Kinh tế

Chi cục Hải quan khu vực VI bứt phá thi đua với phương châm hành động “Làm gương, kỷ cương, trọng tâm, bứt phá”

BTĐKT - Năm 2025 có ý nghĩa đặc biệt, gắn với nhiều sự kiện trọng đại của đất nước và của ngành Hải quan Việt Nam...), đồng thời là năm tiến hành Đại hội Đảng các cấp hướng tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIV. Trước những thời cơ và thách thức đan xen, Chi cục Hải quan khu vực VI đã phát động phong trào thi đua yêu nước sâu rộng gắn với nhiệm vụ chính trị được giao và phương châm hành động “Làm gương - Kỷ cương - Trọng tâm - Bứt phá”. Giải pháp trọng tâm trong giai đoạn nước rút cuối năm Năm 2025, Chi cục lựa chọn chủ đề thi đua “Đổi mới – Đột phá – Phát triển”, tập trung mọi nỗ lực hướng tới mục tiêu xây dựng “Hải quan số, Hải quan xanh”. Các đơn vị và cán bộ, công chức đều đăng ký chỉ tiêu phấn đấu bám sát yêu cầu của cấp trên, tạo động lực thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ thu - chi ngân sách, cải cách thủ tục hành chính và hỗ trợ doanh nghiệp, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu năm 2025 của ngành Hải quan. Cán bộ Hải quan kiểm tra hàng hóa trước khi thông quan Bước vào giai đoạn “nước rút” cuối năm, Chi cục Hải quan khu vực VI đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp quyết liệt nhằm hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu thu – chi ngân sách. Một số giải pháp nổi bật được Chi cục tập trung thực hiện bao gồm: Triển khai các giải pháp tạo thuận lợi thương mại theo Chỉ thị 499/CT-TCHQ ngày 04/02/2025 của Tổng cục Hải quan. Thứ nhất: Tăng cường đối thoại với doanh nghiệp, người dân, kịp thời tháo gỡ vướng mắc trong hoạt động xuất nhập khẩu. Thứ hai, theo dõi sát tình hình xuất nhập khẩu và thu ngân sách trên địa bàn, phân tích biến động để ứng phó kịp thời. Thứ ba, quản lý thuế chặt chẽ, tích cực thu hồi nợ; thực hiện miễn, giảm, hoàn thuế kịp thời, đúng quy định. Thứ tư, tăng cường kiểm soát địa bàn; đấu tranh hiệu quả với buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, vận chuyển trái phép hàng hóa; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng giữ vững an ninh trật tự khu vực cửa khẩu. Chi cục xác định cải cách thủ tục hành chính là khâu đột phá quan trọng, luôn lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm. Đơn vị chú trọng phát triển quan hệ đối tác Hải quan - Doanh nghiệp, tích cực hỗ trợ doanh nghiệp nắm vững pháp luật và khuyến khích tham gia góp ý hoàn thiện chính sách. Chi cục thường xuyên đối thoại để tháo gỡ vướng mắc, cải thiện thủ tục, tạo thuận lợi thương mại. Lãnh đạo Chi cục chủ động nắm bắt tình hình, kiến nghị cấp trên giải quyết kịp thời những vướng mắc vượt thẩm quyền, qua đó giảm trở ngại, chi phí cho doanh nghiệp. Chi cục cũng tăng cường phối hợp liên ngành, hợp tác quốc tế để tạo thuận lợi thương mại; trong các giai đoạn cao điểm huy động lực lượng làm việc 24/24, phối hợp các lực lượng chức năng phân luồng, bảo đảm thông quan nhanh chóng cho nông sản; đồng thời triển khai camera giám sát, barrier tự động tại cửa khẩu chính giúp giảm ùn tắc. Hiện đại hóa, chuyển đổi số gắn với thi đua Chi cục xác định chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm trong tiến trình hiện đại hóa hải quan, đã tiên phong ứng dụng công nghệ thông tin vào các mặt công tác quản lý, giám sát, điều hành và phục vụ người dân, doanh nghiệp. Nhiều giải pháp, sáng kiến chuyển đổi số được triển khai hiệu quả, tiêu biểu như các phần mềm: Họp không giấy tờ; quản lý, điều động cán bộ; quản lý phương tiện vận tải xuất nhập cảnh... Việc đưa vào sử dụng các phần mềm trên đã đổi mới phương thức làm việc, nâng cao hiệu quả chỉ đạo điều hành, tiết kiệm thời gian, chi phí; riêng phần mềm quản lý cán bộ giúp số hóa dữ liệu nhân sự, tự động hóa quy trình đánh giá, giảm tới 70–80% thời gian xử lý công việc. Đặc biệt, phần mềm quản lý phương tiện xuất nhập cảnh cho phép doanh nghiệp khai báo trực tuyến mọi lúc, giúp rút ngắn thời gian thông quan, nâng cao năng suất và chất lượng phục vụ; đồng thời Chi cục triển khai thí điểm ủy nhiệm thu phí hải quan qua ngân hàng, tiến tới bỏ hoàn toàn hình thức thu phí thủ công, qua đó tinh giản thủ tục, tăng tính minh bạch cho doanh nghiệp. Cán bộ Hải quan làm thủ tục tờ khai cho doanh nghiệp Chi cục quản lý chi ngân sách chặt chẽ, công khai minh bạch; thường xuyên chấn chỉnh kịp thời các trường hợp lãng phí, khen thưởng những tập thể, cá nhân thực hiện tốt, xử lý nghiêm mọi vi phạm. Nhờ đó, các nguồn lực tài chính được sử dụng hiệu quả, tránh thất thoát, lãng phí. Kết quả, Tính đến ngày 25/11/2025, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu qua địa bàn đạt 84,94 tỷ USD, tăng 45,6% so với cùng kỳ năm 2024. Thu ngân sách nhà nước đạt 11.835 tỷ đồng, tăng 76% so với cùng kỳ, đạt 183% chỉ tiêu được giao và 104% chỉ tiêu phấn đấu. Về chi ngân sách, đơn vị đã giải ngân 173,6/221,4 tỷ đồng (đạt khoảng 78% kế hoạch) và quyết tâm hoàn thành 100% trước ngày 31/12/2025. Phong trào thi đua nước rút đã tác động tích cực đến ý thức kỷ luật và tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức. Tính tự giác và tinh thần chủ động của mỗi cá nhân được nâng cao; kỷ luật, kỷ cương hành chính được chấp hành nghiêm. Kết quả thực hiện nhiệm vụ trở thành thước đo quan trọng để đánh giá thi đua, qua đó nhiều tập thể, cá nhân xuất sắc được phát hiện, tuyên dương khen thưởng kịp thời, tạo động lực lan tỏa. Chi cục đẩy mạnh công tác xây dựng và tuyên truyền nhân rộng những điển hình tiên tiến. Tiêu biểu là Phó Chánh Văn phòng Phạm Thanh Cầm – người đã tận tụy gánh vác khối lượng công việc lớn sau sáp nhập, bảo đảm hoạt động tài chính thông suốt và cán bộ công nghệ thông tin Nguyễn Giang Nam với sáng kiến xây dựng phần mềm họp không giấy tờ, góp phần đổi mới phương thức làm việc. Phong trào thi đua đã tạo động lực mạnh mẽ giúp Chi cục hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, đóng góp vào thành tích chung của toàn ngành, đồng thời củng cố niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp đối với cơ quan hải quan địa phương. Tinh thần thi đua còn được cụ thể hóa bằng phương châm “thu đúng, thu đủ, thu vượt dự toán”, vừa bảo đảm tăng thu ngân sách Nhà nước, vừa thúc đẩy thương mại, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn, đồng thời nâng cao chất lượng phục vụ, tạo sự hài lòng cho người dân và doanh nghiệp. Phát huy kết quả đó, Chi cục đang dồn lực để về đích năm 2025, giải ngân 100% ngân sách, hoàn thành mục tiêu đề ra, tạo tiền đề vững chắc cho năm 2026. Hồng Thiết    

