Phong trào thi đua

Thủ tướng Phạm Minh Chính: 'Ai có gì góp nấy' để xóa nhà tạm, nhà dột nát cho người nghèo

Thủ tướng kêu gọi cả nước cùng chung tay, mọi người dân, doanh nghiệp "ai có gì góp nấy, ai có công góp công, ai có của góp của, ai có nhiều góp nhiều, ai có ít góp ít", để xây dựng, sửa chữa 170.000 căn nhà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, vì mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn cả nước trong năm 2025. Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến cùng các đại biểu tham dự lễ phát động - Ảnh: VGP/Nhật Bắc Sáng 13/4, tại huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương đã phát động phong trào thi đua cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn cả nước trong năm 2025. Ngay sau đó, Thủ tướng và các đại biểu đã đi thăm, động viên, tặng quà, dự khởi công xây nhà mới cho một số hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Đà Bắc, đồng thời kiểm tra việc triển khai phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát trong thực tế. Lễ phát động do Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ điểm cầu chính ở huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình với điểm cầu 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Cùng dự Lễ phát động có Ủy viên Trung ương Đảng, Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Phó Chủ tịch Thứ nhất Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương; Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương; lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các tổ chức, doanh nghiệp, nhà tài trợ trong cả nước. Thủ tướng Phạm Minh Chính phát động Phong trào thi đua “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” trong cả nước - Ảnh: VGP/Nhật Bắc Đây là sự kiện quan trọng có ý nghĩa nhân văn, sâu sắc trong không khí cả nước đang thi đua sôi nổi hướng tới kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu". Thời gian qua, với nhiều chương trình, đề án hỗ trợ nhà ở cụ thể, đặc biệt là 3 Chương trình mục tiêu quốc gia, từ năm 2011 đến nay, ngân sách nhà nước và xã hội hóa đã hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho 820.000 hộ gia đình người có công, hộ nghèo trong cả nước; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đã hỗ trợ xây dựng nhà ở đại đoàn kết cho 670.000 hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn. Hiện nay, theo rà soát của các bộ, ngành, địa phương, số hộ nghèo, cận nghèo cần hỗ trợ về nhà ở là trên 315.000 hộ; các địa phương đang nỗ lực triển khai để đến hết năm 2025 hỗ trợ nhà ở cho khoảng 145.000 hộ nghèo, cận nghèo (theo chương trình hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo và hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo vùng dân tộc thiểu số và miền núi thuộc 3 Chương trình mục tiêu quốc gia). Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến phát biểu tại Lễ phát động phong trào thi đua cả nước chung tay "xóa nhà tạm, nhà dột nát" trên phạm vi cả nước - Ảnh: VGP/Nhật Bắc Tại Phiên họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương ngày 10/8/2023, Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương đã quyết định phát động phong trào thi đua cả nước chung tay "xóa nhà tạm, nhà dột nát" trong năm 2025 và ngay sau đó là sự chuẩn bị khẩn trương của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương và các bộ, ngành, địa phương. Xây dựng, sửa chữa 170.000 căn nhà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo Phát biểu tại lễ phát động, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, sau 76 năm kể từ ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948), đất nước ta đã và đang phát động nhiều phong trào thi đua trên tất cả các lĩnh vực, tạo nên sức mạnh vật chất và tinh thần to lớn, cổ vũ động viên nhân dân cả nước, khơi dậy lòng yêu nước thương dân, ý chí tự lực, tự cường, huy động hiệu quả sức người, sức của, sức mạnh của nhân dân vượt qua mọi khó khăn, thách thức, gian khổ, làm nên thắng lợi vẻ vang của cách mạng Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Thi đua yêu nước đã trở thành truyền thống quý báu, một tài sản vô giá, một nét đẹp văn hóa đậm đà bản sắc của dân tộc Việt Nam ta. Thời gian qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự tham gia tích cực, đồng thuận của người dân, doanh nghiệp và sự hỗ trợ, giúp đỡ của bạn bè quốc tế, Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, như đánh giá của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: "Với tất cả sự khiêm tốn, chúng ta vẫn có thể nói rằng: Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay". Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến tiếp nhận ủng hộ của các doanh nghiệp, tổ chức cho Phong trào thi đua “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” trong cả nước; Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao thư cảm ơn tại Lễ phát động - Ảnh: VGP/Nhật Bắc Việt Nam đã trở thành một hình mẫu về xóa đói, giảm nghèo, thực hiện các mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ, phát triển đất nước, khôi phục và hàn gắn vết thương chiến tranh. Đặc biệt luôn quan tâm và có nhiều chủ trương, chính sách hỗ trợ người nghèo, đối tượng yếu thế, phát triển kinh tế-xã hội ở các vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào các dân tộc thiểu số; có hàng chục triệu hộ nghèo đã thoát nghèo, nhiều hộ có cuộc sống trung bình, khá giả; nhiều địa bàn nghèo thoát khỏi tình trạng khó khăn, một số địa bàn đạt chuẩn nông thôn mới. Việt Nam đã hoàn thành sớm mục tiêu Thiên niên kỷ của Liên Hợp Quốc về xoá đói, giảm nghèo, được cộng đồng quốc tế đánh giá là điểm sáng về giảm nghèo trên thế giới. Theo Thủ tướng, kết quả trên có ý nghĩa rất to lớn, khẳng định ý chí, quyết tâm cao của toàn Đảng, cả hệ thống chính trị, của toàn quân và toàn dân ta trong công cuộc xoá đói, giảm nghèo, thể hiện tính ưu việt và bản chất tốt đẹp của chế độ ta, không hy sinh công bằng, tiến bộ xã hội, không hy sinh an sinh xã hội, không hy sinh môi trường để chạy theo tăng trưởng đơn thuần. Thủ tướng nhấn mạnh, việc hỗ trợ nhà ở cho gia đình có công, hộ nghèo, hộ cận nghèo là việc làm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thể hiện trách nhiệm và đạo lý "Đền ơn đáp nghĩa" và "Thương người như thể thương thân", góp phần mang lại mái ấm tình thương cho người bị thiên tai, hỏa hoạn, biến đổi khí hậu, cho người nghèo, người yếu thế để không ai bị bỏ lại phía sau. Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến trao kinh phí hỗ trợ từ Quỹ Vì người nghèo Trung ương cho 05 tỉnh Tây Bắc (Hòa Bình, Lai Châu, Sơn La, Lào Cai, Yên Bái) - Ảnh: VGP/Nhật Bắc Thời gian qua, nhiều địa phương đã có những cách làm sáng tạo, huy động nguồn lực lớn của Nhà nước và nhân dân để xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo như tỉnh Điện Biên đã xóa 5.000 căn, Nghệ An đã xóa trên 5.600 căn; các bộ, ngành Trung ương, doanh nghiệp cùng tích cực tiên phong trong xóa nhà tạm, nhà dột nát, nhất là Bộ Công an, Bộ Quốc phòng… Tuy nhiên, đến nay vẫn còn khoảng 170.000 hộ nghèo, hộ cận nghèo chưa thuộc đối tượng hỗ trợ, phải sống trong những căn nhà tạm, nhà dột nát, một bộ phận người dân còn thiếu hạ tầng thiết yếu, các dịch vụ xã hội cơ bản như nước sạch, điện, phủ sóng truyền thông, y tế, giáo dục... Thủ tướng nêu rõ: Nghị quyết số 42-NQ/TW ngày 24/1/2023, của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới đã đặt ra mục tiêu đến năm 2030 (kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Đảng) "xoá bỏ hoàn toàn tình trạng nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai, biến đổi khí hậu". Nhằm cụ thể hoá Nghị quyết 42, với mục tiêu là vận động xây dựng, sửa chữa 170.000 căn nhà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên cả nước từ nay đến hết năm 2025, với quyết tâm cao của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, sự nỗ lực lớn, hành động quyết liệt của cộng đồng doanh nghiệp, người dân, Thủ tướng tin tưởng phong trào thi đua cả nước chung tay "xoá nhà tạm, nhà dột nát" trên phạm vi cả nước với ý nghĩa nhân văn sâu sắc, cao đẹp sẽ nhận được sự hưởng ứng, ủng hộ tích cực của các tổ chức, cá nhân, toàn xã hội, doanh nghiệp và của toàn dân với tinh thần toàn dân, toàn diện, chung sức đồng lòng vì người nghèo. Thủ tướng trao kinh phí hỗ trợ làm nhà cho 100 hộ gia đình trên địa bàn huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình - Ảnh: VGP/Nhật Bắc Sau gần 80 năm đất nước giành độc lập, gần 50 năm thống nhất đất nước và gần 40 năm đổi mới, đất nước ta đạt được nhiều thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, thể hiện rõ tính ưu việt của chế độ ta với hệ thống chính sách an sinh xã hội đa tầng, bao phủ và toàn diện, chăm lo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân, trong đó có nhà ở, nên hầu hết các hộ dân đã có nhà ở kiên cố, an toàn. Tuy nhiên, còn một bộ phận hộ nghèo, bị tác động tiêu cực bởi thiên tai, biến đổi khí hậu