Phụ nữ Khánh Thành chung sức xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu
06/03/2019 - 16:04

TĐKT - Bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, Hội Phụ nữ xã Khánh Thành (huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình) đã góp phần quan trọng làm thay đổi diện mạo nông thôn, phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống hội viên, phụ nữ. Phát huy kết quả đạt được, hiện nay Hội Phụ nữ xã tiếp tục triển khai nhiều chương trình, hoạt động nhằm thu hút đông đảo chị em tham gia chung sức xây dựng xã nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu.

Chị em hội viên tích cực chăm sóc đường hoa

Về đích NTM từ năm 2013, hiện đảng bộ và nhân dân xã Khánh Thành (Yên Khánh, Ninh Bình) đang tích cực triển khai xây dựng NTM kiểu mẫu. Bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, Hội Phụ nữ xã đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, trong đó chú trọng triển khai các công trình, phần việc phù hợp với công tác Hội và phong trào phụ nữ.

Bà Hoàng Thị Tuyết, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Khánh Thành cho biết: Xác định phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho hội viên phụ nữ là nhiệm vụ quan trọng, Hội đã chủ động phối hợp các hợp tác xã (HTX) nông nghiệp vận động chị em tham gia chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, sản xuất nông sản theo hướng an toàn; tham gia vào HTX, tổ liên kết trong sản xuất, chăn nuôi…

Được sự hỗ trợ của các cấp hội, Hội đã xây dựng mô hình “Phụ nữ sản xuất rau, củ, quả an toàn” tại xóm 6 với 5 hộ gia đình tham gia. Trên diện tích đất hơn 2 ha, mô hình lựa chọn trồng các loại rau, củ, quả theo nhu cầu của thị trường, năng suất cao, cho thu nhập cao gấp 5 - 7 lần trồng lúa.

Từ  thành công ban đầu của mô hình, Hội đã vận động các gia đình hội viên tham gia HTX sản xuất nông sản an toàn của xã Khánh Thành, mở rộng diện tích sản xuất trên 28 ha, cho thu nhập ổn định 400 - 600 triệu đồng/ha/năm.

Song song với đó, để hỗ trợ phụ nữ thoát nghèo, Hội đã nhận ủy thác với Ngân hàng Nông nghiệp và Ngân hàng Chính sách xã hội hỗ trợ 38 phụ nữ nghèo vay vốn. Đồng thời, phối hợp tổ chức các lớp dạy nghề đan cói, may công nghiệp cho 186 hội viên; thành lập Tổ hợp may tạo việc làm thường xuyên cho 25 - 30 hội viên với thu nhập từ 3,5 đến 4 triệu đồng/tháng. Từ năm 2016 đến nay, Hội đã giúp 8 hộ thoát nghèo bền vững, giảm tỷ lệ hộ nghèo của xã xuống còn 2%.

Cũng theo bà Tuyết, để đẩy mạnh tiêu chí về môi trường, Hội đã tích cực vận động hội viên tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường theo phương châm "Sạch nhà - sạch ngõ" gắn với Cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không, 5 sạch”.

Hội đã triển khai, duy trì tốt các mô hình “Thẳng nhà ai nhà đó sạch”; “Ngày thứ bảy sạch”, “Phân loại và xử lý rác thải tại hộ gia đình”, “Chi hội phụ nữ hạn chế sử dụng túi ni lông” với 100% các mô hình duy trì đều đặn.

Bên cạnh đó, nhằm từng bước xây dựng các tuyến đường giao thông nông thôn xanh, sạch, đẹp, tăng vẻ đẹp của làng quê, hướng tới xây dựng NTM kiểu mẫu tại địa phương, Hội tổ chức khảo sát các tuyến đường để xây dựng mô hình “Đường hoa phụ nữ”, lựa chọn giống hoa phù hợp với chất đất sỏi đá, phù hợp với từng điều kiện của từng con đường tại thôn, xóm.

“Thời gian đầu thực hiện, Hội gặp nhiều khó khăn do chị em hội viên đi làm, không có nhiều thời gian, chi phí xây dựng tốn kém… Bởi vậy, Hội đã tham mưu với cấp ủy, chính quyền hỗ trợ mỗi chi hội 300.000 đồng, tập trung tuyên truyền, phát động hội viên tham gia dọn sỏi đá, đổ đất ven đường, nghiên cứu trồng xen kẽ nhiều loại hoa; vận động được 162 ngày công xây bồn trồng cây trên trục đường xã.” - bà Tuyết cho biết.

Đến nay, đường hoa phụ nữ đã trở thành phong trào có sức lan tỏa trên toàn xã, thu hút sự tham gia của cả cộng đồng, toàn xã trồng được 9 km đường hoa với nhiều loại hoa đẹp, màu sắc sặc sỡ, góp phần tạo cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp.

Ngoài ra, Hội còn thực hiện tốt mục tiêu về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực gia đình; bảo vệ và hỗ trợ những người dễ bị tổn thương trong các lĩnh vực của gia đình và đời sống xã hội bằng những đề án: “Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” và “Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt”, vận động gia đình hội viên phụ nữ ký cam kết thực hiện gia đình không có người mắc tệ nạn xã hội, tham gia mua bảo hiểm y tế hộ gia đình...

Bảo Linh