Ngành Hải quan nỗ lực đưa chính sách thuế mới về xuất nhập khẩu đến người dân và doanh nghiệp

BTĐKT - Ngày 4/12, Cục Hải quan tổ chức họp báo chuyên đề thông tin về những điểm mới về thuế giá trị gia tăng (GTGT) và thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) và nội dung Thông tư số 51/2025/TT-BTC quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu (XNK), quá cảnh và phương tiện XNC, quá cảnh. Quanh cảnh họp báo chuyên đề Phát biểu tại buổi họp báo, bà Mai Thị Vân Anh, Phó Trưởng Ban Nghiệp vụ thuế hải quan (Cục Hải quan) cho biết, trong bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước còn nhiều biến động, Chính phủ đã ban hành nhiều chính sách tài khóa hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi, phát triển như Nghị quyết 68-NQ/TW. Trong đó, chính sách thuế đóng vai trò then chốt, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh và khuyến khích đổi mới sáng tạo. Theo đó, kể từ 1/7/2025, quy định tại Luật Thuế GTGT số 48/2024/QH13, Nghị định số 181/2025/NĐ-CP; Nghị định số 174/2025/NĐ-CP có nhiều nội dung mới mà doanh nghiệp, người khai hải quan cần lưu ý như: Bổ sung quy định mới về đối tượng không chịu thuế GTGT; bỏ quy định đối tượng không chịu thuế GTGT (phân bón, tàu khai thác thủy sản tại vùng biển, máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ cho sản xuất nông nghiệp; hàng hóa bán miễn thuế ở các cửa hàng bán hàng miễn thuế.); giá tính thuế GTGT; đối tượng áp dụng thuế suất 5%; nguyên tắc áp dụng thuế suất thuế GTGT; áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% đối với hàng hóa XK tại chỗ; giảm thuế GTGT.  Tổ trưởng Tổ Quản lý thuế, Ban Nghiệp vụ thuế hải quan Nguyễn Thị Khánh Huyền Tại chính sách thuế TTĐB, Cục Hải quan đã phối hợp với Cục Quản lý, giám sát chính sách thuế, phí và lệ phí (Bộ Tài chính trình) Quốc hội thông qua Luật Thuế TTBĐ số 66/2025/QH15 với một số điểm mới cần lưu ý như: Điều chỉnh đối tượng chịu thuế; điều chỉnh đối tượng không chịu thuế; bổ sung thêm phương pháp tính thuế tuyệt đối; bổ sung quy định về thời điểm xác định thuế TTĐB; bổ sung mức thuế tuyệt đối với thuốc là theo lộ trình 2027-2031; tăng thuế suất đối với mặt hàng rượu, bia theo lộ trình từ 2027-2030; bổ sung thuế suất đối với nước giải khát; điều chỉnh trường hợp được hoàn thuế, khấu trừ thuế. Còn đối với những quy định tại Thông tư số 51/2025/TT-BTC quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế đối với hàng hóa XNK, quá cảnh và phương tiện XNC, quá cảnh, đại diện Ban Nghiệp vụ thuế hải quan cho rằng, quy định mới này đã góp phần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động quản lý thuế góp phần cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp và cả cơ quan quản lý. Theo bà Nguyễn Thị Khánh Huyền, Tổ trưởng Tổ Quản lý thuế, Ban Nghiệp vụ thuế hải quan (Cục Hải quan), việc cơ quan Hải quan tích cực tham gia xây dựng các chính sách pháp luật về thuế trong lĩnh vực XNK nhằm hướng đến tăng tính minh bạch, công bằng, góp phần cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; giảm thiểu tác động đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân, doanh nghiệp. Đặc biệt, cơ quan Hải quan kỳ vọng, với những hiệu quả từ chính sách sẽ giảm bớt thủ tục hành chính, nâng cao niềm tin và sự hợp tác, tạo thuận lợi cho người khai hải quan trong quá trình XNK hàng hóa. Từ đó, đảm bảo công cụ pháp lý mạnh cho cơ quan Hải quan trong quá trình quản lý thuế; nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực, giảm áp lực hành chính, tăng tính chủ động trong giám sát, kiểm tra, phát hiện vi phạm và thu đúng, thu đủ ngân sách; ngăn chặn trùng lặp, lạm dụng quyền kiểm tra, đồng thời đảm bảo công bằng trong quản lý thuế; hạn chế tranh chấp và phù hợp với thông lệ quốc tế về quản lý thuế hải quan. Tại buổi họp báo, cơ quan Hải quan đã trả lời và ghi nhận các câu hỏi của phóng viên liên quan đến nội dung chính sách thuế đối với hàng trị giá thấp, thuế GTGT đối với mặt hàng rượu bia, thuốc lá… La Giang      