đang ở trong những căn nhà đơn sơ, tạm bợ không bảo đảm an toàn hoặc chưa có nhà ở, tập trung ở vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Do điều kiện kinh tế khó khăn nên các hộ nghèo không có khả năng tự cải thiện nhà ở. "Để hỗ trợ các hộ nghèo có nhà ở ổn định, an toàn, từng bước nâng cao mức sống, góp phần giảm nghèo bền vững, cả hệ thống chính trị, toàn xã hội, toàn dân cần chung tay có hành động cụ thể để giải quyết dứt điểm nhà tạm, nhà dột nát cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo và người có khó khăn về nhà ở để toàn dân được hưởng thành quả của độc lập tự do, thành quả của quá trình đổi mới với tính ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa, phải quan tâm, chăm lo tốt nhất đến những vấn đề chính sách xã hội cho người dân như lời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 8 Khóa XIII", Thủ tướng nêu rõ. Thủ tướng Phạm Minh Chính kêu gọi 'Ai có gì góp nấy' để xóa nhà tạm, nhà dột nát cho người nghèo - Ảnh: VGP/Nhật Bắc Không màu mè, hình thức vì một mục tiêu Để tạo khí thế thi đua sôi nổi và triển khai hiệu quả Phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát, Thủ tướng đề nghị các cấp, các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị, người dân và doanh nghiệp trong cả nước phát huy tính chủ động, sáng tạo, linh hoạt, trách nhiệm với cộng đồng xã hội, nhất là với người nghèo, tập trung thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm sau: Một mục tiêu: Phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước trong năm 2025. Hai phát huy: (1) Phát huy các nguồn lực của nhà nước, của xã hội, doanh nghiệp và của toàn dân; (2) Phát huy truyền thống, văn hóa, tinh hoa tốt đẹp của dân tộc về tinh thần tương thân tương ái "là lành đùm lá rách", "lá rách đùm lá rách hơn" để có đủ nguồn lực thực hiện thành công mục tiêu đề ra. Ba bảo đảm: (1) Bảo đảm các quy định, cơ chế, chính sách phù hợp, hiệu quả để thực hiện chương trình; (2) Bảo đảm không hình thức, màu mè, công trình phải có chất lượng và đúng đối tượng thụ hưởng; 3) Bảo đảm sử dụng hiệu quả các nguồn lực, công khai minh bạch, chống tiêu cực, lãng phí, tham nhũng. Về huy động nguồn lực, đa dạng hóa nguồn lực, có tính toàn dân, toàn diện, rộng khắp, bao trùm. Trung ương sẽ dành nguồn vốn ngân sách theo các Chương trình, đề án hỗ trợ về nhà ở cho người dân, nhất là 03 Chương trình mục tiêu quốc gia, các dự án hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo. Các bộ, ngành, địa phương bố trí, phân bổ đủ vốn cho các chương trình theo kế hoạch đề ra. "Kêu gọi mọi người dân, doanh nghiệp, ai có gì góp nấy, ai có công góp công, ai có của góp của, ai có nhiều góp nhiều, ai có ít góp ít, tạo phong trào, xu thế vì người nghèo, vì phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát", Thủ tướng phát biểu. Thủ tướng tham gia khởi công xây nhà mới cho một số hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình - Ảnh: VGP/Nhật Bắc Người đứng đầu Chính phủ đề nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị-xã hội, xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội, đoàn thể, cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tích cực tham gia, chung tay, đóng góp, hưởng ứng Phong trào xoá nhà tạm, nhà dột nát bằng nhiều cách khác nhau trong điều kiện có thể cao nhất. Tất cả các chủ thể có liên quan, chủ thể đóng góp, mỗi người, mỗi tổ chức trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, phát huy hết khả năng, tâm huyết, trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, linh hoạt để chung tay, góp sức tạo phong trào sâu rộng, thực chất, hiệu quả thực hiện xóa nhà tạm, nhà dột nát. Về tổ chức thực hiện, các ban, bộ, ngành Trung ương, các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý có hiệu quả các nguồn lực để hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo; đồng thời triển khai đồng bộ các giải pháp để hỗ trợ người dân có công ăn, việc làm, sinh kế, không chỉ thoát nghèo và tiến tới có cuộc sống ấm no, đủ đầy hơn. Tiếp tục rà soát, đánh giá, thực hiện có hiệu quả 03 Chương trình mục tiêu quốc gia, các dự án hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo thuộc Chương trình. Nghiên cứu thành lập Quỹ chung tay "xóa nhà tạm, nhà dột nát" trên phạm vi cả nước; có tổ chức lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện phù hợp, có hiệu quả. "Tôi yêu cầu các bộ, ngành, chính quyền địa phương, nhất là người đứng đầu, phát huy cao nhất trách nhiệm nêu gương, tính tiên phong, gương mẫu, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo theo tinh thần "Cán bộ, đảng viên đi trước, làng nước theo sau". Thực hiện các công việc một cách chủ động, tích cực, hiệu quả, linh hoạt, không màu mè, hình thức, không trông chờ, ỷ lại, không đùn đẩy trách nhiệm", Thủ tướng nhấn mạnh. Các cơ quan thông tin truyền thông, báo chí thực hiện tốt công tác tuyên truyền, tạo đồng thuận xã hội để mọi người ủng hộ, chia sẻ, cộng đồng trách nhiệm trong chăm lo cho đời sống vật chất, tinh thần của người dân, nhất là người nghèo, người yếu thế, người có hoàn cảnh khó khăn, người bị tác động tiêu cực do thiên tai, biến đổi khí hậu, không để ai lại phía sau. Các cơ quan báo chí, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể phát huy vai trò giám sát và phản biện xã hội đối với các chính sách an sinh xã hội, xóa nhà tạm, nhà dột nát. Thủ tướng động viên, tặng quà, tham gia khởi công xây nhà mới cho một số hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình - Ảnh: VGP/Nhật Bắc  Tiếp nhận 337 tỷ đồng ủng hộ xóa nhà tạm, nhà dột nát Tại sự kiện, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến, thay mặt Đoàn Chủ tịch gửi lời kêu gọi tới các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, tập thể, cá nhân ở trong nước và người Việt Nam ở nước ngoài hưởng ứng phong trào thi đua cả nươc chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn cả nước. Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiệt liệt hưởng ứng nội dung thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động. Với thông điệp "Triệu tấm lòng yêu thương - Nghìn mái nhà hạnh phúc"; tha thiết kêu gọi các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, tập thể, cá nhân, các tầng lớp nhân dân, người Việt Nam ở nước ngoài chung tay, góp sức, người có của góp của, người có công góp công, có ít góp ít, có nhiều góp nhiều. Mức phấn đấu chung là: Cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ các lực lượng vũ trang, những người hưởng lương từ ngân sách nhà nước, mỗi người góp ít nhất mỗi năm một ngày lương; công nhân, người lao động mỗi năm giúp ít nhất một ngày thu nhập; đoàn viên, hội viên, thanh niên, thiếu niên tiết kiệm để giúp đỡ ít nhất 50.000 đồng; mỗi hộ gia đình có mức sống từ trung bình trở lên ủng hộ ít nhất 100.000 đồng. Ngay tại buổi lễ, nhiều tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân đã hưởng ứng phong trào với tổng số kinh phí tiếp nhận ủng hộ là 337 tỷ đồng, đủ để xây dựng 6.720 căn nhà cho các hộ khó khăn về nhà ở. Trong đó, Công ty Cổ phần tập đoàn SOVICO ủng hộ 100 tỷ đồng; Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn – Thương Tín ủng hộ 100 tỷ đồng... Ban vận động quyết định phân bổ đợt một, ưu tiên cho 40 tỉnh có tỉ lệ hộ nghèo cao, có số lượng lớn nhà tạm, nhà dột nát cần được hỗ trợ. Trong đó, 24 địa phương được hỗ trợ mức 10 tỷ đồng và 16 địa phương được hỗ trợ mức 05 tỷ đồng. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến đã trao kinh phí hỗ trợ các tỉnh Hòa Bình, Lai Châu, Sơn La, Lào Cai, Yên Bái mỗi địa phương 10 tỷ đồng. Đồng thời trao kinh phí hỗ trợ làm nhà cho 100 hộ gia đình trên địa bàn huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình, mỗi hộ được hỗ trợ 50 triệu đồng. Ngay sau lễ phát động, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng các các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, lãnh đạo các bộ ngành và lãnh đạo tỉnh Hòa Bình đã đi thăm, động viên, tặng quà, tham gia khởi công xây nhà mới cho một số hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình, đồng thời kiểm tra việc triển khai phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát trong thực tế. Trong đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã thăm, động viên, tặng quà và tham gia khởi công xây dựng nhà mới cho hộ gia đình ông Xa Văn Vọng, xóm Sơn Phú, xã Cao Sơn, huyện Đà Bắc. Đây là hộ gia đình nghèo với 5 nhân khẩu người dân tộc Tày, người vợ bị bệnh ung thư, không có nhà phải đi ở nhờ. Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc ở địa phương tiếp tục quan tâm, vận động, huy động người dân trong thôn, xã cùng nhau đóng góp, xây dựng nhà cho các gia đình; các gia đình cũng cố gắng cao nhất cùng với sự hỗ trợ của Nhà nước, cộng đồng và người thân, bà con thôn xóm. Qua đó, vừa thắt chặt đoàn kết, tình làng, nghĩa xóm; vừa giúp các gia đình có nơi ở mới khang trang hơn, vươn lên trong cuộc sống./. Theo baochinhphu.vn

