Xã Thượng Đình phấn đấu xây dựng nông thôn mới nâng cao
29/06/2023 - 16:12

BTĐKT- Sau khi đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) vào năm 2017, xã Thượng Đình, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên tiếp tục nâng cao các tiêu chí làm bước đệm để thực hiện xây dựng xã NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu. Với sự quyết tâm cao của cấp ủy đảng, chính quyền và sự đồng thuận của nhân dân, xã Thượng Đình đã khoác lên mình diện mạo mới, cảnh quan nông thôn sáng, xanh, sạch, đẹp và chất lượng cuộc sống của người dân từng bước được nâng lên.

Ông Dương Văn Tám, Chủ tịch UBND xã Thượng Đình cho biết: Năm 2023, Thượng Đình là một trong ba xã nằm trong kế hoạch xây dựng NTM nâng cao của huyện Phú Bình. Xác định đây là nhiệm vụ hết sức quan trọng, Đảng bộ, chính quyền xã Thượng Đình đã đề ra phương châm dựa vào nội lực là chính, đồng thời tranh thủ các nguồn lực xã hội, khơi dậy và phát huy tính tích cực, tự chủ của nhân dân nhằm nâng chất lượng cuộc sống, mức thụ hưởng về đời sống vật chất, tinh thần ngày càng cao cho người dân.

Cũng theo ông Tám, căn cứ vào kết quả xây dựng NTM trong năm 2022, hiện nay địa phương đang tiến hành rà soát các tiêu chí. Trên cơ sở rà soát sơ bộ, đến thời điểm này về cơ bản xã đã đạt khoảng 15 - 16 tiêu chí NTM nâng cao. Còn một vài tiêu chí xã đang tập trung củng cố và hoàn thiện, phấn đấu đến cuối năm 2023 xã sẽ về đích NTM nâng cao.

Một góc của trung tâm xã Thượng Đình nhìn từ trên cao xuống có tuyến đường Quốc lộ 37 chạy qua, tạo thuận lợi cho việc giao thương phát triển

Trong số những tiêu chí chưa đạt, hiện nay xã Thượng Đình đang gặp khó khăn ở 3 tiêu chí môi trường, giao thông và liên kết chuỗi sản phẩm. Trong đó, tiêu chí môi trường là một trong những tiêu chí mà nhiều địa phương đang vướng mắc.

Đối với tiêu chí giao thông, hiện Thượng Đình có trên 11 km đường trục chính thì 100% tuyến đều đã được cứng hóa; gần 97% đường trục xóm, liên xóm và trên 71% đường ngõ xóm được bê tông hóa. Cuối năm 2022 đến nay, xã đã nâng cấp, mở rộng 4,5 km đường, với tổng kinh phí gần 7 tỷ đồng, trong đó người dân ở các xóm đã hiến trên 2.500 m2 đất để mở rộng các tuyến đường; 4 km đường đã được trồng cây xanh, đảm bảo sáng - xanh - sạch - đẹp.

Tiêu biểu trong về phong trào xây dựng giao thông nông thôn có là xóm Trại Mới. Nhiều hộ gia đình nơi đây đã tự nguyện hiến đất mở đường giao thông; nhiều gia đình xây dựng, chỉnh trang khuôn viên sân vườn, tường rào, đường làng, ngõ xóm sáng, xanh, sạch, đẹp... Ông Dương Đình Hoan, Trưởng xóm Trại Mới cho biết: Trước đây, tuyến đường này chỉ rộng 3,5 m, mặt đường xuống cấp, gây khó khăn cho việc đi lại của người dân. Ngay khi nhận được hỗ trợ gần 500 tấn xi măng của Nhà nước, tháng 2 vừa qua, chúng tôi đã tuyên truyền, vận động bà con hiến 500 m2 đất để mở rộng mặt đường từ 3,5 m lên 5,5 m, lề đường mỗi bên 1 m. Đến nay, tuyến đường có chiều dài 1,5 km, trị giá trên 2,8 tỷ đồng đã hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Con đường bê tông đi từ xóm Đông Yên đến hết xóm Hòa Bình có chiều dài 1 km cũng mới được hoàn thành. Trước đây, đường cũ chỉ dài 3 m, hiện tại được nâng cấp từ thành con đường mới có chiều rộng 8 m, chiều dày bê tông 30 cm, đảm bảo thuận lợi cho giao thông, vận chuyển hàng hóa với trọng tải lớn.

“Khi mở rộng đường đã ảnh hưởng đến trên 30 hộ dân trong 2 xóm. Tuy nhiên, do địa phương làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, người dân địa phương đã hiến trên 2000 m2 đất mở rộng đường. Không chỉ có được sự đồng thuận của người dân, việc mở đường cũng nhận được sự chung tay của doanh nghiệp đang đầu tư vào địa phương”, ông Dương Văn Tám, Chủ tịch UBND xã Thượng Đình chia sẻ.

Bên cạnh giao thông, môi trường là tiêu chí khó mà xã Thượng Đình ưu tiên thực hiện trong thời gian qua. Xã đang triển khai rất quyết liệt bằng việc tuyên truyền, vận động người dân phân loại rác thải tại nguồn trước khi mang đi xử lý. Xã có một điểm trung chuyển rác thải để tập kết rác thải tại đây, sau đó mới vận chuyển về bãi rác thải của huyện để xử lý. Đây là giải pháp thực hiện được đa số người dân ủng hộ và hưởng ứng tích cực. Đồng thời, xã cũng chỉ đạo các ngành từ xã đến xóm ra quân thu gom rác thải để làm sạch môi trường.

Bà Dương Thị Liên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã chia sẻ: Phát huy vai trò của phụ nữ trong thực hiện tiêu chí môi trường, chúng tôi đã phối hợp tuyên truyền, vận động người dân và hội viên hàng tuần vệ sinh đường làng, ngõ xóm; vận động 100% hội viên tham gia phong trào xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”, “3 có”. Nhờ đó, đến nay tình trạng vứt rác thải bừa bãi ra nơi công cộng gần như không còn; lượng rác thải phát sinh ra môi trường cũng được hạn chế hơn rất nhiều; ý thức của người dân trong việc thu gom rác thải được nâng cao…

Đối với tiêu chí liên kết chuỗi sản phẩm OCOP, sản phẩm VietGAP, hiện địa phương đã có sản phẩm nem bùi Hải Tuyết được chứng nhận sản phẩm OCOP. Ngoài ra, xã cũng đang có kế hoạch phát triển thêm một số sản phẩm khác. Cụ thể, xã đang quy hoạch và xây dựng cánh đồng mẫu để đưa các giống lúa mới có năng suất, chất lượng cao vào sản xuất hướng tới các sản phẩm mang tính chất tiêu dùng mở rộng.

Theo ông Dương Văn Tám, Chủ tịch UBND xã Thượng Đình cho biết, hơn 10 năm qua xã đã huy động được trên 219 tỷ đồng xây dựng NTM, trong đó, nhân dân đóng góp hơn 75 tỷ đồng. Các mô hình sản xuất đã tạo công ăn việc làm và tăng thu nhập cho người dân, góp phần giảm nghèo bền vững; thu nhập bình quân đầu người đạt 68 triệu đồng/người/năm (tăng 20 triệu đồng/người/năm so với năm 2018).

Tin rằng, với sự đồng thuận, chung tay, góp sức của cả hệ thống chính trị, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Thượng Đình sẽ về đích xã NTM nâng cao đúng theo lộ trình đề ra.

Tùng Chi