Tận dụng cơ hội từ chuyển đổi kép - chuyển đổi số và chuyển đổi xanh

BTĐKT - Ngày 3/12, tại Hà Nội, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, Bộ Công Thương tổ chức Diễn đàn Chuyển đổi số ngành Công Thương năm 2025 với chủ đề “Chuyển đổi kép: Số hóa chuỗi cung ứng - Xanh hóa tăng trưởng”. Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân phát biểu khai mạc diễn đàn Phát biểu khai mạc diễn đàn, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân nhấn mạnh: Chính phủ xác định năm 2025 là năm tăng tốc triển khai Nghị quyết 57 về chuyển đổi số, với quan điểm nhất quán rằng chuyển đổi số là động lực quan trọng để phát triển lực lượng sản xuất và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Ngành Công Thương đã đẩy mạnh chuyển đổi số trên cả ba trụ cột: Chính phủ số; kinh tế số ngành Công Thương và hạ tầng dữ liệu. Tuy nhiên, năm 2025 đặt ra yêu cầu ngành phải đổi mới mạnh mẽ hơn, toàn diện hơn để tận dụng cơ hội từ chuyển đổi kép - chuyển đổi số và chuyển đổi xanh. Để hiện thực hóa mục tiêu này và đưa ra đề xuất chính sách, mô hình, và giải pháp thúc đẩy thương mại điện tử và kinh tế số phát triển hiệu quả, bền vững, Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận vào ba nhóm nội dung lớn: Nhận diện xu hướng công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo, Internet vạn vật, dữ liệu lớn, điện toán đám mây và khả năng ứng dụng trong Chính phủ số, sản xuất thông minh, năng lượng thông minh và thương mại điện tử. Hoàn thiện các giải pháp phát triển thị trường thương mại điện tử xanh - bền vững - an toàn; tăng cường quản lý thương mại điện tử xuyên biên giới; thúc đẩy liên kết vùng và hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm địa phương trên nền tảng số. Đề xuất các mô hình và giải pháp phát triển kinh tế số ngành Công Thương tại địa phương, đặc biệt đối với doanh nghiệp nhỏ và hộ kinh doanh - những lực lượng quan trọng trong chuyển đổi số thị trường. Ông Hoàng Ninh, Phó Cục trưởng Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, Bộ Công Thương cho biết, thời gian qua ngành Công Thương đã đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận trong triển khai Chính phủ số, thể hiện qua 224 dịch vụ công trực tuyến toàn trình, tỷ lệ số hóa hồ sơ đạt 95,52%, hơn 691 nghìn bộ hồ sơ trao đổi qua Cơ chế một cửa ASEAN trong năm 2024 và trên 52.500 doanh nghiệp được phục vụ qua hệ thống. Bộ Công Thương tiếp tục đứng đầu cả nước về mức độ hài lòng đối với dịch vụ công trực tuyến với điểm số tuyệt đối 18/18, trong đó tỷ lệ hài lòng đạt 100% với xử lý phản ánh - kiến nghị và 97,54% đối với tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính. Những kết quả này, không chỉ phản ánh cách tiếp cận “lấy người dùng làm trung tâm” mà còn tạo lập nền tảng dữ liệu quan trọng cho quá trình chuyển đổi số toàn ngành. Ông Hoàng Ninh cho rằng năm 2026 sẽ là thời điểm ngành Công Thương tạo lập một số đột phá chiến lược, bao gồm chuẩn hóa dữ liệu thương mại điện tử quốc gia, mở rộng mô hình nhà máy thông minh thế hệ 3.0 - 4.0 và triển khai đại trà đo đếm - quản lý năng lượng thông minh trên phạm vi toàn quốc. Các nhiệm vụ này chỉ có thể đạt hiệu quả khi có sự phối hợp đồng bộ giữa các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp, bảo đảm chuyển đổi số mang lại giá trị đo đếm được cho nền kinh tế, từ dịch vụ tốt hơn cho người dân đến chi phí sản xuất thấp hơn, năng lượng sạch hơn và niềm tin thị trường cao hơn. Trong khuôn khổ diễn đàn, Tọa đàm “Thúc đẩy chuyển đổi số ngành Công Thương” đã được tổ chức nhằm tạo không gian trao đổi trực tiếp giữa cơ quan quản lý, chuyên gia và cộng đồng doanh nghiệp về những giải pháp thúc đẩy Chính phủ số, kinh tế số và mô hình sản xuất thông minh trong giai đoạn mới. Phương Thanh