Ninh Bình: Hiệu quả từ mô hình “Tín dụng chính sách đồng hành cùng người dân vượt khó”

BTĐKT - Thời gian qua, mô hình điểm “Tín dụng chính sách đồng hành cùng người dân vượt khó” của Đảng ủy Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) tỉnh Ninh Bình đã tác động sâu rộng, nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, người lao động trong việc hỗ trợ người dân, nhất là các đối tượng người lao động, người nghèo, người yếu thế được tiếp cận và sử dụng hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách của Nhà nước. Qua đó, giúp người dân vượt qua khó khăn sau dịch bệnh COVID-19, đẩy lùi tín dụng đen, góp phần quan trọng trong công tác giảm nghèo trên địa bàn tỉnh. Nhờ nguồn vốn tín dụng chính sách, gia đình anh Đinh Văn Bộ, thị trấn Yên Ninh đã có điều kiện phát triển chăn nuôi, vươn lên thoát nghèo Cụ thể hóa và triển khai thực hiện có hiệu quả chủ đề công tác năm của Tỉnh ủy, các nghị quyết của Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Ninh Bình về phát huy vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, về xây dựng văn hóa công sở, văn hóa doanh nghiệp, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, năm 2022, Đảng ủy Ngân hàng CSXH tỉnh đã chọn ra mắt và ký cam kết thực hiện mô hình "Tín dụng chính sách đồng hành cùng người dân vượt khó". Đây là một trong 15 mô hình điểm được Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh chỉ đạo thực hiện. Ông Phạm Đức Cường, Giám đốc Ngân hàng CSXH tỉnh cho biết: Để đảm bảo mô hình được triển khai nghiêm túc, có hiệu quả, chúng tôi phân công nhiệm vụ cho đảng ủy viên phụ trách các chi bộ để lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện mô hình. Duy trì mối quan hệ giữa Đảng ủy với tập thể lãnh đạo chi nhánh đảm bảo sự đoàn kết, thống nhất, dân chủ, bàn bạc kịp thời, tạo sự đồng thuận cao trong quá trình chỉ đạo điều hành triển khai các giải pháp thực hiện. Quán triệt, động viên toàn thể cán bộ, người lao động phát huy năng lực, tính chủ động, sáng tạo, làm tốt chức năng tham mưu, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị hàng năm; sâu sát cơ sở, gần dân, sát dân, từ đó hỗ trợ người dân tiếp cận nguồn vốn và đồng hành cùng người dân sử dụng hiệu quả nguồn vốn đó. Qua khảo sát, do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, nhu cầu vay vốn phục hồi sản xuất, kinh doanh và giải quyết việc làm cho lao động mất việc là rất lớn. Để tạo lập nguồn, Ngân hàng đã tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị số 40-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội. Trọng tâm là tham mưu cho UBND các cấp chuyển nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng CSXH để cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn. Kết quả, từ tháng 3/2022 đến tháng 3/2024, UBND các cấp đã chuyển hơn 236 tỷ đồng và đã có hơn 2.947 tập thể, cá nhân tham gia gửi tiền tiết kiệm tại Ngân hàng CSXH, với tổng số tiền gần 275 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Ngân hàng CSXH tỉnh còn phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác vận động, giúp hộ nghèo và các đối tượng chính sách tạo lập thói quen tiết kiệm gửi tiền hàng tháng thông qua tổ tiết kiệm và vay vốn để có nguồn trả nợ và tạo nguồn cho vay cho các thành viên. Vì vậy, nguồn vốn tín dụng tăng trưởng mạnh và đạt cao nhất từ khi thành lập chi nhánh đến nay. Tính đến ngày 22/3/2024, đạt gần 3.955 tỷ đồng, tăng hơn 1.075 tỷ đồng so với thời điểm ngày 22/3/2022. Sau 2 năm triển khai, mặc dù có nhiều khó khăn, thách thức nhưng dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Đảng ủy, Ban Giám đốc chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh và sự nỗ lực của tập thể cán bộ, người lao động trong đơn vị, mô hình "Tín dụng chính sách đồng hành cùng người dân vượt khó" đã đạt được những kết quả quan trọng. Nguồn vốn tín dụng tăng trưởng mạnh và được quản lý chặt chẽ, tổng nguồn vốn tính đến ngày 22/3/2024 đạt trên 3.954 tỷ đồng, tăng hơn 1.075 tỷ đồng so với thời điểm ngày 22/3/2022. Doanh số cho vay đạt gần 2.439 tỷ đồng, tổng dư nợ đạt trên 3.946 tỷ đồng. Thực hiện chính sách hỗ trợ lãi suất theo Nghị định số 36/2022/NĐ-CP của Chính phủ, Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh đã thực hiện hỗ trợ lãi suất 2% cho 45 nghìn hộ nghèo và các đối tượng chính sách, với số tiền hỗ trợ lãi suất là 34,9 tỷ đồng; gia hạn thời gian trả nợ cho hơn 4.400 hộ nghèo. Trong 2 năm, đã có trên 54 nghìn lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn từ Ngân hàng CSXH, qua đó góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh từ 3,07% cuối năm 2021 xuống còn 1,86% cuối năm 2023; thu hút và tạo việc làm cho trên 20 nghìn lao động; giúp cho gần 2.800 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập; xây dựng, cải tạo trên 50 nghìn công trình nước sạch; hỗ trợ xây dựng gần 400 ngôi nhà cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách. Việc triển khai mô hình đã góp phần nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Ngân hàng CSXH trong triển khai thực hiện tín dụng chính sách xã hội của Đảng, Nhà nước. Khơi dậy ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong toàn đơn vị trong việc gần dân, sát dân, với phương châm "Thấu hiểu lòng dân, tận tâm phục vụ". Từ đó nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, giải thích, hướng dẫn, khắc phục sự tự ti, khơi dậy ý chí vươn lên của hộ nghèo và các đối tượng chính sách để giúp họ mạnh dạn tiếp cận với nguồn vốn ưu đãi của Nhà nước, đầu tư vào sản xuất, kinh doanh, nâng cao thu nhập. Qua đó, góp phần bảo đảm an sinh xã hội và đời sống của người dân. Bình Nguyên

Thành phố Hồ Chí Minh phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2024

