Phụ nữ Lạc Vân tích cực tham gia công tác bảo vệ môi trường
28/06/2019 - 16:22

TĐKT - Thực hiện công tác vệ sinh môi trường, nhằm góp phần xây dựng nông thôn mới, thời gian qua Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) xã Lạc Vân (huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình) đã tích cực đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các hội viên, phụ nữ thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường, góp phần làm cho bộ mặt nông thôn ngày một xanh - sạch - đẹp.

Hội viên phụ nữ Lạc Vân tham gia bảo vệ môi trường

Bà Dương Thị Huế, Chủ tịch Hội LHPN xã Lạc Vân cho biết: Xác định tuyên truyền là nhiệm vụ then chốt, Hội LHPN xã đã chú trọng lồng ghép tuyên truyền các nội dung về bảo vệ môi trường ở các cơ sở hội. Hội viên đã nhanh chóng nắm bắt được tiêu chí, ý nghĩa của cuộc vận động tạo nên phong trào bảo vệ môi trường có sức lan tỏa sâu rộng đến cán bộ, hội viên và toàn thể nhân dân.

Nhờ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức, pháp luật về môi trường, những phong trào phát động đều được người dân cũng như hội viên phụ nữ ở các cơ sở hội tích cực tham gia. 100% hội viên, phụ nữ đăng ký tham gia các phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” và cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”.

Với cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”, Hội đã chỉ đạo các chi hội phổ biến nội dung và tiêu chí cuộc vận động; rà soát hộ gia đình chưa đạt để có biện pháp hỗ trợ kịp thời. Riêng năm 2018, Hội đã giúp 3 hộ gia đình đạt tiêu chí “5 không 3 sạch”, nâng tổng số hộ đạt tiêu chí của xã lên 715/881, chiếm tỷ lệ trên 81%.

Bên cạnh đó, mô hình “Đường hoa phụ nữ” được coi là một điểm nhấn  trong công tác bảo vệ môi trường của phụ nữ xã.

Bà Huế cho biết: Hưởng ứng phong trào “Đường hoa phụ nữ”, chị em hội viên các chi hội thường xuyên tự nghiên cứu cách trồng và chăm sóc các giống hoa phù hợp với thổ nhưỡng tại địa phương. Mỗi người một việc, người trồng hoa, người dọn vệ sinh. Các tuyến đường hoa sặc sỡ sắc màu với nhiều loại hoa như cúc Vạn Thọ, hoa chiều tím, hoa sam đã góp phần làm đẹp cảnh quan môi trường địa phương.

Đến nay, phong trào trồng hoa và cây xanh đã lan tỏa khắp các thôn, xóm trên địa bàn xã với hơn 2 km đường hoa và cây xanh được hội viên, phụ nữ và nhân dân trồng dọc các tuyến đường liên thôn, xóm và trụ sở UBND. Đường làng, lối xóm dần thay đổi theo đúng phương châm “thôn, xóm xanh - sạch - đẹp”.

Bên cạnh đó, mô hình “Thu gom và xử lý rác thải” được Hội triển khai có hiệu quả. Theo bà Huế, mô hình được xây dựng nhằm giúp người dân sử dụng hố rác theo đúng quy định, hình thành thói quen phân loại rác thải tại hộ gia đình, giảm thiểu tối đa ô nhiễm môi trường.

Để thực hiện tốt mô hình này, Hội đã phối hợp với Hợp tác xã Nông nghiệp Lạc Sơn huy động nhân dân xây dựng 16 bể thu gom và xử lý rác thải tại các tuyến đường nội đồng.

Cùng với đó, Hội phụ nữ xã và các chi, tổ hội phụ nữ đã tổ chức lồng ghép tuyên truyền về tầm quan trọng của môi trường đối với đời sống và sức khỏe con người; hướng dẫn nhân dân thu gom và phân loại rác tại hộ gia đình, đảm bảo vệ sinh môi trường trong chăn nuôi.

“Công tác tuyên truyền được thực hiện hiệu quả đã hình thành nếp nghĩ, thói quen sống thân thiện với môi trường trong cán bộ, hội viên. Ở gia đình, chị em chủ động tiết kiệm điện trong sinh hoạt, hạn chế sử dụng túi ni lông, xây dựng chuồng trại chăn nuôi có hệ thống xử lý chất thải, phân loại, thu gom và xử lý rác sinh hoạt đúng cách...” - bà Huế chia sẻ.

Ngoài ra, Hội cũng duy trì hoạt động 10 tuyến đường “Tự quản về vệ sinh môi trường”, mô hình “Ngày thứ 7 sạch”; ra quân dọn vệ sinh, nạo vét kênh mương, khơi thông dòng chảy; phát quang hơn 5 km cây cối, bờ rào che khuất tầm nhìn, đảm bảo đường thông hè thoáng với hàng nghìn lượt hội viên, phụ nữ và nhân dân nhiệt tình tham gia, ủng hộ.

Với sự phong phú về hình thức và đa dạng về nội dung trong công tác tuyên truyền, cùng với những hoạt động hiệu quả, thiết thực, Hội LHPN xã Lạc Vân đã tạo nên phong trào bảo vệ môi trường có sức lan tỏa sâu rộng đến cán bộ, hội viên phụ nữ và toàn thể nhân dân, thúc đẩy các hoạt động bảo vệ môi trường ngày càng thiết thực. Các hoạt động không những giữ gìn môi trường sống, ngăn chặn tình trạng ô nhiễm môi trường mà còn góp phần thực hiện nếp sống văn minh, xây dựng gia đình hạnh phúc, nâng cao chất lượng cuộc sống và góp phần thiết thực trong phong trào phụ nữ Lạc Vân chung tay xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Bảo Linh