Trong 10 tháng, ngành Hải quan tăng thu ngân sách hơn 32.000 tỷ đồng

BTĐKT - Hết tháng 10/2025, ngành Hải quan thu ngân sách được 379.816 tỷ đồng, bằng 92,4% dự toán được giao, bằng 80,8% chỉ tiêu phấn đấu, tăng 9,3% so với cùng kỳ năm 2024 (tương ứng tăng 32.384 tỷ đồng). Số thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu tăng khá so với cùng kỳ 2024 Về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, trước những diễn biến phức tạp về tình hình buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, Cục Hải quan đã triển khai nhiều giải pháp tăng cường công tác kiểm soát hải quan, chống buôn lậu. Kết quả, trong tháng (kỳ từ ngày 15/9/2025 - 14/10/2025), cơ quan Hải quan đã phát hiện, bắt giữ và xử lý 1.793 vụ (tăng 18 vụ, tương đương 1,01% so với cùng kỳ năm trước); trị giá hàng hoá vi phạm ước tính 1.856 tỷ đồng. Số thu ngân sách từ công tác chống buôn lậu xấp xỉ 46,1 tỷ đồng; cơ quan Hải quan đã khởi tố 1 vụ, chuyển cơ quan khác khởi tố 7 vụ. Lũy kế từ ngày 15/12/2024 - 14/10/2025, cơ quan Hải quan đã phát hiện, bắt giữ và xử lý là 15.121 vụ, trị giá hàng hoá vi phạm ước tính đạt 19.551 tỷ đồng; số thu ngân sách 710,33 tỷ đồng; cơ quan Hải quan đã khởi tố 16 vụ và chuyển cơ quan khác khởi tố 100 vụ. Trong những tháng cuối năm, Cục Hải quan tiếp tục nỗ lực cao độ tập trung hoàn thành các chương trình công tác trọng tâm tháng 11/2025 và cả năm 2025 theo đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng. La Giang      

Cần hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới, chuyển đổi số và nâng cao năng lực cạnh tranh

BTĐKT - Diễn đàn Tiếp thị và tiêu dùng Việt Nam 2025 do Viện Nghiên cứu Chiến lược Thương hiệu và Cạnh tranh tổ chức ngày 11/9 tại Hà Nội thu hút hơn 200 đại biểu là các nhà quản lý, chuyên gia và doanh nghiệp hàng đầu. Đây là cơ hội để các bên liên quan cùng tìm kiếm giải pháp cho thị trường nội địa. Toàn cảnh diễn đàn Phát biểu tại diễn đàn, TS. Võ Trí Thành, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược Thương hiệu và Cạnh tranh cho biết: Trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam đang trên đà phục hồi và tăng trưởng, thị trường tiêu dùng tiếp tục chứng tỏ vai trò là động lực quan trọng của phát triển. Theo thống kê. Trong 6 tháng đầu năm 2025, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đã tăng trên 9% so với cùng kỳ, trong khi GDP đạt mức tăng trưởng ấn tượng 7,52%. Đây là những tín hiệu lạc quan, phản ánh sự phục hồi tích cực của nền kinh tế sau giai đoạn khó khăn. Các lĩnh vực dịch vụ du lịch, lưu trú, ăn uống đã phục hồi mạnh mẽ, trong khi thương mại điện tử và thanh toán không dùng tiền mặt tiếp tục bứt phá, trở thành những kênh mua sắm và giao dịch quen thuộc của người dân. Đặc biệt, sự thay đổi trong hành vi của người tiêu dùng, nhất là ở nhóm thế hệ trẻ, đang mở ra những cơ hội mới. Theo TS. Võ Chí Thành, kích cầu tiêu dùng có sự cải thiện nhưng tiêu dùng của người Việt vẫn còn khá yếu. Mức tăng trưởng tổng bán lẻ nếu trừ yếu tố giá cả thì chỉ tăng khoảng 7,2% - tính đến hết tháng 8/2025. Sau nhiều năm, tiêu dùng vẫn chưa trở thành động lực tăng trưởng.  Các chuyên gia nhận định, để duy trì đà tăng trưởng, Chính phủ cần tiếp tục các chính sách kích cầu như giảm VAT, mở rộng khuyến mại tập trung quốc gia, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới, chuyển đổi số và nâng cao năng lực cạnh tranh. Vì thế, sức bật thị trường tiêu dùng Việt Nam phụ thuộc vào niềm tin của người dân và sự đồng hành chính sách để kiến tạo một nền tiêu dùng bền vững, hiện đại. Doanh nghiệp muốn hội nhập thành công buộc phải chuyển đổi và gắn với sản xuất xanh, minh bạch nguồn gốc và công nghệ số vào chiến lược dài hạn. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp còn phải đáp ứng yêu cầu ngày càng cao từ thị trường xuất khẩu về tiêu chuẩn chất lượng, quy trình sản xuất xanh và năng lực đổi mới sáng tạo.  Diễn đàn cũng chỉ ra rằng hiện nay các doanh nghiệp nhỏ và vừa đang đối mặt khó khăn khi tiếp cận vốn và cạnh tranh với thương hiệu quốc tế. Do đó, vai trò kích cầu của Nhà nước thông qua giảm thuế VAT, chương trình khuyến mại tập trung quốc gia và chính sách hỗ trợ sản phẩm xanh trở nên đặc biệt quan trọng. PV