BTĐKT - Chiều 5/4, UBND TP Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước, công tác khen thưởng năm 2023, phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2024. Dự hội nghị, về phía TP Hồ Chí Minh có các đồng chí: Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh; Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP Hồ Chí Minh; Trần Kim Yến, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TP Hồ Chí Minh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh; Huỳnh Thanh Nhân, Phó Chủ tịch HĐND TP Hồ Chí Minh; Võ Văn Hoan, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh; Nguyễn Mạnh Cường, Trưởng ban Ban Dân vận Thành ủy TP Hồ Chí Minh. Đại biểu Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương có các đồng chí: Phạm Huy Giang, Ủy viên Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Trưởng ban Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương; Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng phòng Phòng III, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Hồ Hải phát biểu tại hội nghị Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Hồ Hải cho biết: Trong năm 2023, các phong trào thi đua yêu nước, công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn TP Hồ Chí Minh đã có nhiều chuyển biến tích cực. Các phong trào thi đua đã phát huy về vai trò, nhận thức của cấp ủy đảng và người đứng đầu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, ngày càng thiết thực, hiệu quả hơn, có nhiều đổi mới, sáng tạo. Các phong trào thi đua của thành phố tập trung vào tổ chức thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, giải quyết những việc khó, chú trọng phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh. Các phong trào thi đua thực hiện chủ đề năm 2023 của thành phố “Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy phát triển kinh tế; đảm bảo an sinh xã hội” đã góp phần giúp thành phố đạt mức GRDP năm 2023 tăng 5,81% so với cùng kỳ; các lĩnh vực dịch vụ, du lịch tăng cao so với cùng kỳ năm trước. Đến nay, thành phố có 1.362 công trình, dự án thi đua sáng tạo của 105/194 đơn vị đăng ký cấp cơ sở, có 55 chương trình, công trình, dự án thi đua tiêu biểu được lựa chọn cấp thành phố của 26 cơ quan, đơn vị, địa phương đăng ký cấp thành phố nhằm chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Chủ tịch UBND TP.Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2024 Tại hội nghị, thay mặt Hội đồng Thi đua - Khen thưởng TP Hồ Chí Minh, đồng chí Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND thành phố kêu gọi các cấp, các ngành, nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp tích cực triển khai phong trào thi đua yêu nước sáng tạo năm 2024. Trong đó, thực hiện thắng lợi 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp và 18 chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2024; triển khai có hiệu quả chủ đề năm về chuyển đổi số và thực hiện Nghị quyết số 98/2023 của Quốc hội, phấn đấu đạt chỉ tiêu tăng trưởng GRDP từ 7,5 đến 8%; hoàn thành 100% chỉ tiêu thu ngân sách; tập trung phát triển văn hóa, đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Đồng thời, tập trung triển khai phong trào thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; triển khai cụ thể hóa Nghị quyết 31 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển thành phố đến năm 2030, tầm nhìn 2045; triển khai hiệu quả Cuộc vận động sáng tác văn học nghệ thuật; thực hiện đúng tiến độ các công trình, dự án tiêu biểu của thành phố. Trong thời gian tới, Chủ tịch UBND thành phố cũng yêu cầu tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, trong đó tập trung khắc phục các hạn chế, nâng cao chất lượng phong trào thi đua chuyên ngành sát với mục tiêu, nhiệm vụ, rõ kết quả, thể hiện rõ sáng tạo trong thực hiện. Công tác khen thưởng phải đảm bảo chính xác, kịp thời, công khai, minh bạch, đúng người, đúng việc, chú trọng đến việc khen thưởng đột xuất. Đồng thời, có hình thức phù hợp để tôn vinh, lan tỏa những tấm gương điển hình trong phong trào thi đua yêu nước sáng tạo của thành phố và tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng Giải thưởng sáng tạo thành phố. Chủ tịch UBND TP.Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi trao Cờ thi đua của Chính phủ cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước Đại diện các đơn vị cụm trưởng, khối trưởng của 32 cụm khối thi đua thành phố cam kết thực hiện giao ước thi đua năm 2024 Nhân dịp này, UBND TP Hồ Chí Minh đã tổ chức trao tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho 13 tập thể đã có thành tích xuất sắc nhiệm vụ, dẫn đầu cụm, khối thi đua TP Hồ Chí Minh năm 2023. UBND TP Hồ Chí Minh trao tặng Cờ thi đua cho 6 tập thể; tặng Bằng khen cho 129 tập thể đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua, yêu nước năm 2023.  Xuân Phúc  

Hải quan đẩy mạnh công nghệ thông tin trong chuyển đổi số

BTĐKT - Tiếp tục ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin (CNTT), Tổng cục Hải quan đã thực hiện số hóa và áp dụng trong các lĩnh vực, mang lại hiệu quả cao. Qua các giai đoạn xây dựng, công tác nghiệp vụ quản lý thuế của ngành Hải quan đã có những bước phát triển mạnh mẽ. Theo đó, từ năm 1998, ngành Hải quan đã bắt tay vào quá trình số hóa công tác kế toán thuế và triển khai trên phạm vi toàn quốc bằng Hệ thống Kế toán thuế. Nếu như trước đây chỉ có cán bộ, công chức (CBCC) làm công tác kế toán được đào tạo chuyên sâu mới có thể cập nhật, khai thác thông tin kế toán thuế xuất nhập khẩu thì khi áp dụng hệ thống, công tác quản lý theo dõi nợ thuế với cơ chế tự động theo dõi số thuế phát sinh, số thuế đã nộp, số thuế còn nợ của doanh nghiệp (DN) chi tiết theo từng tờ khai; thực hiện cơ chế tự động hạch toán kế toán cho phép CBCC chỉ cần nhập các chỉ tiêu thông tin cơ bản của hồ sơ, hệ thống sẽ tự động định khoản kế toán. Tổng cục Hải quan đã thực hiện số hóa và áp dụng trong các lĩnh vực, mang lại hiệu quả cao Có thể nói, việc thực hiện số hóa và triển khai Hệ thống Kế toán thuế đã đem đến những hiệu quả rõ rệt, cụ thể là tăng mức độ chính xác trong công tác quản lý theo dõi nợ thuế; giảm khối lượng công việc (liên quan đến công tác kế toán) cho CBCC hải quan do hệ thống được thiết kế với cơ chế tự động hạch toán kế toán; giảm chi phí hành chính cho cơ quan hải quan. Theo đánh giá, trước khi triển khai Hệ thống Kế toán thuế, CBCC Hải quan phải sử dụng khoảng 30.000 quyển sổ (sổ thanh toán đối tượng nộp thuế) để theo dõi nợ thuế của DN (mỗi DN có một quyển sổ) đó là chưa kể đến các loại sổ chi tiết, tổng hợp tài khoản các báo cáo kế toán bằng giấy. Tuy nhiên, sau khi triển khai hệ thống các sổ sách chứng từ đã được lưu giữ toàn bộ ở dạng điện tử; tăng tính chính xác, kịp thời trong việc cưỡng chế, giải tỏa cưỡng chế đối với các lô hàng nộp thuế quá thời hạn quy định. Tiếp tục ứng dụng mạnh mẽ CNTT, từ năm 2007, Tổng cục Hải quan đã thực hiện số hoá với việc áp dụng Giấy nộp tiền điện tử thay cho Giấy nộp tiền giấy và thực hiện kết nối trao đổi thông tin giữa các cơ quan Thuế - Hải quan - Kho bạc - Tài chính về tình hình nộp thuế của DN xuất nhập khẩu (XNK). Đáng chú ý, từ năm 2012 đến năm 2017, ngành Hải quan đẩy mạnh chuẩn hoá quy trình thu thuế để phục vụ việc số hoá, thực hiện việc kết nối trao đổi thông tin giữa cơ quan Hải quan và các ngân hàng thương mại để thực hiện việc thanh toán điện tử. Xây dựng và ban hành các cơ chế, chính sách để triển khai thực hiện thanh toán điện tử, phối kết hợp với các ngân hàng thương mại trong việc xây dựng các quy trình nghiệp vụ và phát triển các ứng dụng trao đổi thông tin. Đặc biệt, từ năm 2017 đến nay, cơ quan hải quan đã triển khai Đề án nộp thuế điện tử và thông quan 24/7. Theo đó, mức độ số hoá và ứng dụng CNTT được đẩy cao hơn một bước. Với việc triển khai Đề án này, DN có thể nộp tiền thuế vào mọi lúc, mọi nơi, mọi phương tiện; đảm bảo thông tin nộp tiền được thanh khoản thuế kịp thời, chính xác; giảm thời gian nộp thuế, đồng thời thông quan hàng hóa ngay sau khi nộp thuế, qua đó rút ngắn thời gian hoàn thành thủ tục hải quan. Việc triển khai nộp thuế điện tử và thông quan 24/7 cho thấy, quá trình số hoá công tác thu thuế đã tạo bước đột phá trong công tác thu nộp thuế, phí và lệ phí theo quy định của pháp luật đối với hoạt động XNK hàng hóa. Tạo thuận lợi và hỗ trợ hiệu quả cho DN XNK thực hiện nộp thuế, phí và lệ phí mọi lúc, mọi nơi, mọi phương tiện, hạn chế tối đa việc thanh toán bằng tiền mặt và thay bằng đó là thực hiện giao dịch trên môi trường điện tử; đảm bảo thông tin nộp tiền được thanh khoản thuế kịp thời, chính xác, từ đó giúp giảm thời gian nộp thuế, giảm thời gian thông quan hàng hóa ngay sau khi DN hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế. Kết quả cho thấy, số thuế XNK thu bằng phương thức điện tử của giai đoạn 2016 - 2020 gấp hơn 1,5 lần so với giai đoạn 2011 - 2015. Tổng cục Hải quan xác định, hoạt động nghiệp vụ rất quan trọng và đòi hỏi nhiều nguồn lực, nên việc đẩy mạnh số hoá công tác quản lý thu thuế XNK được ưu tiên hàng đầu. Ngoài ra, Tổng cục Hải quan việc số hoá và triển khai các hệ thống phần mềm ứng dụng để phục vụ công tác quản lý theo dõi tình hình nợ thuế, nộp thuế của DN XNK chính xác, kịp thời trên phạm vi toàn quốc đặt ra những yêu cầu rất lớn cho cơ quan Hải quan. Đến năm 2030, trong tiến trình nghiên cứu, xây dựng và thực hiện hệ thống Hải quan số, mô hình Hải quan thông minh, ngành Hải quan đang từng bước nâng cấp, cập nhật và thiết kế mới nhiều mô hình, hệ thống ứng dụng triệt để công nghệ số, trí thông minh nhân tạo để nâng cao một bước hiệu quả trong công tác quản lý thuế. Song Linh  

