Xã Chư Pơng (huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai): Diện mạo phát triển tươi sáng trên quê hương nông thôn mới
29/06/2022 - 19:45

TĐKT - Xã Chư Pơng được thành lập từ năm 2005 trên cơ sở tách ra từ xã Ia Tiêm, huyện Chư Sê. Sau 17 năm thành lập, xã đã có bước phát triển vượt bậc, chuyển mình từ một xã có điều kiện khó khăn (vùng III) lên một trong những xã phát triển năng động nhất (vùng I) huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai. Cuối năm 2017, xã hoàn thành Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Đây là tiền đề quan trọng để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã tiếp tục ra sức thi đua, phấn đấu đưa quê hương vững bước phát triển trên con đường hội nhập.

Đại hội Đảng bộ xã Chư Pơng lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Năm 2021, đồng hành cùng huyện và tỉnh, Chư Pơng đã vượt khó vươn lên hoàn thành “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả, vừa đảm bảo các mục tiêu tăng trưởng kinh tế - xã hội. Đồng chí Phạm Ngọc Hưng - Chủ tịch UBND xã cho hay: “Trong một năm nhiều biến động do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, Chư Pơng tiếp tục khẳng định là một trong những địa phương tiêu biểu, dẫn đầu trong các phong trào thi đua phát triển của huyện Chư Sê. Kinh tế xã phát triển ổn định, cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực. Tổng giá trị sản xuất đạt 599 tỷ đồng, bằng 100,36% kế hoạch, bằng 101,27% năm 2020; tổng diện tích gieo trồng thực hiện 1.846,6 ha, bằng 100% kế hoạch, bằng 100.03% năm 2020. Tổng thu ngân sách nhà nước đạt trên 5,7 tỷ đồng, bằng 128,55% dự toán; thu ngân sách trên địa bàn đạt trên 654 triệu đồng, bằng 155,14% dự toán, tăng 72,4% so với năm 2020. Tổng chi ngân sách thực hiện trên 5,6 tỷ đồng, bằng 125% kế hoạch. Thu nhập bình quân đầu người đạt 47 triệu đồng/người/năm, đạt 100% kế hoạch, tăng 14,6% so với năm 2020. Xã đã và đang giữ vững các tiêu chí nông thôn mới”.

Song song với phát triển kinh tế, lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ. Tỷ lệ huy động trẻ em trong độ tuổi đến trường đạt 99%, tỷ lệ duy trì sĩ số học sinh so với đầu năm học đạt 99%; chất lượng giáo dục đào tạo được nâng cao. Công tác y tế, dân số - kế hoạch hoạch hóa gia đình, trẻ em được quan tâm; cơ sở vật chất trang thiết bị phục vụ khám chữa bệnh được đầu tư, các chương trình mục tiêu quốc gia thực hiện tốt; chất lượng khám chữa bệnh được nâng lên rõ rệt. Đặc biệt trong năm, công tác phòng, chống và tiêm vắc xin phòng Covid-19 được ngành y tế xã thực hiện hiệu quả. Các hoạt động chính sách xã hội, nhất là chính sách cho đồng bào dân tộc thiểu số, phong trào đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn được chú trọng thực hiện. Đến hết năm 2021, trên địa bàn xã có 12 hộ nghèo, chiếm 0,69%; 60 hộ cận nghèo, chiếm 4,82%”.

Có thể khẳng định, xã Chư Pơng hôm nay đã mang hình ảnh một vùng quê nông thôn mới phát triển toàn diện. Đây là những trái ngọt kết tinh từ sự nỗ lực, cố gắng của mỗi người con Chư Pơng. Và sự nỗ lực đó đã được ghi nhận xứng đáng, xã vinh dự được UBND tỉnh Gia Lai tặng Cờ thi đua năm 2013; UBND huyện Chư Sê tặng Giấy khen năm 2017, 2019 - 2021; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai tặng Bằng khen năm 2021. Đặc biệt, xã vinh dự và tự hào được Chính phủ tặng Cờ thi đua năm 2021. Những phần thưởng cao quý này sẽ tiếp thêm sức mạnh, động lực để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã sẽ tiếp tục phát huy hơn nữa những thành quả đã đạt được, để đưa quê hương Chư Pơng cất cánh trong thời kỳ mới.

Nguyễn Quân