Diễn đàn "Công nghệ năng lượng trong kỷ nguyên mới"

BTĐKT - Ngày 29/7/2025, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy tổ chức tổ chức Diễn đàn "Công nghệ năng lượng trong kỷ nguyên mới" với chủ đề "Nền tảng thiết yếu cho tăng trưởng nhanh và phát thải thấp". Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, quá trình chuyển đổi số mạnh mẽ và những cam kết toàn cầu về chống biến đổi khí hậu đang định hình lại mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội. Trong bối cảnh đó, năng lượng không chỉ là yếu tố đầu vào cơ bản của mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh mà còn là trung tâm của quá trình chuyển dịch sang một mô hình phát triển bền vững hơn. Toàn cảnh diễn đàn Diễn đàn “Công nghệ năng lượng trong kỷ nguyên mới” được tổ chức với mục tiêu tạo ra một không gian đối thoại cởi mở, nơi các nhà hoạch định chính sách, các nhà khoa học, chuyên gia và cộng đồng doanh nghiệp có thể cùng nhau cập nhật và phân tích những xu hướng công nghệ năng lượng mới trên thế giới và tại Việt Nam; trao đổi, học hỏi kinh nghiệm quốc tế và thực tiễn trong việc đầu tư, phát triển các dự án năng lượng. Đồng thời thảo luận, đề xuất các giải pháp về chính sách, công nghệ và tài chính nhằm thúc đẩy sự phát triển nhanh và bền vững của ngành năng lượng quốc gia. Trong bài phát biểu khai mạc, ông Tạ Đình Thi, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, đã khẳng định sự cấp thiết của chuyển dịch năng lượng. Ông nhấn mạnh rằng Cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư, cùng với những thách thức toàn cầu như ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu và an ninh năng lượng, đã biến việc chuyển đổi sang năng lượng tái tạo và công nghệ hiện đại không còn là một lựa chọn đơn thuần, mà là con đường tất yếu để đảm bảo an ninh năng lượng, phát triển kinh tế bền vững và bảo vệ môi trường cho thế hệ mai sau. Diễn đàn đã tập trung thảo luận chuyên sâu vào ba khía cạnh trọng yếu. Đầu tiên là việc cập nhật và phân tích những xu hướng công nghệ năng lượng tiên tiến nhất trên thế giới, từ các giải pháp quản lý năng lượng thông minh, công nghệ lưới điện hiện đại, hệ thống lưu trữ năng lượng đột phá, đến tiềm năng to lớn của hydro xanh và các công nghệ năng lượng tái tạo thế hệ mới với hiệu suất cao hơn. Các phiên đối thoại cũng đi sâu vào việc hoàn thiện khung chính sách và cơ chế pháp lý nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho việc thu hút đầu tư, thúc đẩy nghiên cứu và phát triển, cũng như ứng dụng rộng rãi công nghệ năng lượng sạch tại Việt Nam. Đặc biệt, các đại biểu đã xem xét kỹ lưỡng những quy định và cơ chế mới, như tinh thần của Nghị định 58/2025/NĐ-CP được ban hành vào tháng 3 năm nay, hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng "0". Cuối cùng, một phần quan trọng của Diễn đàn là phân tích những khó khăn, vướng mắc thực tiễn trong quá trình triển khai các dự án năng lượng tái tạo tại Việt Nam, từ đó đưa ra các đề xuất và giải pháp cụ thể, thiết thực nhằm tháo gỡ rào cản, đẩy nhanh tiến độ. Ông Đào Quang Bính, Phó Chủ tịch Hội đồng Biên tập, Tổng Thư ký Tạp chí Kinh tế Việt Nam nhận định: Công nghệ chính là “chìa khóa vàng” mở ra cánh cửa tương lai năng lượng xanh và bền vững. Công nghệ sẽ giúp Việt Nam hóa giải những thách thức, biến thách thức thành cơ hội. TSKH Phan Xuân Dũng, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) khẳng định vai trò trung tâm và không thể thay thế của khoa học công nghệ. Ông nhấn mạnh: "Khoa học và công nghệ chính là chìa khóa để giải quyết đồng bộ mọi thách thức, biến khó khăn thành cơ hội trong ngành năng lượng. Đây không chỉ là một chiến lược mà đã được Đảng ta khẳng định là quốc sách hàng đầu". PT