Khối thi đua các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức Liên hiệp triển khai nhiệm vụ năm 2024

BTĐKT – Chiều 29/3, tại Hà Nội, Khối thi đua các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức Liên hiệp (bao gồm: Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Việt Nam, Hội Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam) tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động thi đua và triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2024. Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương tới dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Cùng dự hội nghị có các đồng chí: Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương, Ủy viên Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương; Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Phạm Đức Toàn, Phó Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Khối thi đua, đại diện Văn phòng Chính phủ, Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương. Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương phát biểu chỉ đạo hội nghị Năm 2023, các đơn vị thành viên trong Khối thi đua tiếp tục có sự đổi mới về công tác thi đua, khen thưởng và đạt nhiều kết quả tích cực. Các đơn vị đã quan tâm sâu sát, quán triệt và thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng, kịp thời hướng tới kỷ niệm các ngày lễ lớn của Đảng, Nhà nước và kỷ niệm 75 năm Ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc. Đồng thời, tiếp tục triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động như: “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021 - 2025, “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”, “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”, “Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời” giai đoạn 2023 - 2030 với nhiều nội dung phong phú, tập trung vào những việc khó, trọng tâm, cấp bách, tạo nên động lực góp phần thúc đẩy nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Quang cảnh hội nghị Các thành viên trong khối đã quan tâm, chú trọng đến công tác tuyên truyền, biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến, thường xuyên phát hiện kịp thời những tấm gương người tốt, việc tốt, những mô hình mới, sáng tạo để biểu dương, động viên, nhân rộng, đặc biệt trong việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thường xuyên đổi mới phương thức tuyên truyền với nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Công tác tuyên truyền được quan tâm tổ chức trước, trong và sau các hoạt động qua các phương tiện truyền thông đại chúng phát thanh, truyền hình, các trang thông tin điện tử, báo, tạp chí trong và ngoài hệ thống; xây dựng các tuyến tin bài, phóng sự về các gương điển hình tiên tiến; đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông hiện đại, mạng xã hội, fanpage của đơn vị. Công tác khen thưởng trong khối được các đơn vị thực hiện đúng quy định, bảo đảm chính xác, kịp thời, công bằng, công khai, dân chủ. Các đại biểu Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương dự hội nghị Đặc biệt, năm 2023, các đơn vị thành viên đã tích cực triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác cải cách thủ tục hành chính lĩnh vực thi đua, khen thưởng và bước đầu đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận, góp phần đẩy nhanh xây dựng chính phủ điện tử. Tiêu biểu như: Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh triển khai, thực hiện tiếp nhận, xét duyệt, lưu trữ trên hệ thống điều hành văn bản E-office, giảm thiểu tối đa hồ sơ giấy; Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tiếp tục hoàn thiện và sử dụng phần mềm thi đua, khen thưởng để quản lý công tác khen thưởng; xử lý văn bản đến về thi đua, khen thưởng qua phần mềm văn phòng điện tử V-office... Đối với các hình thức khen thưởng cấp Nhà nước, 9/9 đơn vị thành viên trong Khối đều thực hiện đảm bảo trên hệ thống hồ sơ khen thưởng điện tử ngành thi đua, khen thưởng do Ban Thi – Khen thưởng Trung ương hướng dẫn. Tại hội nghị, các đại biểu đã chia sẻ 3 tham luận điển hình về các mô hình hay, cách làm hay sáng tạo trong các phong trào thi đua yêu nước. Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương Đỗ Văn Chiến ghi nhận, biểu dương sự triển khai bài bản, phát động rõ phong trào, nội dung, chỉ tiêu phấn đấu thi đua và sơ, tổng kết, kịp thời biểu dương khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc; qua đó đã động viên cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, đóng góp công sức vào thành tựu chung của đất nước. Đồng chí Đỗ Văn Chiến đặc biệt ghi nhận những nỗ lực của khối trong tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân tích cực đóng góp ý kiến và thực hiện phản biện xã hội vào dự thảo Luật Đất đai sửa đổi - đây là đợt sinh hoạt chính trị xã hội rộng lớn của đất nước. Đồng thời, đã khơi dậy mạnh mẽ tinh thần làm việc say mê, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả trên các công trình trọng điểm quốc gia, đúng theo phương châm của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã nhấn mạnh trong nhiều kỳ cuộc, đó là tinh thần "vượt nắng, thắng mưa", "ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương", thi công "3 ca 4 kíp", làm việc xuyên lễ, xuyên tết, "chỉ bàn làm, không bàn lùi". Nhấn mạnh, năm 2024 có ý nghĩa rất quan trọng, đồng chí Đỗ Văn Chiến đề nghị các đơn vị thành viên trong Khối thi đua cần bám sát chủ đề năm 2024 là “Kỷ cương trách nhiệm, chủ động kịp thời, tăng tốc sáng tạo, hiệu quả bền vững” để phát động và tổ chức các phong trào thi đua yêu nước. Các đơn vị thành viên trong khối ký kết giao ước thi đua năm 2024 Đồng chí Đỗ Văn Chiến nêu rõ, các đơn vị thành viên trong Khối thi đua cần có hình thức phù hợp để phổ biến, quán triệt, nghiên cứu, học tập cuốn sách “Phát huy truyền thống đại đoàn kết dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; bài viết “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, trong đó tập trung quán triệt nội dung: Lấy “yên dân” là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng chí Đỗ Văn Chiến cho biết, bên cạnh 6 phong trào thi đua lớn do Đảng, Nhà nước, Chính phủ, MTTQ Việt Nam phát động hiện nay, dự kiến thời gian tới sẽ phát động thêm một phong trào thi đua mang tính toàn quốc, thi đua xóa nhà tạm, nhà dột nát cho những người có hoàn cảnh khó khăn trên phạm vi toàn quốc. Đây là phong trào thi đua có ý nghĩa thiết thực chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Dịp này, hội nghị đã thống nhất đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua năm 2023 cho Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tặng Bằng khen cho 2 đơn vị: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam. Tại hội nghị, các đơn vị trong khối đã ký kết giao ước thi đua năm 2024; đồng thời thống nhất suy tôn Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là đơn vị Khối trưởng và Hội Cựu chiến binh Việt Nam là đơn vị Khối phó Khối thi đua các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức Liên hiệp năm 2024. Mai Thảo

