng nông thôn mới”, các cấp bộ Đoàn đã thực hiện nhiều công trình, phần việc thiết thực góp phần tích cực vào phong trào xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.

Mô hình “Ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao kết hợp với phát triển du lịch” của chị Đỗ Thị Kim Dung tại xã Sa Pả, Sa Pa. (Ảnh: Cổng TTĐT Lào Cai)

Đến nay, các cấp bộ Đoàn đã thực hiện các chương trình dự án xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn với tổng giá trị làm lợi lên tới 140,7 tỷ đồng thu hút hàng chục ngàn DDVTN tham gia. Tiêu biểu là các công trình: “Cột cờ Lũng Pô – Nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt”; đường thanh niên 26/3; xây dựng 15 cầu nông thôn; cấp phát 2.000 tấn xi măng cho 2.100 hộ nghèo thuộc 24 xã biên giới, khó khăn trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Bên cạnh đó, các cơ sở Đoàn đã thực hiện 2.264 công trình thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới; thắp sáng 121,3 km, đổ bê tông 285,17 km đường giao thông nông thôn; xây dựng 172 tuyến đường nông thôn mới kiểu mẫu; xây mới 65 cầu giao thông nông thôn; 157 nhà văn hóa, 70 nhà nhân ái, nhà tình nghĩa; 123 sân chơi, khu thể thao thanh thiếu nhi; xóa 316 nhà tạm, nhà dột nát; hoàn thành 12.236 nhà tiêu hợp vệ sinh, làm mới 6.053 chuồng nuôi nhốt gia súc, đào 14.289 hố rác vệ sinh.

Ngoài ra, Tỉnh đoàn Lào Cai còn giúp đỡ 3/6 xã hoàn thành xây dựng nông thôn mới gồm: Phú Nhuận, Xuân Giao, Bản Qua – xã chỉ đạo điểm của Trung ương Đoàn.

Sự thành công của phong trào "Tuổi trẻ Lào Cai chung tay xây dựng nông thôn mới" đã cho thấy vai trò và hình ảnh của thanh niên đang ngày một rõ nét; đóng góp tích cực công sức, trí tuệ trong công cuộc xây dựng đời sống nông thôn ngày càng giàu đẹp, văn minh. Đồng thời, phong trào cũng đã làm thay đổi nhận thức của nhiều đoàn viên thanh niên, giúp họ chủ động, tự tin, tham gia tích cực hoạt động xây dựng nông thôn mới.

Cẩm Tú