Tháo gỡ các nút thắt pháp lý để nông nghiệp phát triển

BTĐKT - Sáng 27/3, tại Hà Nội, Tổng hội Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, Hiệp hội Phân bón Việt Nam và Hội Chăn nuôi Việt Nam phối hợp tổ chức Hội thảo “Một số bất cập trong việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp”. Toàn cảnh hội thảo Phát biểu khai mạc hội thảo, ông Hồ Xuân Hùng, Chủ tịch Tổng hội Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam cho biết: Hội thảo được tổ chức nhằm đánh giá những khó khăn, bất cập trong quá trình triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp, đề xuất kiến nghị sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật cho phù hợp với thực tiễn và hệ thống pháp luật hiện hành. Tại hội thảo, các đại biểu cho rằng những bất cập trong Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa và Luật Tiêu chuẩn, Quy chuẩn kỹ thuật thời gian qua đang gây ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp, đặc biệt là ngành phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, chăn nuôi và thuốc thú y. Việc sửa đổi các quy định không còn phù hợp là yêu cầu cấp thiết để thúc đẩy sản xuất trong nước, nâng cao năng lực cạnh tranh và giảm gánh nặng chi phí cho doanh nghiệp và nông dân. Dự kiến, trong tháng 5 tới đây, Quốc hội sẽ xem xét thông qua dự thảo Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa (sửa đổi) và Luật Tiêu chuẩn, Quy chuẩn kỹ thuật (sửa đổi). Đây được xem là cơ hội quan trọng để Việt Nam có một khung pháp lý hoàn thiện hơn, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và người nông dân, đồng thời nâng cao chất lượng và giá trị hàng hóa nông sản trên thị trường. Việc sửa đổi Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa và Luật Tiêu chuẩn, Quy chuẩn kỹ thuật là cần thiết để tháo gỡ các rào cản đang kìm hãm sự phát triển của ngành nông nghiệp, đặc biệt là phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và thuốc thú y. Chính sách hợp lý không chỉ giúp doanh nghiệp cắt giảm chi phí, tăng cường năng lực cạnh tranh mà còn mang lại lợi ích trực tiếp cho người nông dân. Phương Thanh

562 doanh nghiệp đạt danh hiệu Hàng Việt Nam chất lượng cao 2025

BTĐKT - Ngày 11/3, tại Hà Nội, Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao đã công bố kết quả bình chọn Hàng Việt Nam chất lượng cao 2025, với 562 doanh nghiệp được vinh danh sau quá trình khảo sát kỹ lưỡng từ tháng 9/2024. Họp mặt các doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao 2025 khu vực phía Bắc Bà Vũ Kim Hạnh, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao cho biết: Cuộc khảo sát đã thu hút hơn 121.000 lượt bình chọn từ người tiêu dùng và nhà bán lẻ tại 4 thành phố lớn trên cả nước. Các tiêu chí được tập trung khảo sát bao gồm chất lượng, giá cả, độ dễ mua, nhận diện thương hiệu và bảo hành. Từ 694 doanh nghiệp được bình chọn sơ bộ, Hội đã tiến hành kiểm tra, xác minh, đối chiếu thông tin từ các cơ quan chức năng và phản hồi từ người tiêu dùng. Kết quả cuối cùng, 562 doanh nghiệp chính thức đạt danh hiệu, trong đó có 97 doanh nghiệp khu vực miền Bắc và 66 doanh nghiệp tại Hà Nội. Lễ công bố chính thức sẽ diễn ra vào ngày 25/3/2025 tại TP. Hồ Chí Minh, đúng với dịp kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước. Đây không chỉ là sự kiện vinh danh các doanh nghiệp mà còn là dấu ấn cho một chặng đường phát triển của cộng đồng doanh nhân Việt Nam sau năm 1975. Từ những ngày đầu của nền kinh tế thị trường, chương trình Hàng Việt Nam chất lượng cao đã trở thành cầu nối, động lực giúp doanh nghiệp Việt nâng cao năng lực cạnh tranh, xây dựng thương hiệu, mở rộng thị trường và phát triển bền vững. Với chủ đề “Doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao - Hành trình phát triển bền vững”, sự kiện là diễn đàn quan trọng, nơi các chuyên gia kinh tế, doanh nghiệp và nhà hoạch định chính sách cùng phân tích xu hướng thị trường, thói quen tiêu dùng mới, thách thức và cơ hội cho doanh nghiệp Việt qua các tham luận và hội thảo chuyên sâu. Năm 2025 tiếp tục là giai đoạn mà doanh nghiệp phải thích nghi mạnh mẽ trước những biến động kinh tế, đặc biệt là trong việc chuyển đổi số, nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững theo tiêu chuẩn ESG. Sự kiện lần này là cơ hội để doanh nghiệp giao lưu, kết nối, cập nhật thông tin thị trường và tìm kiếm cơ hội hợp tác. Phương Thanh  