Quận Hoàng Mai phát động phong trào thi đua năm 2024

BTĐKT - Ngày 15/3, quận Hoàng Mai (TP Hà Nội) tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2023 và phát động phong trào thi đua năm 2024. Ông Nguyễn Công Bằng, Ủy viên Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng, Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng TP Hà Nội tới dự. Năm 2023, trong điều kiện tình hình kinh tế tiếp tục gặp nhiều khó khăn, nhất là tác động của bối cảnh tình hình thế giới và khu vực diễn biến nhanh, phức tạp, khó lường, giá cả biến động mạnh, nhiều tình huống mới phát sinh khó dự báo, song Quận ủy, HĐND, UBND quận đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt trên các mặt công tác; thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, góp phần tích cực vào kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng của quận. Bí thư quận ủy Hoàng Mai Nguyễn Xuân Linh trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Văn phòng Hội đồng nhân dân UBND quận Hoàng Mai Kết quả nổi bật là: Hoàn thành 18/18 chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội thành phố giao, trong đó có 11/18 chỉ tiêu vượt kế hoạch đề ra. Tổ chức thành công Diễn tập khu vực phòng thủ quận Hoàng Mai, Lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập quận Hoàng Mai (25/11/2003 – 25/11/2023). Cải cách hành chính quận tiếp tục được đẩy mạnh, thủ tục hành chính được giải quyết kịp thời. Hoạt động của UBND các phường ổn định, hiệu quả theo mô hình thí điểm chính quyền đô thị. Quản lý đô thị, xây dựng, đất đai được thực hiện nghiêm túc và tiếp tục có chuyển biến tích cực, kịp thời, kiên quyết xử lý các vi phạm phát sinh. Tình hình an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững ổn định, tạo điều kiện để phát triển kinh tế - xã hội. Thực hiện Đề án 06 của Chính phủ hoàn thành trước tiến độ theo kế hoạch đề ra… Ủy viên Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng TP Hà Nội Nguyễn Công Bằng trao Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố tặng các tập thể, cá nhân Năm 2023, quận Hoàng Mai đã triển khai thực hiện hiệu quả Luật Thi đua, khen thưởng và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của trung ương và thành phố. Công tác khen thưởng luôn kịp thời, chú trọng khen thưởng các tập thể, cá nhân trực tiếp tham gia các phong trào thi đua, hướng mạnh về cơ sở, khen người lao động, công nhân, nông dân là chủ yếu. Khen thưởng các tập thể lao động xuất sắc Công tác tuyên truyền về các phong trào thi đua yêu nước, gương điển hình tiên tiến, “Người tốt, việc tốt" được quận thường xuyên quan tâm đẩy mạnh, với nhiều hình thức đa dạng, phong phú như: Tổ chức tuyên truyền trên đài truyền thanh, truyền hình, các hội nghị sơ, tổng kết, trên trang thông tin điện tử... Chủ tịch UBND quận, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng quận Hoàng Mai Nguyễn Minh Tâm phát động phong trào thi đua năm 2024 Ghi nhận những kết quả đạt được trong phong trào thi đua yêu nước năm 2023, tại hội nghị Văn phòng Hội đồng nhân dân UBND quận Hoàng Mai được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 4 tập thể, 12 cá nhân được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND TP Hà Nội; 13 tập thể được tặng danh hiệu "Tập thể Lao động xuất sắc" của UBND TP Hà Nội; 14 tập thể được tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND quận. Tại hội nghị, Chủ tịch UBND quận, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng quận Hoàng Mai Nguyễn Minh Tâm đã phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2024. Mai Thảo

Tuyên dương 35 học sinh quận Hoàng Mai đạt giải trong kỳ thi ITMC 2024

BTĐKT – Chiều 15/3, UBND quận Hoàng Mai, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hoàng Mai tổ chức Hội nghị biểu dương, khen thưởng đoàn học sinh quận Hoàng Mai có thành tích xuất sắc tham dự kỳ thi “Tìm kiếm tài năng toán học quốc tế ITMC” năm 2024. Phát biểu tại hội nghị, Trưởng phòng Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hoàng Mai Phạm Đàm Thục Hạnh cho biết: Đoàn học sinh của thành phố Hà Nội tham dự kỳ thi ITMC 2024 có 72 học sinh; trong đó, quận Hoàng Mai có 35 em. Kết quả chung cuộc, 35 học sinh của quận Hoàng Mai tham dự kỳ thi đều đạt giải cao, trong đó có 5 Huy chương Vàng, 19 Huy chương Bạc và 11 Huy chương Đồng. Phó Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai Võ Xuân Trọng trao thưởng cho các học sinh đạt Huy chương Vàng “Đây là thành quả đáng ghi nhận, khẳng định chất lượng giáo dục và công tác bồi dưỡng học sinh giỏi của quận Hoàng Mai ngày càng được nâng cao, thể hiện qua kết quả năm sau cao hơn năm trước. Đồng thời, là minh chứng cho sự phát triển không ngừng về chất lượng giáo dục mũi nhọn của quận và là một bước tiến quan trọng trong việc đưa giáo dục quận Hoàng Mai hội nhập quốc tế”, Trưởng phòng Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hoàng Mai Phạm Đàm Thục Hạnh khẳng định. Trưởng phòng Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hoàng Mai Phạm Đàm Thục Hạnh trao thưởng cho các học sinh đạt Huy chương Bạc Bà Hạnh nhấn mạnh: Đã thành truyền thống, UBND quận Hoàng Mai luôn biểu dương, khen thưởng các thầy cô giáo và học sinh đạt thành tích xuất sắc của ngành Giáo dục và Đào tạo vào dịp cuối mỗi năm học. Việc khen thưởng kịp thời 35 học sinh xuất sắc trong kỳ thi "Tìm kiếm Tài năng Toán học quốc tế ITMC" năm 2024 khẳng định sự quan tâm sâu sắc, là nguồn động viên to lớn, khích lệ tinh thần cho tập thể sư phạm các nhà trường và học sinh toàn quận. Biểu dương thành tích đạt được của đoàn học sinh tham dự kỳ thi ITMC 2024, Phó Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai Võ Xuân Trọng khẳng định: Ngành Giáo dục và Đào tạo quận những năm qua không ngừng phát triển, khẳng định sự vượt trội về chất lượng. Có được thành tích trên là sự nỗ lực đóng góp tận tâm của đội ngũ thầy cô giáo, sự đồng hành hỗ trợ, tạo điều kiện của các bậc phụ huynh cùng với sự nỗ lực học tập của các em học sinh… Phó Chủ tịch đề nghị, thời gian tới, ngành tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, chú trọng làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, nhân rộng các tấm gương học sinh, những thầy giáo cô giáo tâm huyết, sáng tạo trong dạy học; tích cực tham gia các cuộc thi. Các nhà trường làm tốt công tác bồi dưỡng giáo viên, học sinh với phương châm “Muốn trò giỏi thì cần thầy giỏi”…. Dịp này, UBND quận Hoàng Mai đã khen thưởng 2 tập thể và 35 học sinh có thành tích trong kỳ thi ITMC năm 2024. Mai Thảo  