Tổng cục Hải quan tích cực nâng cao hiệu quả công tác thu cuối năm

BTĐKT - Nhằm đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ thu đạt 375.000 tỷ đồng dự toán được giao, Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị trong toàn ngành tích cực nâng cao hiệu quả công tác thu trong những tháng cuối năm. Theo đánh giá của Tổng cục Hải quan, kinh tế trong nước đã có những dấu hiệu tích cực, xuất khẩu sau thời gian bị kìm hãm đã phục hồi khi nhu cầu thị trường thế giới tăng trở lại. Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị trong toàn ngành tích cực nâng cao hiệu quả công tác thu trong những tháng cuối năm Việc thu hút đầu tư từ nước ngoài cũng tăng mạnh đã dẫn tới tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa 9 tháng đầu năm 2024 tăng 15,9% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu chịu thuế tăng 7,1% và ở chiều nhập khẩu tăng tới 16,5% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị tập trung đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia; tập trung tháo gỡ, giải quyết kịp thời khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp phát triển ổn định, vững chắc, thu hút đầu tư, tăng thêm năng lực sản xuất mới, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo tiền để tăng thu cho ngân sách Nhà nước (NSNN). Ngoài ra, tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền chính sách, thủ tục hành chính, đa dạng hóa các hình thức hỗ trợ doanh nghiệp ở tất cả các khâu, các bộ phận, các lĩnh vực thông qua việc đổi mới phương thức, phát triển đa dạng, phong phú các hình thức tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế. Thường xuyên đánh giá tình hình thu NSNN, rà soát nắm vững nguồn thu, nhất là các nguồn thu chính của đơn vị, đảm bảo thu đúng, đủ, kịp thời, phấn đấu đạt số thu cao nhất trong thực hiện dự toán thu cả năm 2024. Song song với việc tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, để nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, chống thất thu trong triển khai nhiệm vụ thu NSNN, Tổng cục Hải quan đề nghị các đơn vị tăng cường thu thập thông tin, xác định dấu hiệu rủi ro để có biện pháp kiểm tra, giám sát, kiểm soát. Tích cực đẩy mạnh công tác kiểm tra sau thông quan đối với các trường hợp có dấu hiệu vi phạm, thanh tra chuyên ngành; đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại; tập trung kiểm tra về số lượng, trị giá, mã số, xuất xứ... kiên quyết không để tình trạng thất thu xảy ra trên địa bàn. Ngoài ra, rà soát thực hiện kiểm tra tên hàng, mã số, mức thuế tại khâu thông quan, khâu sau thông quan để phát hiện và xử lý các trường hợp khai sai mã số, khai ngụy trang tên hàng hoặc khai tên hàng không rõ ràng, đầy đủ để được áp dụng mức thuế thấp hoặc được hưởng các mức thuế ưu đãi đặc biệt. Thực hiện kiểm tra, tham vấn trị giá trong khi làm thủ tục hải quan, kiểm tra trị giá sau thông quan đối với những mặt hàng và doanh nghiệp có rủi ro khai báo sai về trị giá, nhằm xác định đúng trị giá hải quan, trị giá tính thuế, áp dụng các biện pháp kiểm tra, xác minh về tính chính xác, trung thực của thông tin xác định trị giá hải quan do doanh nghiệp xuất trình để phòng ngừa và phát hiện các trường hợp có gian lận giá, từ đó có biện pháp xử lý theo quy định. Rà soát, thực hiện phân loại các nhóm nợ có khả năng thu, nợ không có khả năng thu, tổ chức thực hiện thu hồi và xử lý nợ thuế đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu thu hồi nợ được giao đến ngày 31/12/2024 thấp hơn thời điểm ngày 31/12/2023. Tổng cục Hải quan cũng yêu cầu các đơn vị tăng cường kiểm tra, rà soát, xử lý đúng đối tượng miễn thuế, không chịu thuế quy định tại Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và các luật thuế khác, thực hiện đúng thủ tục miễn thuế theo quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật và văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan. Trường hợp phát sinh vướng mắc trong thực hiện thủ tục miễn thuế liên quan đến các bộ quản lý chuyên ngành (như xác định hàng hóa trong nước chưa sản xuất được để thực hiện thủ tục miễn thuế đối với nguyên liệu, vật tư, linh kiện được miễn thuế nhập khẩu trong thời hạn 5 năm kể từ khi bắt đầu sản xuất theo quy định của Bộ Kế hoạch và đầu tư; hàng hóa xuất nhập khẩu để bảo vệ môi trường theo danh mục, tiêu chí quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường...), kịp thời báo cáo Tổng cục Hải quan để báo cáo Bộ Tài chính có văn bản trao đổi đảm bảo xử lý miễn thuế đúng quy định, đúng thẩm quyền. Kiểm tra chặt chẽ công tác hoàn thuế, xử lý tiền thuế nộp thừa, tổ chức thực hiện hoàn thuế nhập khẩu, xử lý tiền thuế nộp thừa đúng quy định về thuế xuất nhập khẩu, pháp luật về quản lý thuế, thực hiện các giải pháp chống gian lận trong công tác hoàn thuế; phối hợp với cơ quan Thuế nội địa và các lực lượng khác trong đấu tranh ngăn chặn gian lận hoàn thuế giá trị gia tăng, đảm bảo việc hoàn thuế đúng đối tượng, đúng chính sách quy định. Bên cạnh đó, Tổng cục Hải quan cũng yêu cầu các đơn vị khẩn trương rà soát số thuế phải hoàn của năm 2024, thực hiện hoàn thuế, xử lý tiền thuế nộp thừa đúng đối tượng quy định, chậm nhất trong tháng 12/2024. Trong đó, tập trung vào các đối tượng cụ thể như: hoàn thuế của các trường hợp đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định tại Nghị định 26/2023/NĐ-CP; hoàn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để sản xuất, kinh doanh nhưng đã xuất khẩu sản phẩm theo quy định tại Điều 36 Nghị định 134/2016/NĐ-CP. Trường hợp chưa đủ cơ sở xác định hàng hóa nhập khẩu đã được đưa vào sản xuất sản phẩm và thực xuất khẩu thì thực hiện thu hồi số tiền hoàn thuế đã hoàn theo quy định; xử lý tiền thuế nộp thừa đối với các trường hợp nộp bổ sung C/O. Tổng cục Hải quan nhấn mạnh, các đơn vị cần tăng cường kiểm tra, rà soát các trường hợp đã được áp dụng miễn trừ thuế nhập khẩu bổ sung theo quyết định của Bộ Công thương (thuế chống bán phá giá, thuế tự vệ, thuế chống trợ cấp), trường hợp lượng hàng hóa đã thực hiện miễn trừ vượt quá lượng hàng hóa trên quyết định của Bộ Công thương hoặc hàng hóa nhập khẩu không đưa vào sản xuất thì thông báo cho tổ chức, cá nhân đã được áp dụng biện pháp miễn trừ biết, ấn định thuế đối với hàng hóa không đáp ứng quy định được phép miễn trừ theo mức thuế nhập khẩu bổ sung tại quyết định chính thức của Bộ Công thương và thực hiện tiếp các thủ tục theo đúng quy định của pháp luật về quản lý thuế. La Giang  