Tổng kết công tác thi đua Cụm các tỉnh đồng bằng sông Hồng năm 2023

Sáng ngày 13/3, tại thành phố Thái Bình, Cụm thi đua các tỉnh đồng bằng sông Hồng tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng (TĐKT) năm 2023. Tham dự hội nghị có đồng chí Phạm Đức Toàn, Phó Trưởng ban Ban TĐKT Trung ương, Ủy viên Hội đồng TĐKT Trung ương; lãnh đạo UBND tỉnh, Sở Nội vụ: Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Ninh Bình, Hưng Yên, Nam Định, Hà Nam, Quảng Ninh, Hải Dương. Về phía đại biểu tỉnh Thái Bình có các đồng chí: Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng TĐKT tỉnh; Lại Văn Hoàn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Sở Nội vụ. Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng TĐKT tỉnh phát biểu chào mừng hội nghị. Phát biểu chào mừng hội nghị, đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng TĐKT tỉnh Thái Bình nhấn mạnh: Năm 2023 là năm bản lề có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, sự nỗ lực phấn đấu của hệ thống chính trị, các tỉnh trong Cụm đã tích cực triển khai các giải pháp đồng bộ để đạt được các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội và các chỉ tiêu giao ước thi đua đề ra. Các tỉnh trong Cụm đã tổ chức triển khai đồng bộ nhiều biện pháp để thúc đẩy nền kinh tế tăng trưởng. Trên cơ sở xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, chỉ đạo, điều hành quyết liệt, cùng với sự nỗ lực của các cấp, các ngành, nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, phong trào thi đua và công tác khen thưởng của các tỉnh trong Cụm thi đua đã đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần quan trọng và toàn diện trên các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội. Các đồng chí lãnh đạo các tỉnh là cụm trưởng, cụm phó Cụm thi đua các tỉnh đồng bằng sông Hồng dự hội nghị. Đại biểu lãnh đạo các tỉnh trong Cụm thi đua dự hội nghị. Kinh tế - xã hội của các tỉnh tiếp tục phát triển toàn diện, kết hợp hài hòa giữa tập trung các mũi đột phá với tầm nhìn chiến lược theo hướng phát triển bền vững. Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) bình quân của các tỉnh trong Cụm là 6,3%, cao hơn tăng trưởng kinh tế trung bình chung của cả nước. Thu nhập bình quân đầu người của các tỉnh trong Cụm năm 2023 đạt 103 triệu đồng. Thu ngân sách nhà nước được các tỉnh quan tâm, chỉ đạo quyết liệt ngay từ đầu năm, qua đó đã đạt được kết quả tích cực tổng ngân sách thu được của các tỉnh trong Cụm là 235.028 tỷ đồng. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 547.526 tỷ đồng. Môi trường đầu tư được cải thiện, năng lực cạnh tranh được nâng lên. Xây dựng xây dựng nông thôn mới được các tỉnh quan tâm chỉ đạo, tập trung nguồn lực triển khai thực hiện. Các công trình hạ tầng cơ sở được tập trung đầu tư, nâng cấp, hỗ trợ tốt cho việc tổ chức sản xuất và sinh hoạt của người dân ở nông thôn. Tính đến hết tháng 12/2023, toàn Cụm đã có 571 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 138 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; 100% huyện, thị xã, thành phố đạt chuẩn nông thôn mới hoặc hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội, quốc phòng – an ninh được chỉ đạo toàn diện, đi vào chiều sâu, cụ thể toàn cụm trong Cụm chỉ đạo, tổ chức tốt nhằm phục vụ nhiệm vụ chính trị của tỉnh và nhu cầu của nhân dân. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng TĐKT tỉnh Thái Bình khẳng định: Đạt được những thành quả trên có sự đóng góp quan trọng của các phong trào thi đua yêu nước. Các tỉnh trong Cụm đã bám sát mục đích, yêu cầu đề ra theo tinh thần của Chính phủ, Bộ, ngành Trung ương, nhiệm vụ chính trị trọng tâm của các tỉnh, có bước phát triển rõ nét cả về bề rộng và chiều sâu. Nhiều phong trào thi đua được phát động, có sức lan toả mạnh mẽ, mang lại hiệu quả thiết thực. Từ các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu, điển hình trong lao động, sản xuất, chiến đấu, học tập. Kết quả của các phong trào thi đua và công tác khen thưởng đã góp phần tích cực vào việc hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội của tỉnh đã đặt ra. Chương trình giao lưu điển hình tiên tiến tại hội nghị. Hội nghị đã tổ chức chương trình giao lưu điển hình tiên tiến; thông qua kết quả chấm điểm và bình xét khen thưởng năm 2023. Hội nghị đã giới thiệu và suy tôn tỉnh Nam Định là Cụm trưởng, tỉnh Hải Dương và tỉnh Ninh Bình là Cụm phó Cụm thi đua năm 2024. Để ghi nhận và biểu dương các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong hoạt động của Cụm, các tỉnh trong Cụm thi đua đã thống nhất bình xét khen thưởng năm 2023 của Cụm đề nghị Chính phủ tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho tỉnh Nam Định; đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho tỉnh Hưng Yên và tỉnh Quảng Ninh. Cũng tại hội nghị, 18 tập thể, cá nhân thuộc Ban TĐKT và các cơ quan, đơn vị liên quan các tỉnh trong Cụm được Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình tặng Bằng khen. Đồng chí Phạm Đức Toàn, Phó Trưởng ban Ban TĐKT Trung ương, Ủy viên Hội đồng TĐKT Trung ương tặng hoa chúc mừng các đồng chí cụm trưởng, cụm phó Cụm thi đua năm 2023. Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng TĐKT tỉnh tặng hoa chúc mừng lãnh đạo các tỉnh được suy tôn là cụm trưởng, cụm phó Cụm thi đua năm 2024. Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng TĐKT tỉnh tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân thuộc Cụm thi đua có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2023. Đồng chí Lại Văn Hoàn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho các cá nhân thuộc Cụm thi đua có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2023. Các đại biểu dự hội nghị. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Đức Toàn, Phó Trưởng ban Ban TĐKT Trung ương, Ủy viên Hội đồng TĐKT Trung ương ghi nhận, đánh giá cao kết quả mà Cụm thi đua các tỉnh đồng bằng sông Hồng đã đạt được trong năm 2023. Đồng chí đề nghị các tỉnh trong Cụm thi đua căn cứ mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tính, tập trung đẩy mạnh các phong trào thi đua thiết thực, bám sát nhiệm vụ chính trị được giao, hướng phong trào thi đua thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, những vấn đề khó khân cần tập trung giải quyết và bám sát chủ đề điều hành của Chính phủ “Kỷ cương trách nhiệm, chủ động kịp thời, tăng tốc sáng tạo, hiệu quả bền vững”, gắn việc tổ chức các phong trào thi đua với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tập trung triển khai hiệu quả Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022  và các văn bản quy định chỉ tiết thi hành Luật; khẩn trương hoàn thiện quy chế, quy định về TĐKT để cụ thể hóa, phù hợp với thực tiễn của tỉnh. Thực hiện có hiệu quả đề án “Tuyên truyền gương điển hình tiên tiến” giai đoạn 2022 - 2025. Tăng cường công tác phối hợp thông tin, truyền thông trong phát hiện, giới thiệu, tuyên truyền, nhân rộng các mô hình mới, nhân tố mới, cách làm hay, hiệu quả, sáng tạo, gương điển hình tiên tiến, “Người tốt, việc tốt”, các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc, tạo sự lan tỏa, truyền cảm hứng trong cộng đồng, xã hội. Đồng chí Phạm Đức Toàn, Phó Trưởng ban Ban TĐKT Trung ương, Ủy viên Hội đồng TĐKT Trung ương phát biểu tại hội nghị. Bên cạnh đó, tiếp tục thực hiện tốt chính sách khen thưởng, bảo đảm công tác khen thưởng phải chính xác, kịp thời, công khai, minh bạch, thực sự có tác dụng giáo dục, nêu gương. Quan tâm khen thưởng các đối tượng ưu tiên, có tính lan tỏa cao, người trực tiếp lao động, tập thể và cá nhân ở cơ sở, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, các đối tượng phụ nữ tiêu biểu, người yếu thế có ý chí tự lực cường vươn lên, các doanh nghiệp, doanh nhân sản xuất, kinh doanh giới, làm tốt công tác giải quyết công ăn việc làm, tạo sinh kế cho người lao động, người dân, tham gia tích cực vào các hoạt động từ thiện... Phát huy vai trò, trách nhiệm của các thành viên hội đồng TĐKT các cấp trong công tác tham mưu cấp ủy, chính quyền chỉ đạo, kiểm tra, giám sát và thực hiện chính sách, pháp luật về TĐKT. Đại diện lãnh đạo các tỉnh ký kết giao ước thi đua năm 2024. Tại hội nghị, Cụm thi đua các tỉnh đồng bằng sông Hồng đã phát động phong trào thi đua và ký kết giao ước thi đua năm 2024. Để công tác TĐKT thực sự trở thành động lực góp phần thúc đẩy thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của các tỉnh năm 2024 và những năm tiếp theo, các tỉnh trong Cụm quyết tâm thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra; đồng thời triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động, bảo đảm tổ chức và triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua. Theo thaibinh.gov.vn

Năm thành phố trực thuộc Trung ương đóng góp quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội

Ngày 8/3, tại thành phố Hải Phòng, Cụm thi đua 5 Thành phố trực thuộc Trung ương (Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ) tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện giao ước thi đua năm 2023 và Ký kết giao ước thi đua năm 2024. Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương Đỗ Văn Chiến chứng kiến đại diện 5 thành phố trực thuộc Trung ương ký kết giao ước thi đua năm 2024. Ảnh: Hoàng Ngọc/TTXVN Tại Hội nghị, lãnh đạo thành phố Hải Phòng, Cụm trưởng Cụm thi đua 5 thành phố trực thuộc Trung ương năm 2023, bàn giao nhiệm vụ Cụm trưởng năm 2024 tới lãnh đạo thành phố Cần Thơ. Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu cho biết, đây là dịp để 5 thành phố trực thuộc Trung ương tập trung đánh giá kết quả thực hiện giao ước thi đua năm 2023; thảo luận, trao đổi và đề xuất các biện pháp nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua, phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2024. Đây là dịp để các địa phương đề xuất, kiến nghị với Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Chính phủ về những vướng mắc trong công tác thi đua, khen thưởng. Đánh giá chung về phong trào thi đua, Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu khẳng định, năm 2023, Cụm thi đua 5 thành phố trực thuộc Trung ương đã đạt những kết quả hết sức phấn khởi và tích cực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, bảo đảm quốc phòng, an ninh của các địa phương. Ông Lê Tiến Châu bày tỏ, thành phố Hải Phòng rất mong được trao đổi, học tập những kinh nghiệm hay trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác thi đua, khen thưởng và phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Đây cũng là cơ hội để các địa phương thảo luận, hợp tác cùng phát triển, nhằm khai thác tiềm năng, thế mạnh của mỗi địa phương, tiến tới xây dựng chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm giữa các thành phố. Tại hội nghị, ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đánh giá cao kết quả thi đua 5 thành phố trực thuộc Trung ương đạt được trong năm 2023. Cụ thể, 5 thành phố đóng góp 35,04% trong tăng trưởng GDP, 57,9% thu ngân sách, đạt 54,6% thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài và 80,2% khách du lịch quốc tế của cả nước. Ông Đỗ Văn Chiến đề nghị, năm 2024, các thành phố tiếp tục phát triển phong trào thi đua sâu rộng, động viên các tầng lớp nhân dân, các thành phần kinh tế khắc phục mọi khó khăn, phấn đấu hoàn thành kế hoạch ngay từ tháng đầu, quý đầu. Hội đồng thi đua của từng thành phố triển khai hiệu quả chỉ đạo của của Bộ Chính trị, Trung ương về công tác thi đua, khen thưởng. Các thành phố cần phát huy sức sáng tạo, triển khai cách làm riêng để công tác thi đua, khen thưởng đạt được hiệu quả tốt nhất, quan tâm khen thưởng các tập thể nhỏ, người lao động làm việc trực tiếp trong môi trường khó khăn. Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương Đỗ Văn Chiến phát biểu. Ảnh: Hoàng Ngọc/TTXVN Năm 2024, năm thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện tốt một số nội dung thi đua như: Thực hiện tốt Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 7/4/2014 của Bộ Chính trị về "Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng"; đổi mới cơ chế, chính sách khả thi, đột phá, thi đua thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội; đẩy mạnh phong trào thi đua trong lĩnh vực xây dựng Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tại Hội nghị, 5 thành phố đề nghị Chính phủ, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương chỉ đạo các đơn vị sớm báo cáo Kế hoạch tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI, để các địa phương xây dựng kế hoạch chỉ đạo hội nghị tại địa phương. Các thành phố đề nghị Trung ương sớm có hướng dẫn thống nhất chung bộ máy làm công tác thi đua, khen thưởng trong toàn quốc và phụ cấp kiêm nhiệm công tác thi đua, khen thưởng đối với cán bộ làm công tác này ở cấp xã, phường, thị trấn. Cùng với đó, 5 thành phố đề nghị Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương hướng dẫn, giải quyết 7 khó khăn, vướng mắc, trong đó có việc triển khai Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022. Năm 2023, Cụm thi đua 5 thành phố trực thuộc Trung ương đều đạt kết quả tích cực trong phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội. Tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn Hà Nội đạt 6,27%, Cần Thơ  5,75%, Hải Phòng 10,34%, Thành phố Hồ Chí Minh 5,81%; Đà Nẵng tiếp tục đà tăng trưởng, đặc biệt là trong lĩnh vực du lịch, với doanh thu đạt 14,8 nghìn tỷ đồng. Theo TTXVN  

Khối thi đua các bộ, ngành tổng hợp tổng kết công tác năm 2023

BTĐKT - Sáng 7/3, tại Hà Nội, Khối thi đua các bộ, ngành tổng hợp (Khối thi đua) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2023, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024. Các đồng chí: Trần Quốc Phương, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Lê Tấn Cận, Thứ trưởng Bộ Tài chính chủ trì hội nghị. Các đồng chí chủ trì hội nghị (Ảnh:MPI) Cùng dự hội nghị có đồng chí Phạm Đức Toàn, Phó Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, lãnh đạo và công chức Phòng II, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương; đại diện các đơn vị thuộc Khối thi đua… Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương phát biểu khai mạc Hội nghị (Ảnh:MPI) Năm 2023, các đơn vị trong Khối thi đua đã cơ bản hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao gắn với tổ chức, triển khai các phong trào thi đua yêu nước, góp phần quan trọng vào những thành quả chung của đất nước. Phong trào thi đua tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của lãnh đạo các đơn vị trong Khối. Công tác khen thưởng được duy trì thường xuyên, có nền nếp và theo đúng quy định của pháp luật. Các văn bản về thi đua, khen thưởng mới ban hành được cập nhật, phổ biến, quán triệt kịp thời. Các đơn vị trong Khối đã đổi mới và chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả khen thưởng, hướng việc khen thưởng tới người lao động, làm việc trực tiếp; qua đó động viên được tinh thần thi đua của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại các đơn vị, phát huy tinh thần thi đua yêu nước, phấn đấu hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Công tác tuyên truyền các chính sách, pháp luật về thi đua, khen thưởng, hoạt động biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến được đẩy mạnh. Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội tham luận tại hội nghị (Ảnh:MPI) Hoạt động Khối tiếp tục được duy trì, phát huy, tạo sự đoàn kết, gắn bó, đồng thuận, cùng nhau trao đổi, chia sẻ trong việc thực hiện công tác chuyên môn, nhiệm vụ chính trị được giao. Thông qua các hoạt động chung của Khối thi đua, nhiều tâm tư, khó khăn, vướng mắc trong công tác thi đua, khen thưởng đã được thẳng thắn đề cập, trao đổi, chia sẻ, đặc biệt là những kinh nghiệm hay trong tổ chức triển khai các phong trào thi đua, công tác bình xét khen thưởng, tạo nên bầu không khí thi đua sôi nổi, đoàn kết, gắn bó, tăng cường hơn nữa mối quan hệ hiểu biết lẫn nhau giữa các đơn vị thành viên trong Khối. Đồng chí Phạm Đức Toàn, Phó Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương phát biểu tại hội nghị (Ảnh:MPI) Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Đức Toàn, Phó Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương thống nhất với đánh giá, tổng kết công tác năm 2023 của Khối thi đua các bộ ngành tổng hợp, nhấn mạnh các đơn vị trong Khối thi đua đã tích cực hưởng ứng, triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua trọng tâm, nòng cốt do Thủ tướng Chính phủ phát động, đồng thời, đã phát động, tổ chức các phong trào thi đua thiết thực, bám sát nhiệm vụ chính trị, phù hợp với tình hình thực tiễn từng bộ, ngành, đơn vị. Công tác khen thưởng cơ bản được thực hiện chặt chẽ, đảm bảo các điều kiện tiêu chuẩn, khen đúng người, đúng việc, đúng thành tích, kịp thời tôn vinh gương người tốt việc tốt, tập thể, cá nhân có thành tích. Khối đã tổ chức những hoạt động có ý nghĩa, đặc biệt là Hội thảo về vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh vào đổi mới công tác thi đua, khen thưởng nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc. Đồng tình với những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân, phương hướng nhiệm vụ, giải pháp năm 2024 đã được báo cáo tổng kết và các tham luận đề ra, đồng chí đề nghị các đơn vị trong Khối thi đua quan tâm hơn nữa trong triển khai nhiệm vụ cụ thể năm 2024 với những nội dung: Tập trung đẩy mạnh các phong trào thi đua thực hiện các nhiệm vụ chính trị trọng tâm được giao, bám sát chủ đề điều hành của Chính phủ: “Kỷ cương trách nhiệm, Chủ động kịp thời, Tăng tốc sáng tạo, Hiệu quả bền vững”; tập trung triển khai hiệu quả, đồng bộ các quy định của Luật Thi đua, khen thưởng (năm 2022) và các văn bản hướng dẫn thi hành; tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW của Bộ Chính trị bằng hình thức phù hợp; tiếp tục thực hiện có hiệu quả các hoạt động của Đề án Tuyên truyền gương điển hình tiên tiến giai đoạn 2022 - 2025. Cùng với đó, nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, đảm bảo chính xác, kịp thời, công khai, minh bạch, quan tâm khen thưởng kịp thời các gương điển hình tiên tiến, theo nguyên tắc thành tích đến đâu, khen thưởng đến đó; bố trí hợp lý, nâng cao chất lượng đội ngũ làm công tác thi đua, khen thưởng; tiếp tục tổ chức các hoạt động hợp tác, trao đổi kinh nghiệm, cách làm hay, sáng tạo giữa các đơn vị và với Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương để tuyên truyền, nhân rộng trong Khối thi đua và cả nước. Trong khuôn khổ hội nghị, 10 tập thể và 19 cá nhân đã có thành tích xuất sắc, đóng góp vào hoạt động của Khối thi đua đã được trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho tặng các tập thể, cá nhân (Ảnh:MPI) Tại hội nghị, các đơn vị trong Khối đã thống nhất: Đề xuất tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Bộ Tài chính và Văn phòng Chủ tịch nước; suy tôn Bộ Tài chính là Khối trưởng, Ngân hàng Phát triển Việt Nam là Khối phó Khối thi đua năm 2024. Đồng chí Lê Tấn Cận, Thứ trưởng Bộ Tài chính phát biểu nhận nhiệm vụ đơn vị Khối trưởng Khối thi đua năm 2024 (Ảnh:MPI) Khối đã phát động phong trào thi đua năm 2024 với chủ đề “Đoàn kết kỷ cương, chủ động linh hoạt, kịp thời hiệu quả, thi đua nỗ lực hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 và giai đoạn 2021 - 2025”. Phương Thanh

Trang