Hải quan Việt Nam – Hàn Quốc ký thỏa thuận công nhận lẫn nhau về doanh nghiệp ưu tiên

BTĐKT - Chiều ngày 24/12, tại Hà Nội, Tổng cục Hải quan Nguyễn Văn Thọ cùng ông Ko Kwang Hyo, Cao ủy Hải quan Hàn Quốc ký Thỏa thuận công nhận lẫn nhau về doanh nghiệp ưu tiên (AEO MRA). Lễ ký kết Sau khi Thỏa thuận AEO MRA được ký kết và áp dụng, các bên sẽ sớm hoàn thành các thủ tục trong nước cần thiết và là cơ sở pháp lý để triển khai chương trình AEO MRA. Theo Hải quan Việt Nam, việc ký Thỏa thuận AEO MRA là một xu thế và mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp (DN) và giúp cho công tác quản lý hải quan thuận lợi hơn. Mục đích lớn nhất của việc ký Thỏa thuận AEO MRA là mang lại lợi ích lâu dài cho DN. Các DN AEO của Việt Nam ngoài việc được hưởng các chế độ ưu tiên theo quy định của pháp luật Việt Nam còn được hưởng các ưu tiên quy định trong Thỏa thuận AEO MRA với nước có ký kết. Đây là một lợi ích lớn và góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế và hội nhập quốc tế, vừa nâng cao vị thế của Hải quan Việt Nam đồng thời cũng thu hút được nhiều DN trong nước tham gia vào chương trình DN AEO, nâng cao tính tuân thủ pháp luật của cộng đồng DN. Ngoài ra, Thỏa thuận AEO MRA giúp triển khai có hiệu quả các quy định trong Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – Hàn Quốc (VKFTA) và Hiệp định tạo thuận lợi thương mại của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO). Trong khi đó, Hàn Quốc cũng đặt Việt Nam là đối tác trọng điểm trong chính sách hướng nam của mình. Trong khuôn khổ hợp tác thương mại hai nước, việc ký Thỏa thuận AEO MRA giữa hai cơ quan Hải quan có thẩm quyền quản lý chương trình DN AEO cho thấy sự tin cậy chính trị giữa hai quốc gia luôn duy trì bền vững và ngày càng được củng cố. Thỏa thuận này góp phần mở rộng lĩnh vực hợp tác, hình thành cơ chế hợp tác dài hạn, thực chất theo chiều sâu trong lĩnh vực kinh tế, thương mại và góp phần làm sâu sắc thêm mối quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước. Qua thăm dò ý kiến của các DN AEO về lựa chọn đối tác đàm phán công nhận lẫn nhau, thì đối tác được lựa chọn chủ yếu là Hoa Kỳ (35%), Nhật Bản (33%), và các đối tác khác như Hàn Quốc, khối ASEAN, Trung Quốc. Hải quan Việt Nam và Hải quan Hàn Quốc cùng đánh giá, trong ngắn hạn Thỏa thuận AEO MRA có thể mang lại nhiều lợi ích hơn cho các DN AEO của Hàn Quốc XK vào thị trường Việt Nam và các DN AEO của Việt Nam có nguồn vốn FDI Hàn Quốc. Tuy nhiên trong dài hạn, với mục tiêu tiếp tục phát triển chương trình AEO của Việt Nam thì lợi ích chung sẽ được cân bằng. Bảo Hân  

Trang